Tỉnh Bắc Ninh vẫn chưa trả lời lý do hợp thức hóa sai phạm của VEA

Nhóm PV |

Được cấp hàng chục ha đất để thực hiện dự án xây dựng Khu liên hợp Khoa học – Đào tạo tại Từ Sơn (Bắc Ninh), Hội Khoa học kinh tế Việt Nam (VEA) đã xây dựng hàng loạt công trình sai quy hoạch. Điều đáng nói, những sai phạm này đang được “hợp thức hóa” một cách khó hiểu bằng hàng loạt quyết định của lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh.

Liên tiếp ký quyết định “mở đường” hợp thức hóa sai phạm cho VEA

Như Lao Động đã thông tin, sau khi được giao đất thực hiện dự án Khu liên hợp Khoa học – Đào tạo tại Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh, VEA đã cho hàng loạt công trình sai phạm mọc lên.

Thời gian gần đây, lãnh đạo hội này liên tục xin điều chỉnh dự án, lập lại phương án cải tạo, chỉnh trang cho công trình vi phạm và xin hoán đổi một loạt các vị trí đất...

Về phía chính quyền Bắc Ninh, tháng 6.2018, khi Đội trật tự - đô thị của UBND TX.Từ Sơn và Phường Đình Bảng phát hiện và lập biên bản sai phạm, yêu cầu VEA dừng thi công thì đơn vị này vắng mặt, không ký biên bản.

Đến tháng 2.2019, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng đối với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam; yêu cầu dừng ngay các hành vi vi phạm hành chính; tháo dỡ công trình, phần công trình vi phạm không phù hợp với quy hoạch xây dựng được phê duyệt...

Toàn cảnh dự án Khu liên hợp Khoa học – Đào tạo (Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh).

Tuy nhiên, theo ghi nhận của Lao Động, đến giữa tháng 8.2020, những công trình sai quy hoạch tại khu B và khu C của Khu liên hợp Khoa học – Đào tạo vẫn ngang nhiên tồn tại.

3 tòa biệt thự nguy nga mọc lên tại đây được “phù phép” để hợp thức hóa bằng cách: phía cổng ngoài treo các tẩm biển mới ghi tên trung tâm kinh tế thuộc VEA gồm: “Vapec Việt - Úc, Vapec Việt - Mỹ và Vapec Việt - Nga”.

Đáng nói trước thái độ chây ì, không hợp tác của VEA, ngày 9.7.2020, ông Nguyễn Hữu Thành - Phó chủ tịch tỉnh Bắc Ninh ký quyết định cho phép Hội khoa học kinh tế VN chuyển 199.434,5m2 đất đã được tỉnh giao từ hình thức không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất để xây dựng Khu liên hợp Khoa học - Đào tạo. Thời hạn thuê đất theo quyết định này là đến ngày 2.7.2057.

Không lâu sau, tại văn bản số 2437/UBND-XDCB do bà Nguyễn Hương Giang - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ký - cũng nêu rõ việc đồng ý về chủ trương điều chỉnh quy hoạch Khu liên hợp Khoa học - Đào tạo theo đề nghị của Sở Xây dựng.

Đến ngày 7.8, UBND tỉnh Bắc Ninh (do ông Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi Trường) đại diện chính thức ký hợp đồng cho thuê đất với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam (do ông Trần Phương - Chủ tịch VEA) làm đại diện.

Theo hợp đồng thuê đất này, diện tích 199.434,5 m2 tại phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn chính thức được tỉnh Bắc Ninh cho VEA thuê đến ngày 2.7.2057 với mục đích "Xây dựng Khu liên hiệp Khoa học - Đào tạo".

Với hợp đồng này, bên thuê đất (bao gồm cả cơ sở Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội) phải nộp tiền thuê đất hàng năm theo thông báo của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, tiền thuê đất được tính từ ngày 1.7.2014.

Như vậy, bức xúc của nhiều cổ đông Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội về việc phải chi khoản tiền khổng lồ để thuê đất trên chính mảnh đất mình đã được cấp để xây trường sau nhiều năm xây dựng là hoàn toàn có cơ sở.

VEA cho phép nhiều công trình sai phạm mọc lên trong dự án Khu liên hợp Khoa học – Đào tạo. Ảnh: Phan Anh
VEA cho phép nhiều công trình sai phạm mọc lên trong dự án Khu liên hợp Khoa học – Đào tạo.

Sự im lặng khó hiểu của tỉnh Bắc Ninh

VEA xây dựng nhiều công trình sai quy hoạch, cơ quan chức năng yêu cầu tháo dỡ nhưng vẫn cố tình chây ỳ.

Dự án Đầu tư xây dựng Khu liên hợp Khoa học - Đào tạo được UBND tỉnh Bắc Ninh cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam (VEA) từ năm 2007, trong quy hoạch nói rõ dành diện tích 56.858,0 m2 tại khu C của dự án để xây dựng Trường Cao đẳng Nghề Lý Công Uẩn. Nhưng sau 13 năm triển khai, trường học vẫn chỉ “nằm trên giấy”.

Ghi nhận thực tế của phóng viên vào cuối tháng 8.2020, tại khu C, trường học không thấy, chỉ thấy nhiều công trình như bể bơi, sân bóng đá và nhà cao tầng... Một nguồn tin cho biết, khu đất đã được chia đôi cho hai chủ sở hữu để thực hiện các hoạt động kinh doanh như cho thuê sân bóng, với mức giá từ 330.000 - 360.000 đồng/90 phút.

Rất nhiều công trình sai quy hoạch, có dấu hiệu sử dụng đất được cấp phát triển giáo dục, khoa học để sử dụng với mục đích riêng, có dấu hiệu tư lợi cá nhân. Nhưng khó hiểu là UBND tỉnh Bắc Ninh không hề có động thái nào thể hiện tinh thần quyết liệt trong việc xử lý, yêu cầu chủ đầu tư chấm dứt sai phạm và thực hiện đúng quy hoạch ban đầu.

Ngược lại, Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh là bà Nguyễn Hương Giang lại ký quyết định đồng ý về chủ trương điều chỉnh quy hoạch dự án, khiến dư luận lo ngại sai phạm có thể được hợp thức hóa.

Tại sao tỉnh Bắc Ninh đồng ý chuyển đổi từ cấp đất cho VEA xây dựng dự án sang hình thức thuê đất? Tại sao lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh lại liên tiếp ký nhiều quyết định cho phép VEA điều chỉnh quy hoạch như vậy? Điều này có thể giúp những công trình sai phạm trở nên hợp thức hóa?

Rất nhiều câu hỏi đặt ra cho UBND tỉnh Bắc Ninh cần giải đáp công khai minh bạch với công luận và dư luận. Song dù  chúng tôi đã nhiều liên hệ với nhiều lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh - trong đó có bà Nguyễn Hương Giang - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, nhưng vẫn không có câu trả lời từ những người có trách nhiệm.

Lao Động sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.

Không được làm méo mó chính sách xã hội hóa giáo dục

Trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Bùi Thị An - Đại biểu Quốc hội khóa 13, Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng - cho rằng, cần phải nhìn nhận lại mục tiêu cấp đất, xây dựng dự án và xem xét trách nhiệm VEA trong việc xây dựng công trình sai quy hoạch?

“Cần phải nhìn nhận lại mục tiêu cấp đất, xây dựng dự án ở đây. Đất đai là tài sản quốc gia. Theo tôi biết, mục tiêu xây dựng dự án này là một khu liên hợp về giáo dục, xã hội hóa giáo dục. Tỉnh Bắc Ninh cấp đất xây dựng dự án nhưng VEA không thực hiện đúng, theo luật nếu quá hạn được giao thì phải trả lại đất cho Nhà nước, không được kéo dài.

Nếu phía tỉnh Bắc Ninh ngay từ đầu không làm kiên quyết, đến thời điểm hiện tại lại đồng ý với những kiến nghị vô lý của VEA thì cũng phải làm rõ trách nhiệm. Việc xây dựng công trình trái phép, sai quy hoạch phải được xử lý, không được làm méo mó chính sách xã hội hóa giáo dục”, bà An nói.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Vẽ dự án xây trường học trên giấy, VEA để công trình sai phạm tràn lan

Nhóm PV |

Dự án Đầu tư xây dựng khu liên hợp khoa học - đào tạo được UBND tỉnh Bắc Ninh cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Hội Khoa học kinh tế Việt Nam (VEA) từ năm 2007 - song sau 13 năm triển khai, Trường Cao đẳng Lý Công Uẩn (nằm tại khu C dự án này) vẫn chỉ nằm trên giấy.

Tỉnh Bắc Ninh ký nhiều quyết định giúp VEA hợp thức hóa sai phạm?

Nhóm PV |

Sau nhiều lần xử phạt và yêu cầu dừng thi công các công trình sai phạm tại dự án Khu liên hợp khoa học - đào tạo (phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh), thời gian gần đây, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh lại ký nhiều quyết định cho phép Hội Khoa học kinh tế Việt Nam (VEAđiều chỉnh quy hoạch, chuyển đổi từ hình thức giao đất sang cho thuê đất. Dư luận đặt câu hỏi điều này có thể giúp những công trình sai phạm trở nên hợp thức hóa?

"Lấy đất trường học xây biệt thự", VEA đang chây ì để hợp thức hóa?

Nhóm PV |

Sau thời gian dài vào cuộc của chính quyền địa phương, nhiều công trình sai phạm tại dự án Khu liên hợp khoa học - đào tạo (cơ sở 2 của Trường Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội tại Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh) vẫn ngang nhiên tồn tại, gây bức xúc trong dư luận.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Vẽ dự án xây trường học trên giấy, VEA để công trình sai phạm tràn lan

Nhóm PV |

Dự án Đầu tư xây dựng khu liên hợp khoa học - đào tạo được UBND tỉnh Bắc Ninh cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Hội Khoa học kinh tế Việt Nam (VEA) từ năm 2007 - song sau 13 năm triển khai, Trường Cao đẳng Lý Công Uẩn (nằm tại khu C dự án này) vẫn chỉ nằm trên giấy.

Tỉnh Bắc Ninh ký nhiều quyết định giúp VEA hợp thức hóa sai phạm?

Nhóm PV |

Sau nhiều lần xử phạt và yêu cầu dừng thi công các công trình sai phạm tại dự án Khu liên hợp khoa học - đào tạo (phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh), thời gian gần đây, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh lại ký nhiều quyết định cho phép Hội Khoa học kinh tế Việt Nam (VEAđiều chỉnh quy hoạch, chuyển đổi từ hình thức giao đất sang cho thuê đất. Dư luận đặt câu hỏi điều này có thể giúp những công trình sai phạm trở nên hợp thức hóa?

"Lấy đất trường học xây biệt thự", VEA đang chây ì để hợp thức hóa?

Nhóm PV |

Sau thời gian dài vào cuộc của chính quyền địa phương, nhiều công trình sai phạm tại dự án Khu liên hợp khoa học - đào tạo (cơ sở 2 của Trường Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội tại Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh) vẫn ngang nhiên tồn tại, gây bức xúc trong dư luận.