Thị trường văn phòng cho thuê: Nguy cơ “khủng hoảng thừa”

K.LINH |

Theo báo cáo mới nhất của các công ty nghiên cứu và tư vấn bất động sản (BĐS) như Savills hay JLL, thị trường văn phòng cho thuê sẽ đón nhiều dự án mới gia nhập với nguồn cung rất lớn. Tuy nhiên, đáng nói là phân khúc văn phòng cho thuê vẫn đang gặp khó khăn, hàng loạt dự án tòa nhà văn phòng rơi vào cảnh “đắp chiếu” hoặc thi công với tốc độ “rùa bò”.

Hàng loạt dự án “trùm mền”

Trong quý II/2016, Savills Việt Nam nhận định thị trường văn phòng Hà Nội đang trên đà phục hồi khi có thêm một dự án mới gia nhập thị trường, cung cấp khoảng 18.000m2. Nguồn cung văn phòng tại Hà Nội tăng 1,4% theo quý và 9,4% theo năm. So với quý I, giá thuê và tỉ lệ lấp đấy trung bình tại tất cả các hạng đều tăng. Giá thuê hạng A và B đều tăng 0,6% theo quý; hạng C tăng mạnh, 3,7% theo quý. Tỉ lệ lấp đầy trung bình của hạng A giữ nguyên so với quý trước, hạng B tăng 3,1 điểm %, hạng C tăng 0,9 điểm %. Giá thuê và tỉ lệ lấp đấy trung bình của văn phòng hạng A ở khu vực trung tâm và ngoài trung tâm đều ổn định so với quý trước.

Tuy nhiên, thực tế ghi nhận nhiều dự án tòa nhà văn phòng tại Hà Nội phải trì hoãn việc hoàn thiện. Đơn cử như dự án Tòa nhà văn phòng 198B Tây Sơn do Công ty Liên doanh Đầu tư tài chính Hòa Bình làm chủ đầu tư là một dự án có vị trí đắc địa, quy mô 21 tầng, được xếp vào phân khúc hạng A vốn được triển khai từ năm 2009. Sau nhiều năm, dự án vẫn là một công trình dang dở. Sở Xây dựng Hà Nội đã từng kiểm tra, rà soát dự án chậm tiến độ này và kiến nghị UBND TP.Hà Nội, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư hoặc thay đổi chủ đầu tư dự án nếu không đủ năng lực tiếp tục thực hiện dự án.

Hay như dự án Eurowindow tại số 2 Tôn Thất Tùng chính thức bị tháo dỡ để xây dựng dự án tòa nhà văn phòng cho thuê vào năm 2011, song cũng “chìm nghỉm” trong nhiều năm trước khi được khởi động trở lại thời gian gần đây. Ngoài ra, còn có hàng loạt tháp văn phòng của các tổng công ty như HUD, Vicem, Handico, Sông Đà... cũng trong hoàn cảnh tương tự.

Vẫn có nhiều dự án mới gia nhập

Theo dự báo của Savills Việt Nam, trong quý IV/2016, thị trường văn phòng cho thuê sẽ đón hai dự án mới gia nhập, với nguồn cung khoảng 47.000m2. Cty nghiên cứu và tư vấn BĐS JLL Vietnam cũng chung nhận định khi cho rằng, nguồn cung văn phòng dự kiến sẽ tăng, khoảng hơn 80.000m2 diện tích văn phòng mới dự kiến sẽ gia nhập thị trường trong nửa cuối năm 2016. Trong đó, hầu hết nguồn cung tương lai đến từ khu vực ngoài khu trung tâm. Nhu cầu về mặt bằng văn phòng từ lĩnh vực ngân hàng, tài chính và công nghệ thông tin dự kiến sẽ dẫn dắt thị trường và giá thuê dự kiến tăng nhẹ.

Mặt khác, Savills dự báo, trong những tháng cuối năm 2016, khu vực ngoài trung tâm sẽ phải đối mặt với áp lực nguồn cung, do sự ra nhập thị trường của một số dự án mới và diện tích còn trống lớn của một số dự án được đưa vào hoạt động gần đây. Nhìn chung, thị trường văn phòng cho thuê sẽ còn tiếp tục khó khăn khi có nhiều dự án tòa nhà văn phòng đang triển khai hoặc đang trong quá trình hoàn thiện. Vì chi phí để hoàn thiện dự án văn phòng thường rất lớn, chủ đầu tư cần chủ động điều chỉnh tiến độ để không tạo thêm áp lực cho cân bằng cung cầu.

 

 

 

K.LINH
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".