Cung cấp thông tin cho chính quyền, 15 phút sau doanh nghiệp sai phạm liên hệ
Như Lao Động đã thông tin, tình trạng khai thác đất ồ ạt, công khai vẫn diễn ra tại Vĩnh Phúc. Ngày 24.11, sau khi ghi nhận tại xã Kim Long (huyện Tam Dương), PV Báo Lao Động đã trao đổi với lãnh đạo cơ quan chức năng huyện Tam Dương để cung cấp thông tin.
Vị này cho biết, việc kiểm soát tình trạng khai thác đất trái phép, vận chuyển đất bằng xe quá khổ, quá tải là do UBND chủ trì. "Chắc chỉ là san gạt thôi. Em có thể lên UBND để trao đổi, hoặc em ở luôn đấy anh cho anh em xuống phối hợp. Em điện thoại cho anh làm cái gì, anh bao nhiêu việc".
Chỉ 15 phút sau khi gọi điện cho cơ quan chức năng, phóng viên nhận được điện thoại từ số máy 0984911xxx của một người lạ, tự xưng là người mua đất trong khu vực san gạt đang bị phản ánh.
Người lạ mở đầu: "Em bên Báo Lao Động đúng không? Anh đang gạt mặt bằng ở thôn Láng, có mấy xe đất. Anh mua đất rừng ở đấy. Anh cũng sắp xong việc rồi, hỗ trợ anh với". Sau đó người lạ cho biết muốn gặp để cung cấp thông tin.
Sau khi hẹn được phóng viên để cung cấp thông tin, người lạ nhắn tin cử một "cậu em" ra gặp. Vừa gặp, người này trực tiếp đưa tiền với mong muốn phóng viên "tạo điều kiện". Theo thông tin từ người này, số điện thoại lạ liên lạc với phóng viên là của một người tên Tám. Khi phóng viên từ chối không nhận tiền, người này đổi giọng và muốn phóng viên làm việc lại với chủ đồi.
Cho tới khi kết thúc buổi "gặp gỡ cung cấp thông tin" mà người lạ nọ đề nghị, phóng viên cũng không thấy có sự xuất hiện của lực lượng chức năng huyện Tam Dương dù đã được "mật báo".
Mất cả quả đồi, Chủ tịch xã vẫn nói: "Chỉ là san gạt, đào ao"
Chiều ngày 25.11, phóng viên đã liên hệ làm việc với UBND xã Kim Long. Ông Nguyễn Hữu Quân - Chủ tịch UBND xã Kim Long thừa nhận có tình trạng san quả đồi, bán đất trộm tại thôn Láng nhưng chế tài chưa đủ mạnh để ngăn chặn:
"Với công văn của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, xã Kim Long đã nhận được. Một số địa điểm chúng tôi lập biên bản xử lý, vừa rồi chúng tôi cũng bắt một số trường hợp về xã để phạt. Còn về khu vực thôn Láng, quả đồi đó gồm đất trồng cây lâu năm và có cả đất ở... Có tình trạng bán đất trộm chở ra ngoài. Việc san quả đồi suốt mấy tháng và cũng bị phạt rồi, thậm chí còn bắt cả máy móc về đây".
Tuy nhiên, ngược lại ý kiến của người dân sống gần địa điểm san gạt, Chủ tịch UBND xã Kim Long cho rằng quả đồi này không cao và chủ yếu san gạt và đào ao "tại chỗ".
"Tinh thần xử lý của chúng tôi là theo đúng quy định. Chúng tôi đã báo cáo công an huyện. Nhưng điểm quan trọng là chế tài có đủ sức răn đe không. Ở xã khi bắt về, họ sẵn sàng nộp phạt vì mức phạt tối đa chỉ 5 triệu. Còn thẩm quyền của Trưởng công an huyện hay Chủ tịch huyện sẽ có thể lên tới 20 triệu", ông Quân nói.