Thông tin mới nhất về vụ công trình "khủng" hàng nghìn m2 xây trái phép cản trở dòng chảy sông Mã

Tô Thế |

Qua kiểm tra thực địa, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) tiếp tục đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa ra quyết định, yêu cầu Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu (TMXNK) Hồng Cường phải tháo dỡ ngay công trình "khủng" xây trái phép, lấn dòng sông Mã.

Liên quan đến công trình "khủng" do Công ty TNHH TMXNK Hồng Cường (TP Sầm Sơn, Thanh Hóa) xây dựng trái phép, lấn dòng sông Mã - mới đây, sau khi nhận được sự thống nhất của 3 Sở và chính quyền địa phương, Sở NN&PTNT đã đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa ra quyết định, yêu cầu công ty TNHH TMXNK Hồng Cường phải tháo dỡ công trình vi phạm trước ngày 30.11.2018.

 
Toàn cảnh công trình xây dựng trái phép. 
Trước đó, vào ngày 24.10.2018, Sở NN&PTNT đã chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND TP. Sầm Sơn, UBND phường Quảng Tiến tổ chức kiểm tra thực địa tại công trình kho hàng, trung tâm dịch vụ nghề cá xây dựng trái phép trên sông Mã.

Kết quả kiểm tra cho thấy, Công ty TNHH TMXNK Hồng Cường được UBND tỉnh Thanh Hóa cho thuê diện tích đất 6.620m2 ở khu vực dọc bờ sông Mã, thuộc phường Quảng Tiến để xây dựng kho hàng và khu dịch vụ hậu cần nghề cá.

Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng dự án, công ty đã xây dựng trái phép hàng cọc bê tông với tổng chiều dài khoảng 148m, đồng thời đổ đất, cát san lấp bãi sông, lòng sông. Tổng diện tích xây dựng trái phép là 2.730m2.

 
Công trình gây cản trở dòng chảy, ảnh hưởng đến việc ra vào neo đậu tàu thuyền.  
Sau khi kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng xác định, việc xây dựng trái phép của công ty TNHH TMXNK Hồng Cường đã vi phạm luật Xây dựng, luật Đất đai, luật Đê điều, luật Phòng chống thiên tai và vi phạm quy hoạch về phòng chống lũ các tuyến sông của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Đồng thời, các Sở và chính quyền địa phương cùng thống nhất là không được phép để tồn tại công trình đã xây dựng trái phép này.

Trên cơ sở ý kiến đề xuất của các ngành, địa phương, ngày 14.11, Sở NN&PTNT đã gửi văn bản số 3918/SNN&PTNT-ĐĐ, đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa ra quyết định không chấp thuận cho tồn tại công trình trái phép trên, yêu cầu Công ty TNHH TMXNK Hồng Cường phải thực hiện tháo dỡ, hoàn trả lại hiện trạng bãi sông, lòng sông như ban đầu. Việc tháo dỡ phải xong trước ngày 30.11.

Ngày 19.11, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Trần Học Đính - Chủ tịch UBND phường Quảng Tiến, TP Sầm Sơn cho biết, công trình vi phạm được đóng bằng ván bê tông có độ sâu từ 12-15m và mùa này là mùa mưa nên khá khó khăn trong việc tháo dỡ, hiện công ty TNHH TMXNK Hồng Cường vẫn đang nghiên cứu phương án. 

Cũng theo ông Đính, chính quyền địa phương đang rà soát, tiến hành xử lý kỷ luật trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan khi để xảy ra sự việc trên.

Như trước đó Báo Lao Động đã thông tin, trong quá trình xây dựng dự án kho hàng và dịch vụ hậu cần nghề cá, công ty TNHH TMXNK Hồng Cường đã tự ý làm bờ bê tông kiên cố, lấn chiếm hàng nghìn m2 dòng sông Mã khiến dòng chảy bị ảnh hưởng.

Đến tháng 1.2018, Phòng Quản lý đô thị TP Sầm Sơn và chính quyền địa phương đã tiến hành kiểm tra, xác định công ty đã xây dựng trái phép 140 cọc bê tông, tổng diện tích xây dựng trái phép là 2.730m2. Ngay sau đó, Đoàn kiểm tra yêu cầu công ty Hồng Cường tháo dỡ công trình vi phạm xong trước ngày 14.2.2018 và xử phạt 8 triệu đồng.

Đến ngày 15.8, do công ty Hồng Cường chưa thực hiện tháo dỡ công trình vi phạm nên một lần nữa UBND TP Sầm Sơn ra thông báo, yêu cầu công ty phải tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm xong trước ngày 30.10.

Tuy nhiên, một lần nữa công ty TNHH TMXNK Hồng Cường không thực hiện theo chỉ đạo vì lí do chưa tìm được phương án tháo dỡ và mong muốn giữ lại hàng cọc bê tông xây trái phép để làm cảng biển.

Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Toàn cảnh công trình "khủng" xây trái phép làm lệch dòng chảy sông Mã

Tô Thế |

Tổng diện tích xây dựng trái phép của công trình kho hàng, trung tâm dịch vụ nghề cá là 2.730m2. Ngoài ra, công trình này cũng vi phạm luật Đê điều, luật Phòng chống thiên tai dẫn tới cản trở dòng chảy sông Mã, gây khó khăn cho tàu thuyền ra vào neo đậu. 

Cận cảnh sạt lở nghiêm trọng tại công trình đê kè trăm tỉ ở Thanh Hóa

Tô Thế |

Khoảng 100m đê kè sông Mã, đoạn gần chân cầu Hàm Rồng (phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa) đang bị sạt lở nghiêm trọng.

Quá thời hạn, công trình "khủng" xây trái phép làm lệch dòng chảy sông Mã vẫn chưa tháo dỡ

Tô Thế |

Dù đã có chỉ đạo yêu cầu tự nguyện tháo dỡ đến hết ngày 30.10.2018. Tuy nhiên đến nay, Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Hồng Cường (TP Sầm Sơn, Thanh Hóa) vẫn chưa tháo dỡ công trình kho hàng, trung tâm dịch vụ nghề cá xây dựng trái phép trên sông Mã.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Toàn cảnh công trình "khủng" xây trái phép làm lệch dòng chảy sông Mã

Tô Thế |

Tổng diện tích xây dựng trái phép của công trình kho hàng, trung tâm dịch vụ nghề cá là 2.730m2. Ngoài ra, công trình này cũng vi phạm luật Đê điều, luật Phòng chống thiên tai dẫn tới cản trở dòng chảy sông Mã, gây khó khăn cho tàu thuyền ra vào neo đậu. 

Cận cảnh sạt lở nghiêm trọng tại công trình đê kè trăm tỉ ở Thanh Hóa

Tô Thế |

Khoảng 100m đê kè sông Mã, đoạn gần chân cầu Hàm Rồng (phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa) đang bị sạt lở nghiêm trọng.

Quá thời hạn, công trình "khủng" xây trái phép làm lệch dòng chảy sông Mã vẫn chưa tháo dỡ

Tô Thế |

Dù đã có chỉ đạo yêu cầu tự nguyện tháo dỡ đến hết ngày 30.10.2018. Tuy nhiên đến nay, Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Hồng Cường (TP Sầm Sơn, Thanh Hóa) vẫn chưa tháo dỡ công trình kho hàng, trung tâm dịch vụ nghề cá xây dựng trái phép trên sông Mã.