Mạnh ai nấy làm
Ghi nhận của PV Lao Động cho thấy, với tâm lý chống trộm, đảm bảo an toàn, nhiều người dân sinh sống trong các khu tập thể, chung cư cũ tại TP Hà Nội hiện vẫn tìm cách cơi nới, gia cố nhà bằng những chiếc lồng sắt bịt kín cửa sổ, các lối thoát hiểm.
Cụ thể hàng loạt "chuồng cọp, lồng chim" đang được nhiều người dân tự do cải tạo, cơi nới ở khu vực nhà chung cư cũ trên địa bàn phường Thành Công (quận Ba Đình), phường Văn Chương (quận Đống Đa)… với đủ kích thước nhưng không có lối mở, lối thoát.
Chị Trần Thị Hoa (sinh sống ở khu tập thể Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy) cho biết, người dân sinh sống ở khu tập thể thường gia cố “chuồng cọp” để cơi nới diện tích, chống trộm nhưng vô tình lại bịt lối thoát hiểm của chính mình.
"Nhiều gia đình tại đây đã dùng biện pháp cơi nới chuồng cọp, lồng chim, gây mất an toàn trong phòng cháy, chữa cháy. Nếu vì chống trộm mà phải gia cố, bịt kín hết các lối thoát hiểm thì tôi thấy quá nguy hiểm" - chị Hoa nói.
Tìm cách tự cứu mình
Đáng chú ý, gần đây đã có rất nhiều vụ cháy, nổ xảy ra xuất phát từ những ngôi nhà được gia cố "chuồng cọp, lồng chim" không lối thoát hiểm.
Cụ thể, vụ cháy căn nhà trên phố Thành Công (quận Hà Đông, Hà Nội) ngày 13.5.2023 mới đây đã khiến 4 bà cháu tử vong là một hồi chuông cảnh báo những ngôi nhà, chung cư đang rào chắn kiên cố theo mô hình “chuồng cọp, lồng chim”.
Hay vụ cháy liên quan đến nhà dân có hệ thống "chuồng cọp" kiên cố trước đó cũng khiến dư luận đặc biệt quan tâm tại phường Kim Liên (Đống Đa, Hà Nội) đã khiến 5 người chết, 2 người bị thương vào rạng sáng 21.4.2022.
Bà Nguyễn Thị Chín (sinh sống ở phố Thành Công, quận Hà Đông) chia sẻ, do chứng kiến nhiều vụ cháy nhà thương tâm, thấy nhiều bất cập và nguy hiểm từ việc rào chắn chống trộm, gia đình bà Chín gần đây cũng đã thuê thợ đến sửa sang, cắt bỏ 2/3 lồng sắt, đề phòng trường hợp không may xảy ra.
Đề cập đến thực trạng "chuồng cọp" bịt kín lối thoát nạn, Trung tá Lê Thế Tùng - Phó trưởng Công an quận Cầu Giấy (Công an Thành phố Hà Nội) khuyến cáo, người dân tuyệt đối không được bịt kín hoàn toàn ngôi nhà của mình mà nên chủ động mở lối thoát hiểm ở ban công hoặc khu vực tầng thượng.
Theo Trung tá Lê Thế Tùng, trong trường hợp có lắp "chuồng cọp" thì gia đình phải thiết kế ô cửa có khóa đủ rộng để khi mở ra có thể chui ra chui vào dễ dàng, đồng thời thống nhất với các thành viên trong gia đình nơi để chìa khóa ở vị trí dễ lấy.
Trong trường hợp không may xảy ra hỏa hoạn, người dân ở trong nhà có thể thông qua các ô cửa này thoát ra ngoài bằng dây thừng hoặc dễ dàng tiếp cận được với lực lượng phòng cháy chữa cháy từ vị trí trên.
Đối với những nhà xây mới, Trung tá Lê Thế Tùng cho rằng người dân nên bố trí lối thoát nạn đủ rộng, kích thước phù hợp. Các nhà dân liền kề nên cùng nhau xây dựng phương án để tạo ra lối thoát hiểm ở ban công, từ nhà này sang nhà khác, khi xảy ra cháy, hoả hoạn có thể trợ giúp lẫn nhau.
Số liệu thống kê của Bộ Công an cho biết từ ngày 15.4 - 14.5.2023, toàn quốc đã xảy ra 191 vụ cháy, làm chết 12 người, 9 người bị thương, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính 17,62 tỉ đồng.