Thủ đoạn lừa đảo khi mua bán đất, thận trọng với dự án chưa đủ pháp lý

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, thời gian gần đây, hàng trăm người dân vướng vào khiếu nại, khiếu kiện kéo dài khi mua đất ở dự án chưa ra sổ, chưa đầy đủ pháp lý. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ các yếu tố pháp lý trước khi mua bán, chuyển nhượng.

Thủ đoạn lừa đảo khi mua bán đất

Những năm gần đây, tại Bình Dương nổi lên nhiều vi phạm pháp luật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ việc mua bán bất động sản.

Công an tỉnh Bình Dương cho biết, trong 9 tháng đầu năm, Công an tỉnh xử lý 561 vụ với 569 đối tượng vi phạm pháp luật về kinh tế. Hiện đã khởi tố 50 vụ với 70 bị can. Nổi lên nhiều vụ đối tượng lợi dụng tư cách pháp nhân để thực hiện hành vi phạm tội về lĩnh vực đất đai.

Thủ đoạn của các đối tượng là lập dự án xin xây dựng các khu dân cư, khi chưa ra được sổ, chưa đủ các điều kiện chuyển nhượng theo quy định đã ký kết các "hợp đồng giữ chỗ", "hợp đồng đặt cọc".

Ngoài ra, các đối tượng còn lập các dự án "ma" rồi lừa bán, chiếm đoạt tiền của người dân dẫn đến nhiều vụ khiếu kiện tập trung đông người, tranh chấp đất đai.

Nạn nhân vụ các lừa đảo có nhiều người là lao động nhập cư. Số tiền bị lừa đảo là toàn bộ tài sản tích góp sau thời gian dài xa quê làm lụng vất vả.

Công an đang khởi tố điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở thửa đất ở phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát.
Công an đang khởi tố điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở thửa đất ở phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, khi đi mua đất, người dân cần trang bị cho mình những kiến thức căn bản trong giao dịch bất động sản. Khi quyết định tiến hành giao dịch thì phải tìm hiểu thật kỹ sản phẩm bất động sản mà mình dự định sẽ mua.

Ngoài ra, người dân cũng cần hết sức bình tĩnh khi lựa chọn sản phẩm, tránh những trường hợp tiếp xúc với những nhà môi giới đưa ra những thông tin không đúng sự thật, ham rẻ và thiếu hiểu biết thì sẽ xảy ra tình trạng các đối tượng môi giới này lợi dụng để chiếm đoạt tài sản của người dân.

Dự án
Nhiều người dân tham gia vào hợp đồng ở Dự án Khu nhà ở Suối Giữa sau nhiều năm vẫn chưa nhận được đất xây nhà.

Thận trọng với dự án chưa đủ pháp lý

Theo cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương, đối với dự án khu dân cư hay chung cư, người dân cần chủ động tìm hiểu để nắm được khi nào dự án đầy đủ pháp lý được nhà nước cho phép mua bán, chuyển nhượng.

Theo ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương, vòng đời dự án, bắt đầu từ việc cơ quan có thẩm quyền có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, sau đó đến quy hoạch chi tiết 1/500. Tiếp đến là các giấy tờ pháp lý về việc thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thẩm định dự án.

Tiếp theo là giấy phép xây dựng, triển khai thi công ngoài công trường, được cơ quan nhà nước kiểm tra nghiệm thu đưa vào sử dụng. Cuối cùng để được bán, phải có giấy của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Khi đó, người dân mới được mua, và doanh nghiệp mới được bán và hai bên thực hiện ký hợp đồng chuyển nhượng được pháp luật công nhận.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng, trên đây là những quy định mà các bên tham gia vào hợp đồng phải nắm rõ và tuân thủ. Người dân sa lầy vào các dự án chưa đầy đủ pháp lý hầu hết mua ở giai đoạn khi cơ quan thẩm quyền mới đồng ý chủ trương đầu tư. Sau nhiều năm, dự án không ra được sổ đỏ, chưa được cơ quan chức năng cho phép chuyển nhượng thì xảy ra khiếu nại, tập trung đông người.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Bình Dương giới thiệu nhiều công nhân lao động ưu tú vào Đảng

ĐÌNH TRỌNG |

Sáng 21.10, LĐLĐ tỉnh Bình Dương tổ chức hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo tỉnh với hơn 260 đoàn viên công đoàn ưu tú là công nhân lao động, chủ doanh nghiệp trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước năm 2022 với chủ đề “Xây dựng người công nhân ưu tú”.

Tạo đồng thuận trong dân giải phóng mặt bằng đường Vành đai 3 ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM, đoạn qua Bình Dương dài 26km, các ban ngành tỉnh Bình Dương đang đẩy nhanh tiến độ xử lý các thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng để sớm thi công tuyến đường này.

Vì sao đình chỉ 7 cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai ở Bình Phước?

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước đã quyết định đình chỉ công tác 7 cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lộc Ninh để xác minh, điều tra những vấn đề liên quan đến việc môi giới pháp lý làm sổ đỏ cho người dân.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

LĐLĐ Bình Dương giới thiệu nhiều công nhân lao động ưu tú vào Đảng

ĐÌNH TRỌNG |

Sáng 21.10, LĐLĐ tỉnh Bình Dương tổ chức hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo tỉnh với hơn 260 đoàn viên công đoàn ưu tú là công nhân lao động, chủ doanh nghiệp trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước năm 2022 với chủ đề “Xây dựng người công nhân ưu tú”.

Tạo đồng thuận trong dân giải phóng mặt bằng đường Vành đai 3 ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM, đoạn qua Bình Dương dài 26km, các ban ngành tỉnh Bình Dương đang đẩy nhanh tiến độ xử lý các thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng để sớm thi công tuyến đường này.

Vì sao đình chỉ 7 cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai ở Bình Phước?

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước đã quyết định đình chỉ công tác 7 cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lộc Ninh để xác minh, điều tra những vấn đề liên quan đến việc môi giới pháp lý làm sổ đỏ cho người dân.