Thủ tục để người dân mua đất rẻo, hợp thửa

THUỲ TRANG |

Theo quy định, để làm thủ tục mua đất rẻo, hợp thửa, người dân có khi phải đấu giá hoặc được giao trực tiếp tuỳ trường hợp.

Một người dân quận Thanh Khê, Đà Nẵng có thắc mắc, khu vực sát sau lưng nhà có miếng đất nhỏ vốn là mương nước, chỗ thoát nước, diện tích khoảng 3m2. Tuy nhiên, sau này địa phương đã đổi đường thoát nước ra phía đường nhà nên chỗ mương cũ không dùng nữa và trở thành đất rẻo.

“Đất này không thuộc về nhà nào và cũng không ai có thể đi đến được ngoại trừ nhà tôi, vậy thì tôi có thể đăng kí mua miếng đất này được hay không?” – người dân đặt câu hỏi.

Ông Nguyễn Quang Vinh – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường TP.Đà Nẵng cho biết, hiện nay, quy định về đất nhỏ hẹp do nhà nước quản lý đã được thành phố ban hành Quyết định 34 để quản lý và thực hiện các trình tự thủ tục để giao đất, cho thuê đất nhỏ hẹp do nhà nước quản lý theo quy định của pháp luật.

Đối với trường hợp cụ thể người dân hỏi trên thì cần có cái đơn kiến nghị gởi phòng Tài nguyên môi trường quận huyện để tổ chức rà soát và kiểm tra các điều như phản ánh. Nếu đúng thực trạng đất này trước đây có sử dụng làm mương cống thoát nước nhưng hiện nay thì không còn công năng sử dụng nữa và hiện nay thuộc đối tượng đất do nhà nước quản lý.

Sau khi rà soát, phòng Tài nguyên môi trường xác định rằng việc giao đất để hợp thửa liền kề đối với trường hợp liền giáp với thửa đất của người dân và phù hợp với quy hoạch thì sẽ bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất và trình UBND cấp quận phê duyệt các danh mục sử dụng đất rẻo cho tất cả các trường hợp trên địa bàn rồi sẽ thực hiện giao đất theo quy định.

Đối với trường hợp giao đất mà rẻo đất chỉ tiếp giáp với một chủ sử dụng đất mà không thể giao cho trường hợp nào khác thì được nhà nước giao đất trực tiếp không thông qua đấu giá. Trường hợp, rẻo đất giáp từ 2 chủ sử dụng đất trở lên thì sẽ tổ chức đấu giá cho các chủ sử dụng đất có liên quan. Nếu tổ chức đấu giá chỉ có 1 người tham gia thì cũng sẽ giao trực tiếp cho người đó.

“Như vậy, với trường hợp người dân hỏi trên, nếu phù hợp với các quy định sẽ tiến hành giao đất mà không thông qua đấu giá” – ông Vinh cho hay.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Bà Rịa - Vũng Tàu cho chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên 576 ha đất trồng lúa

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 14.6, UBND tỉnh cho biết đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Người dân có thể chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang cây trồng hằng năm và cây lâu năm (trừ cây lâm nghiệp) để tăng hiệu quả sản xuất.

Bình Dương cam kết hoàn chỉnh quy hoạch, sớm giao đất để DN xây nhà máy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tỉnh Bình Dương đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý, quy hoạch để giao đất cho doanh nghiệp xây dựng nhà máy thực hiện dự án.

Đất nông nghiệp Đà Nẵng: Dân sử dụng nhưng chưa chắc được cấp giấy tờ

THUỲ TRANG |

Sở Tài nguyên Môi trường TP.Đà Nẵng cho biết, theo quy định của pháp luật, không phải đất nông nghiệp nào cũng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bà Rịa - Vũng Tàu cho chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên 576 ha đất trồng lúa

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 14.6, UBND tỉnh cho biết đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Người dân có thể chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang cây trồng hằng năm và cây lâu năm (trừ cây lâm nghiệp) để tăng hiệu quả sản xuất.

Bình Dương cam kết hoàn chỉnh quy hoạch, sớm giao đất để DN xây nhà máy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tỉnh Bình Dương đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý, quy hoạch để giao đất cho doanh nghiệp xây dựng nhà máy thực hiện dự án.

Đất nông nghiệp Đà Nẵng: Dân sử dụng nhưng chưa chắc được cấp giấy tờ

THUỲ TRANG |

Sở Tài nguyên Môi trường TP.Đà Nẵng cho biết, theo quy định của pháp luật, không phải đất nông nghiệp nào cũng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.