Tỉnh Hòa Bình muốn xây khu trụ sở mới hơn 745 tỉ đồng

LN |

Theo đề xuất, tổng vốn xây dựng Khu trụ sở liên cơ quan mới của tỉnh Hòa Bình là hơn 745 tỉ đồng. Vị trí dự án là nơi đổ thải của Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình mở rộng tại phường Phương Lâm, TP. Hòa Bình.

Mới đây, UBND tỉnh Hòa Bình đã có văn bản xin phép Chính phủ xây dựng Khu trụ sở liên cơ quan tỉnh Hòa Bình.

Theo đề xuất, tổng vốn xây dựng Khu trụ sở liên cơ quan mới của tỉnh Hòa Bình là 745,2 tỉ đồng. Vị trí dự án là nơi đổ thải của Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình mở rộng tại phường Phương Lâm, TP. Hòa Bình.

Ngay sau khi nhận được văn bản của Hòa Bình, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản lấy ý kiến một số bộ ngành, trong đó có Bộ Xây dựng.

Ngày 13.8, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi tới Văn phòng Chính phủ bày tỏ quan điểm về dự án này. Theo đó, Bộ Xây dựng cho rằng với tổng mức đầu tư dự kiến 745,2 tỉ đồng, dự án thuộc nhóm B theo Luật Đầu tư công. Do đó, HĐND cấp tỉnh sẽ quyết định chủ trương đầu tư.

Tuy nhiên, cũng thẹo Bộ này, dự án phải đáp ứng yêu cầu Chỉ thị 12/2017 của Thủ tướng về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Bộ Xây dựng cũng lưu ý UBND tỉnh Hòa Bình cần xây dựng phương án xử lý, sắp xếp lại trụ sở của các cơ quan dự kiến di dời vào Khu liên cơ quan mới. Đồng thời, việc đầu tư xây dựng phải đảm bảo các yêu cầu về quy hoạch, tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở, tránh lãng phí và phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội.

Hoà Bình là một trong những tỉnh miền núi thuộc vùng Tây Bắc. Năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo tại địa phương còn 14,9% - cao thứ 12 cả nước.

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Hoà Bình thường xuyên nằm ở nhóm sau trong số 63 tỉnh, thành (Năm 2018, xếp hạng 52)

LN
TIN LIÊN QUAN

15 đảng viên có con được nâng điểm tại Hòa Bình đã vi phạm thế nào?

HUYÊN NGUYỄN |

15 cán bộ, đảng viên có con được nâng điểm trong Kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh Hòa Bình vừa bị đề nghị kỷ luật do vi phạm quy định nêu gương của đảng viên.

Pháp luật 24h: Tin mới vụ kẻ "lạ" hắt axit vào nữ phụ bếp ở Hòa Bình

T.H |

Video ghi cận cảnh mặt kẻ hắt axit vào nữ phụ bếp ở Hòa Bình; bà Nguyễn Bích Quy - Người đưa đón trẻ trường Gateway làm việc với Viện Kiểm sát Nhân dân... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Giáo dục 24h: Vì sao Giám đốc Sở GDĐT Hòa Bình xin nghỉ phép dài hạn?

Bích Hà |

Lý do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình xin nghỉ phép dài hạn; Khó tin cán bộ nâng điểm thi do quen biết, không phải vì tiền; Nhiều thạc sĩ sử dụng văn bằng 2 tiếng Anh của Đại học Đông Đô sẽ ra sao?; Hiệu trưởng viết tâm thư xin cho học trò nghèo được học tiếp đại học... là những tin tức giáo dục nổi bật 24h qua.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

15 đảng viên có con được nâng điểm tại Hòa Bình đã vi phạm thế nào?

HUYÊN NGUYỄN |

15 cán bộ, đảng viên có con được nâng điểm trong Kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh Hòa Bình vừa bị đề nghị kỷ luật do vi phạm quy định nêu gương của đảng viên.

Pháp luật 24h: Tin mới vụ kẻ "lạ" hắt axit vào nữ phụ bếp ở Hòa Bình

T.H |

Video ghi cận cảnh mặt kẻ hắt axit vào nữ phụ bếp ở Hòa Bình; bà Nguyễn Bích Quy - Người đưa đón trẻ trường Gateway làm việc với Viện Kiểm sát Nhân dân... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Giáo dục 24h: Vì sao Giám đốc Sở GDĐT Hòa Bình xin nghỉ phép dài hạn?

Bích Hà |

Lý do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình xin nghỉ phép dài hạn; Khó tin cán bộ nâng điểm thi do quen biết, không phải vì tiền; Nhiều thạc sĩ sử dụng văn bằng 2 tiếng Anh của Đại học Đông Đô sẽ ra sao?; Hiệu trưởng viết tâm thư xin cho học trò nghèo được học tiếp đại học... là những tin tức giáo dục nổi bật 24h qua.