Thiếu mỏ đất, vướng đền bù, các dự án lớn của Gia Lai bị chậm tiến độ

THANH TUẤN |

Ngày 13.9, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cho biết, tính đến đầu tháng 9.2023, toàn tỉnh mới giải ngân được 1.067 tỉ đồng, đạt 25% kế hoạch vốn đầu tư công. Thủ tục cấp phép mỏ đất, vướng giải phóng mặt bằng… là nguyên nhân chính khiến các dự án thi công bị chậm tiến độ và chậm giải ngân.

Cụ thể, dự án đường hành lang kinh tế phía Đông nối huyện Đak Đoa và Chư Păh có tổng mức đầu tư 1.200 tỉ đồng. Trong đó, kế hoạch vốn năm 2023 là 200 tỉ đồng, nhưng khối lượng giải ngân đến nay được 7,358 tỉ đồng, đạt 3,68% kế hoạch.

Hiện tại, dự án vẫn chưa có mặt bằng để thi công bởi các địa phương chỉ mới bàn giao được mặt bằng ở mố M2 cầu Biển Hồ, đoạn Km 0-Km 1+800, đoạn Km 3.

Dự án đường Nguyễn Văn Linh, TP Pleiku có tổng mức đầu tư 260 tỉ đồng, kế hoạch vốn năm 2023 là 100 tỉ đồng, hiện mới giải ngân được 26,948 tỉ đồng, đạt 26,95%.

Đến nay, dự án không có mặt bằng để triển khai thi công (chỉ mới bàn giao cho đơn vị thi công được 276m đầu tuyến và khu vực cầu) vì các hộ gia đình chưa đồng ý với phương án đền bù giải phóng mặt bằng.

Ngoài ra, dự án đường Nguyễn Chí Thanh (đoạn từ đường Trường Chinh đến đường Lê Duẩn) có tổng mức đầu tư 185 tỉ đồng từ nguồn ngân sách trung ương cũng bị chậm tiến độ.

Theo thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 7.9, tổng giá trị giải ngân toàn tỉnh mới chỉ ở mức 1.067 tỉ đồng, đạt 25% kế hoạch vốn đã giao. Trong đó, nguồn vốn ngân sách địa phương giải ngân gần 721 tỉ đồng (đạt 35,53% kế hoạch), nguồn vốn ngân sách trung ương (vốn trong nước) giải ngân gần 346 tỉ đồng (đạt 15,45% kế hoạch).

Năm 2023, kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước Thủ tướng Chính phủ giao cho Gia Lai là 4.461,2 tỉ đồng.

Ngoài công tác giải phóng mặt bằng, nhiều dự án thiếu đất đắp, thủ tục cấp phép mỏ đất đắp kéo dài thời gian và phức tạp đến nay vẫn chưa được giải quyết, khiến dự án chậm tiến độ và việc giải ngân không đạt kế hoạch.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM chạy đua giải ngân gần 50.000 tỉ đồng vốn đầu tư công

MINH QUÂN |

Tính đến hết tháng 8, TPHCM mới giải ngân được hơn 20.000 tỉ đồng (đạt 29%) trong tổng vốn đầu tư công của năm 2023 (gần 68.500 tỉ đồng). Những tháng còn lại, TPHCM triển khai nhiều giải pháp để “chạy đua” giải ngân gần 50.000 tỉ đồng còn lại để đạt 95% như kế hoạch đề ra.

8 tháng đầu năm, Bộ Xây dựng giải ngân vốn đầu tư công mới đạt gần 17% kế hoạch

CAO NGUYÊN |

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Bộ Kế hoạch đầu tư trong đó có nói về thực hiện kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2023. Theo đó, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công từ ngày 1.1 – 20.8 là 111,9 tỉ đồng, đạt 16.9% kế hoạch.

Chủ tịch TPHCM: Giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 28%, vậy vướng ở chỗ nào?

MINH QUÂN |

TPHCM – Được giao gần 68.500 tỉ đồng nhưng đến nay TPHCM mới giải ngân được 19.000 tỉ đồng (đạt 28%). Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đặt vấn đề thành phố rất quyết liệt nhưng kết quả giải ngân không như kì vọng, vậy vướng ở chỗ nào?

Cấm đặt lệnh chứng khoán bằng robot, đi ngược xu hướng, rất khó nâng hạng

Đức Mạnh - Bảo Chương |

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) mới đây yêu cầu các đơn vị rà soát và dừng ngay việc sử dụng robot đặt lệnh giao dịch chứng khoán trực tuyến tự động với tần suất lớn.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh qua đời tại nhà riêng

Vương Trần |

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, dù được Đảng, Nhà nước, quân đội, các giáo sư, bác sĩ, gia đình tận tình chăm sóc cứu chữa, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã từ trần rạng sáng nay 14.9 tại nhà riêng.

Quỹ bình ổn giá xăng dầu đến hết quý II dư hơn 7.400 tỉ đồng

TRÍ MINH |

Ngày 14.9, Bộ Tài chính vừa có thông tin về số dư Quỹ Bình ổn giá (BOG) xăng dầu đến hết quý II năm nay.

Bác sĩ cảnh báo những dấu hiệu khi bệnh sốt xuất huyết trở nặng

Minh Hà - Hoàng Xuyến |

Các bác sĩ nhận định sốt xuất huyết là căn bệnh rất nguy hiểm, diễn biến khó lường, thậm chí dễ dẫn đến biến chứng giảm tiểu cầu gây xuất huyết nặng, viêm phổi cấp hay suy đa tạng, đặc biệt là với những người có bệnh nền.

Sai phạm gây thiệt hại hơn 460 tỉ đồng của hai cựu sếp VEC vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Việt Dũng |

Bị can Trần Văn Tám và người tiền nhiệm khi giữ chức Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã buông lỏng công tác quản lý, sai phạm ở dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

TPHCM chạy đua giải ngân gần 50.000 tỉ đồng vốn đầu tư công

MINH QUÂN |

Tính đến hết tháng 8, TPHCM mới giải ngân được hơn 20.000 tỉ đồng (đạt 29%) trong tổng vốn đầu tư công của năm 2023 (gần 68.500 tỉ đồng). Những tháng còn lại, TPHCM triển khai nhiều giải pháp để “chạy đua” giải ngân gần 50.000 tỉ đồng còn lại để đạt 95% như kế hoạch đề ra.

8 tháng đầu năm, Bộ Xây dựng giải ngân vốn đầu tư công mới đạt gần 17% kế hoạch

CAO NGUYÊN |

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Bộ Kế hoạch đầu tư trong đó có nói về thực hiện kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2023. Theo đó, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công từ ngày 1.1 – 20.8 là 111,9 tỉ đồng, đạt 16.9% kế hoạch.

Chủ tịch TPHCM: Giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 28%, vậy vướng ở chỗ nào?

MINH QUÂN |

TPHCM – Được giao gần 68.500 tỉ đồng nhưng đến nay TPHCM mới giải ngân được 19.000 tỉ đồng (đạt 28%). Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đặt vấn đề thành phố rất quyết liệt nhưng kết quả giải ngân không như kì vọng, vậy vướng ở chỗ nào?