Thông báo “mập mờ” về dự án xây dựng trái phép, địa phương bị ĐBQH nhắc nhở

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Kiểm tra dự án khu dân cư xây dựng trái phép tại xã Tây Hoà, huyện Trảng Bom, ông Quản Minh Cường – Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội (ĐBQH) tỉnh đã nhắc nhở địa phương vì để thông báo dự án xây dựng trái phép “mập mờ”, khiến người dân dễ hiểu lầm, tiếp tục mua bán.

Khu dân cư xây dựng trái phép trên 7ha

Ngày 18.8, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai do ông Quản Minh Cường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn đã giám sát về việc quản lý và sử dụng đất đai, xây dựng trái phép giai đoạn 2018 - 2021 trên địa bàn huyện Trảng Bom.

Đoàn đã đi thực tế giám sát dự án khu dân cư sai phạm do Công ty TNHH Bất động sản Liên Hợp làm chủ đầu tư tại xã Tây Hòa (huyện Trảng Bom). Dự án khu dân cư này rộng 7,1 ha (gần Khu công nghiệp Bàu xéo).

Theo UBND huyện Trảng Bom, khu dân cư và thương mại dịch vụ tại xã Tây Hòa có 20% quỹ đất dành cho nhà ở xã hội.

Dù chưa được cấp giấy phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật nhưng chủ đầu tư đã thực hiện san lấp mặt bằng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật gồm: 8 tuyến đường đã xây dựng hoàn thiện bó vỉa hè, mặt đường hoàn thiện nền hạ bằng đá, hệ thống ống dẫn điện, cống thoát nước, hố ga…

Trên đất cũng đã xây dựng một nhà cấp 4 (nhà tạm để điều hành dự án).

Do đó, năm 2020, UBND huyện Trảng Bom đã xử phạt vi phạm hành chính với hành vi tổ chức thi công công trình xây dựng không có giấy phép xây dựng với số tiền 40 triệu đồng.

Năm 2021, UBND tỉnh cũng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định đối với chủ đầu tư dự án với mức 300 triệu đồng.

Thông báo dự án mập mờ khiến người dân hiểu sai

Đến nay, dự án đã bị buộc tạm dừng thực hiện, địa phương cũng đã tiến hành lập hàng rào khu đất dự án, cắm biển thông báo đến người dân với nội dung: “Dự án chưa đủ điều kiện chuyển nhượng đất nền do chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý theo quy định”.

Thông báo “mập mờ” có thể khiến người dân hiểu sai về dự án. Ảnh: Hà Anh Chiến
Thông báo “mập mờ” có thể khiến người dân hiểu sai về dự án. Ảnh: Hà Anh Chiến

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, ông Quản Minh Cường cho rằng, thông báo của địa phương như vậy là “mập mờ”, có thể khiến người dân hiểu sai.

Theo ông Cường, thông báo chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý thì người dân có thể hiểu sắp tới sẽ hoàn thành rồi vẫn cứ mua bán.

Từ đó, ông Cường cho rằng, đã có sự buông lỏng quản lý của một số ngành chức năng và địa phương. Doanh nghiệp làm sai thì có phần lỗi của doanh nghiệp nhưng cũng có phần do các cơ quan chức năng quản lý không chặt.

Về hướng xử lý, ông Cường cho rằng cần tạo điều kiện cho doanh nghiệp để tránh lãng phí nguồn lực xã hội, nhưng phải đúng các quy định của pháp luật.

Cũng theo ông Cường, huyện Trảng Bom có số lượng công nhân đông, dân số đông thì nhu cầu chính đáng của người dân là cần có nhà ở. Nhưng việc quản lý quy hoạch kém thì sẽ xảy ra tình trạng xây dựng trái phép.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai: Các tập đoàn bất động sản góp ý quy hoạch vùng sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Chiều ngày 19.7, UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hội nghị thảo luận quy hoạch xây dựng vùng huyện Long Thành đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Theo ban tổ chức, đã có gần 20 tập đoàn đầu tư bất động sản đã tham gia và góp ý tại hội nghị.

Đồng Nai còn thiếu 1.273 lô tái định cư cho các hộ dân sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo UBND huyện Long Thành, qua rà soát, ước tính nhu cầu tái định cư tối thiểu (diện tích khoảng 80m2) dành cho các hộ dân tại dự án sân bay Long Thành còn thiếu khoảng 1.273 lô và kiến nghị điều chỉnh cục bộ quy hoạch để tăng số lượng lô tái định cư.

Đồng Nai: Kiến nghị thu hồi các dự án chậm triển khai ở huyện Nhơn Trạch

Xuân Mai |

Đồng Nai - Trả lời trước cử tri huyện Nhơn Trạch tại buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị số 4, ông Nguyễn Thế Phong - Phó Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch cho biết, đối với những dự án chậm triển khai huyện đã kiến nghị, tham mưu UBND tỉnh có kế hoạch thu hồi và đang trong quá trình xem xét, phê duyệt.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đồng Nai: Các tập đoàn bất động sản góp ý quy hoạch vùng sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Chiều ngày 19.7, UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hội nghị thảo luận quy hoạch xây dựng vùng huyện Long Thành đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Theo ban tổ chức, đã có gần 20 tập đoàn đầu tư bất động sản đã tham gia và góp ý tại hội nghị.

Đồng Nai còn thiếu 1.273 lô tái định cư cho các hộ dân sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo UBND huyện Long Thành, qua rà soát, ước tính nhu cầu tái định cư tối thiểu (diện tích khoảng 80m2) dành cho các hộ dân tại dự án sân bay Long Thành còn thiếu khoảng 1.273 lô và kiến nghị điều chỉnh cục bộ quy hoạch để tăng số lượng lô tái định cư.

Đồng Nai: Kiến nghị thu hồi các dự án chậm triển khai ở huyện Nhơn Trạch

Xuân Mai |

Đồng Nai - Trả lời trước cử tri huyện Nhơn Trạch tại buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị số 4, ông Nguyễn Thế Phong - Phó Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch cho biết, đối với những dự án chậm triển khai huyện đã kiến nghị, tham mưu UBND tỉnh có kế hoạch thu hồi và đang trong quá trình xem xét, phê duyệt.