Tín dụng bất động sản “tăng nhiệt”

Gia Miêu |

Trong bối cảnh nhu cầu tín dụng thấp, tín dụng bất động sản vẫn giữ được đà tăng khi thị trường có dấu hiệu hồi phục.

Hội môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) vừa có báo cáo tổng kết tình hình giao dịch thị trường quý 3/2020 và 9 tháng đầu năm. Theo ghi nhận của VARS, quý 3/2020, cả nước có 73.933 sản phẩm bất động sản nhà ở được bán trên toàn thị trường (gồm 46.773 căn hộ chung cư và 27.160 sản phẩm thấp tầng). Trong đó, đối với tỷ lệ giao dịch thì toàn thị trường đạt 26.299/73.933 sản phẩm, tương ứng tỷ lệ hấp thụ ở mức 35,5%, tăng khá mạnh so với con số 7.641 sản phẩm của quý 1/2020 và 12.640 sản phẩm của quý 2/2020.

Báo cáo nghiên cứu thị trường của các công ty bất động sản mới nhất cũng đều cho thấy tình hình thị trường bất động sản trong quý 3/2020 đã có tiến triển tốt hơn, và có những tín hiệu lạc quan, tích cực. Đơn cử theo báo cáo của Công ty DKRA Vietnam, thị trường căn hộ tại TP.HCM trong quý 3 có 15 dự án mở bán, bao gồm 3 dự án mới và 12 dự án trước đó triển khai giai đoạn tiếp theo, cung cấp ra thị trường khoảng 6.374 căn. Lượng tiêu thụ trên nguồn cung mới tích cực, đạt khoảng 5.088 căn.

Bên cạnh đó, thị trường bất động sản đang tìm cách tái khởi động sau dịch, vì vậy các chủ đầu tư đã đưa ra nhiều chính sách thanh toán linh hoạt để thu hút khách hàng. Cụ thể, thời gian qua có nhiều dự án ở TPHCM đưa ra chính sách thanh toán 15% sẽ được ký hợp đồng mua bán căn hộ, số còn lại ngân hàng hỗ trợ. Như vậy, với căn hộ trị giá 2 tỉ đồng, khách hàng chỉ cần thanh toán 300 triệu đồng là có thể ký hợp đồng mua bán và "lướt sóng" căn hộ. Chính sách này được triển khai có thể thu hút được nhiều nhà đầu tư nhỏ trong bối cảnh huy động vốn khó khăn như hiện nay.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản hồi phục mạnh mẽ, các ngân hàng cũng đang tích cực đẩy mạnh tín dụng bất động sản trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng đang rất chậm. Điều này thể hiện rõ qua việc mức lãi suất vay mua nhà đang được các ngân hàng điều chỉnh giảm để hỗ trợ tài chính cho người có nhu cầu. Ghi nhận tại các ngân hàng trong nước cũng điều chỉnh giảm lãi suất cố định năm đầu tiên cho khách hàng vay tiền mua nhà so với thời điểm đầu năm từ 1 - 2%/năm. Hiện, lãi suất vay mua nhà trung bình thuộc về nhóm các ngân hàng như: Maritime Bank, TPBank, BIDV, PVCombank, Vietcombank, Techcombank... có mức lãi suất phổ biến dao động từ 7,7 - 10%/năm trong vòng 1 - 3 năm đầu tiên tùy ngân hàng. Lãi suất vay mua nhà thấp nhất thuộc về nhóm các ngân hàng nước ngoài như Standard Chartered, Woori Bank, Shinhan Bank, ở mức 6,49 - 8,8%/năm áp dụng cố định cho khoản vay từ 1 - 3 năm.

Theo nhận định của các chuyên gia tài chính, mức lãi suất cho vay mua nhà có thể giảm được vào thời điểm này là do nhiều ngân hàng đang khá dồi dào về nguồn vốn, trong khi đó tăng trưởng tín dụng thấp nhất trong vòng 5 năm qua. Hiện nay nỗ lực đẩy mạnh tín dụng là không dễ dàng, do đó tín dụng vào lĩnh vực bất động sản một cách lành mạnh, trong tầm kiểm soát là tín hiệu tích cực.

Đặc biệt, mới đây Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản đề xuất lùi lộ trình áp dụng tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được cho vay trung dài hạn, điều đó giúp cho khả năng cung ứng vốn của các tổ chức tín dụng trong lĩnh vực bất động sản vẫn khá tốt.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Ngân hàng Nhà nước dự kiến tăng trưởng tín dụng năm 2020 đạt 8-10%

Lan Hương |

Sau 2 quý liên tiếp tăng trưởng thấp, số liệu cập nhật đến 30.9.2020 cho thấy tình hình tăng trưởng tín dụng của cả nền kinh tế đã tăng 6,09% so với cuối năm 2019.

Ngân hàng Nhà nước hạ lãi suất lần 3, đầu ra tín dụng vẫn yếu

Lan Hương |

Mặc dù, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ mới đây, đại diện NHNN cho biết :“NHNN đã giảm các lãi suất điều hành, từ đó giảm trần lãi suất huy động, tạo điều kiện hỗ trợ khó khăn chi phí vay vốn với các DN và người dân”. Tuy nhiên, theo đánh giá của chuyên gia phân tích từ SSI: “Lãi suất tiền gửi sẽ không thay đổi nhiều sau quyết định của NHNN. Yếu tố chính tác động đến lãi suất tiền gửi thời gian tới vẫn là đầu ra tín dụng”.

Tăng công lực cho phương thức truyền tải tín dụng chính sách

VIỆT HẢI |

99,56% tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thực hiện theo phương thức ủy thác cho vay thông qua 4 tổ chức chính trị - xã hội (Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) tương đương với 220.545 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 11,8% trong 5 năm qua. Nợ quá hạn giảm từ 0,38% năm 2014, đến 31/8/2020 còn 0,25%... Những con số này đã nói lên hiệu ứng của phương thức truyền tải tín dụng chính sách xã hội đặc thù và riêng có ở Việt Nam.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Ngân hàng Nhà nước dự kiến tăng trưởng tín dụng năm 2020 đạt 8-10%

Lan Hương |

Sau 2 quý liên tiếp tăng trưởng thấp, số liệu cập nhật đến 30.9.2020 cho thấy tình hình tăng trưởng tín dụng của cả nền kinh tế đã tăng 6,09% so với cuối năm 2019.

Ngân hàng Nhà nước hạ lãi suất lần 3, đầu ra tín dụng vẫn yếu

Lan Hương |

Mặc dù, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ mới đây, đại diện NHNN cho biết :“NHNN đã giảm các lãi suất điều hành, từ đó giảm trần lãi suất huy động, tạo điều kiện hỗ trợ khó khăn chi phí vay vốn với các DN và người dân”. Tuy nhiên, theo đánh giá của chuyên gia phân tích từ SSI: “Lãi suất tiền gửi sẽ không thay đổi nhiều sau quyết định của NHNN. Yếu tố chính tác động đến lãi suất tiền gửi thời gian tới vẫn là đầu ra tín dụng”.

Tăng công lực cho phương thức truyền tải tín dụng chính sách

VIỆT HẢI |

99,56% tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thực hiện theo phương thức ủy thác cho vay thông qua 4 tổ chức chính trị - xã hội (Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) tương đương với 220.545 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 11,8% trong 5 năm qua. Nợ quá hạn giảm từ 0,38% năm 2014, đến 31/8/2020 còn 0,25%... Những con số này đã nói lên hiệu ứng của phương thức truyền tải tín dụng chính sách xã hội đặc thù và riêng có ở Việt Nam.