Tiềm năng cho thuê lớn từ bất động sản phía Tây

An Việt |

Bất động sản khu vực phía Tây Hà Nội không chỉ tập trung nhiều trụ sở bộ, ngành, mà còn cả doanh nghiệp trong nước, FDI nên có nhu cầu lớn về căn hộ cho thuê.

Phía Tây Hà Nội sẽ là trung tâm kinh tế trọng điểm

Bên cạnh các tuyến giao thông huyết mạch và cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ hiện đại, khu vực phía Tây đang từng bước thực sự trở thành khu trung tâm hành chính mới với sự hiện diện của trụ sở các cơ quan hành chính, bộ, ngành quan trọng như: Bộ Ngoại giao, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Nội vụ, Kiểm toán Nhà nước... Việc di dời các cơ quan đầu não về phía Tây thành phố là bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy sự phát triển toàn diện cho khu vực này. Sự chuyển mình đó cũng sẽ kéo theo hàng loạt công chức nhà nước, tầng lớp trí thức, các chuyên gia có sinh sống quanh khu vực.

Nhờ hạ tầng giao thông cũng như các toà nhà văn phòng hiện đại nên nhiều tập đoàn, doanh nghiệp, ngân hàng trong nước, đặc biệt là các doanh nghiệp nước ngoài cũng lựa chọn khu vực này đặt trụ sở làm việc. Tại Indochina, Keangnam Ha Noi Land Mark, Charmvit Tower, PVI Tower, Crown Plaza… ghi nhận tập trung số lượng lớn trụ sở các công ty Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia cũng như nhiều quốc gia trên thế giới... Các chuyên gia đến từ các quốc gia này thường lựa chọn những nơi sinh sống có hạ tầng hiện đại, đồng bộ và ở cạnh nhau để tạo thành một cộng đồng gắn kết.

Đi xa hơn một chút, ở Khu đô thị Láng Hòa Lạc cũng đã được phê duyệt quy hoạch đến năm 2030 là khu đô thị khoa học công nghệ cao với công năng chính là trung tâm nghiên cứu công nghệ cao, trung tâm Đại học Quốc gia và cao đẳng dạy nghề, trung tâm y tế, khám chữa bệnh, trung tâm sinh thái... Hiện một loạt các công ty công nghệ trong nước và quốc tế cùng nước ngoài đã bắt đầu “đổ bộ” vào đây dẫn đến khu vực này đã trở thành nơi tập trung của nguồn nhân lực có trí tuệ và chất lượng cao như các chuyên gia nước ngoài và những người hoạt động trong lĩnh vực công nghệ. Nhu cầu về nhà ở của tầng lớp cư dân này là hạ tầng hiện đại, di chuyển thuận lợi, có không gian xanh để thư giãn, có những tiện ích để rèn luyện sức khỏe nhằm xóa đi những căng thẳng trong công việc.

Dựa trên những yếu tố này, giới đầu tư nhận định nhu cầu nhà ở, cho thuê dọc khu vực phía Tây vẫn tiếp tục tăng mạnh, trong đó khách hàng chính là nhóm đối tượng dân trí cao, chuyên gia trong nước và quốc tế.

Không gian sống thể thao đầu tiên tại Hà Nội

Trong rất nhiều “ông lớn” bất động sản hiện diện tại phía Tây thủ đô thì Vingroup đang gây ấn tượng mạnh với siêu dự án VinCity Sportia (Tây Mỗ Đại Mỗ) quy mô lên đến 280ha với phong cách sống chuẩn quốc tế.

Tọa lạc tại vị trí đắc địa trên đại lộ Thăng Long tiếp giáp đường Lê Trọng Tấn kéo dài, cư dân dễ dàng tiếp cận trung tâm hành chính văn hóa giáo dục, thể thao trọng điểm cũng như thụ hưởng những tiện ích giao thông đang và sẽ được triển khai trong tương lai.

Không chỉ cung cấp cho thị trường những căn hộ được thiết kế thông minh, cảnh quan xanh trong lành mà VinCity Sportia hướng tới trở thành thành phố thể thao năng động đầu tiên, hứa hẹn mang đến nguồn năng lược tích cực dồi dào cho cư dân. Nếu như công viên thể thao có tới hơn 1.200 máy tập hiện đại thì 200 sân thể thao trong nội khu là nơi cung cấp không gian cho những người cùng sở thích như sân bóng đá mini, sân tennis, sân cầu lông, sân bóng rổ...

Ngoài ra, những môn thể thao thời thượng như khiêu vũ, bơi lội, patin, yoga, thiền, aerobic, chèo thuyền Kayak cũng có khu vực chuyên biệt với thiết kế tiêu chuẩn của bộ môn, mang lại những phút giây thư giãn tuyệt vời. Đặc biệt, dự án sở hữu bể bơi trong nhà và ngoài trời với tổng diện tích mặt nước là gần 5.000m2.

Bên cạnh tiện ích thể thao, VinCity Sportia cũng có hệ thống tiện ích quen thuộc mang thương hiệu Vingroup như: Trường Vinschool, trung tâm thương mại Vincom, bệnh viện Vinmec. Chủ đầu tư cũng cho xây dựng tòa nhà hỗn hợp văn phòng ngay trong nội khu, nơi đặt trụ sở của nhiều công ty, cơ quan, rút ngắn quãng đường đi làm của cư dân mỗi ngày.

Thế mạnh về hệ thống an ninh tiếp tục được Vingroup phát huy tại dự án này khi sử dụng Intercom kết nối trực tiếp từ căn hộ xuống tầng 1 và tầng hầm giúp chủ nhà có thể chủ động mở cửa cho khách. Cùng với đó là hệ thống quẹt thẻ thang máy giúp kiểm soát an ninh - an toàn mức cao.

Không chỉ mang lại không gian sống lý tưởng cho mỗi gia đình, VinCity Sportia còn góp phần thay đổi diện mạo của khu vực phía Tây một cách hiện đại và chuẩn mực quốc tế. Thực tế cũng cho thấy, ở đâu có dự án của Vingroup thì hạ tầng ở đó sẽ được xây dựng đồng bộ - điều không chỉ có ý nghĩa với người mua để ở mà còn tạo sóng đầu tư hiệu quả cho người mua để cho thuê.

An Việt
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".