Thị trường trái phiếu doanh nghiệp với nỗi lo đáo hạn

Gia Miêu |

TPHCM - Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục đối mặt với trạng thái thanh khoản sụt giảm, giá trị phát hành thấp trong nhiều tháng qua khi chờ đợi định hướng từ chính sách mới.

Theo báo cáo của FiinRatings, trong tháng 8 vừa qua, giá trị phát hành thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) trong tháng đạt 9.400 tỉ đồng, giảm lần lượt 84% so với cùng kỳ và 58% so với tháng trước đó. Đây cũng là tháng phát hành thấp nhất cả năm trên thị trường TPDN và còn thấp hơn cả tháng 2, thời điểm Tết vốn có tính chu kỳ với khối lượng thấp. Trong tháng 8 chỉ có 19 đợt phát hành, chưa tính đến 3 lô trái phiếu phát hành không thành công của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Các lô trái phiếu trên ngoài việc có thể do lãi suất chào bán thấp và chưa hấp dẫn, các nhà đầu tư chủ yếu là các ngân hàng khác cũng không thực sự có nhu cầu mua TPDN khi đã đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn theo quy định cũng như chờ đợi việc nới room tín dụng để có thể giải ngân cho vay trong những tháng cuối năm.

Riêng nhóm bất động sản có diễn biến tích cực trên thị trường TPDN khi giá trị phát hành tăng gấp 4,3 lần so với tháng trước. Lĩnh vực kinh doanh chứng khoán ghi nhận thêm 1 lô TPDN trị giá 300 tỉ đồng, kỳ hạn 1 năm đến từ CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC). Các đợt phát hành lớn nhất của tháng 8.2022 được ghi nhận là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) với giá trị TPDN đạt 1.500 tỉ đồng; Công ty cổ phần Fuji Nutri Food và Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank) với giá trị phát hành cùng đạt 1.000 tỉ đồng.

Nguyên nhân chính theo đánh giá của FiinRatings, chủ yếu do sự cẩn trọng và chờ đợi các chính sách mới từ cả phía nhà đầu tư lẫn nhà phát hành. Trong khi nhà phát hành chờ đợi những thay đổi về chính sách để có phương án phù hợp, nhà đầu tư cá nhân cũng không mấy mặn mà với các lô trái phiếu đang được chào bán. Bên cạnh đó không ít chuyên gia cho rằng điều đáng lo nhất với thị trường trái phiếu doanh nghiệp chính là câu chuyện tới thời kỳ đáo hạn sau một thời gian tăng nóng thời gian qua.

Báo cáo chuyên đề về trái phiếu doanh nghiệp mới phát hành của Fiin Group ước tính, giá trị đáo hạn của trái phiếu bất động sản vào cuối năm 2022 sẽ đạt khoảng 37.000 tỉ đồng. Trong đó, các doanh nghiệp chưa niêm yết chiếm phần lớn với 84% tổng giá trị. Áp lực trả nợ tiếp tục gia tăng mạnh trong giai đoạn 2023 - 2024, việc đảm bảo nguồn vốn đảo nợ sẽ trở thành vấn đề cấp thiết.

Theo các chuyên gia, khối lượng trái phiếu bất động sản đáo hạn trong 3 năm 2022 - 2024 là con số rất lớn. Điều này không chỉ tạo áp lực trả nợ trong khi doanh nghiệp cần vốn hồi phục sau đại dịch mà những thay đổi pháp lý sau các động thái chấn chỉnh thị trường thời gian qua còn tác động đến rủi ro thanh khoản của các đại lý phân phối có cam kết mua lại trái phiếu, chính là định chế tài chính như công ty chứng khoán và ngân hàng.  Mới đây, Bộ Tài chính cũng lưu ý, việc khối lượng phát hành tăng nhanh thời gian gần đây cũng tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt là khối lượng đáo hạn lớn tập trung trong giai đoạn 2022 - 2024, chủ yếu là trái phiếu của các doanh nghiệp bất động sản và tổ chức tín dụng.

Tín dụng bất động sản nửa cuối năm nay sẽ không còn dễ dàng với doanh nghiệp dù các ngân hàng đã được nới room tín dụng. Điều này đồng nghĩa tiến độ triển khai các dự án của doanh nghiệp bất động sản nửa cuối năm nay gặp khó khăn hơn. Trong khi đó đa phần doanh nghiệp bất động sản trên thị trường đang gặp rất nhiều khó khăn. Trong quý 2/2022, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp bất động sản niêm yết lần lượt giảm 49% và 72,5% so với quý trước đó. FiinGroup cũng cảnh báo, vòng quay hàng tồn kho bất động sản đang tăng lên mức 1.500 ngày, tức với lượng hàng đang có trên thị trường hiện nay phải 4 năm mới hấp thụ hết.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Bộ Tài chính chỉ ra 5 lưu ý khi mua trái phiếu doanh nghiệp

Đức Mạnh |

Bộ Tài chính cho biết, rủi ro lớn nhất trên thị trường hiện nay là từ các nhà đầu tư cá nhân thiếu khả năng phân tích, đánh giá rủi ro của trái phiếu nhưng vẫn tham gia mua trái phiếu doanh nghiệp. Do đó, Bộ đã phát đi cảnh báo và lưu ý 5 vấn đề với nhà đầu tư cá nhân khi tham gia thị trường này.

Rủi ro khi đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

Anh Huy |

Vài năm trở lại đây, thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) đã tăng trưởng nhanh, ngày càng trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng của các DN. Điển hình, theo ông Nguyễn Hoàng Dương - Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính ngân hàng (Bộ Tài chính), tổng khối lượng TPDN phát hành riêng lẻ trong 7 tháng năm 2022 là 280.641 tỉ đồng, tương đương cùng kỳ năm 2021.

Vẫn còn mập mờ trong việc mua bán trái phiếu doanh nghiệp

Gia Miêu |

TPHCM - Không công bố thông tin, hoặc lách luật mua bán trái phiếu doanh nghiệp (TPDN)… vẫn là những vấn đề còn tồn tại của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, đặc biệt là khối doanh nghiệp bất động sản.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bộ Tài chính chỉ ra 5 lưu ý khi mua trái phiếu doanh nghiệp

Đức Mạnh |

Bộ Tài chính cho biết, rủi ro lớn nhất trên thị trường hiện nay là từ các nhà đầu tư cá nhân thiếu khả năng phân tích, đánh giá rủi ro của trái phiếu nhưng vẫn tham gia mua trái phiếu doanh nghiệp. Do đó, Bộ đã phát đi cảnh báo và lưu ý 5 vấn đề với nhà đầu tư cá nhân khi tham gia thị trường này.

Rủi ro khi đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

Anh Huy |

Vài năm trở lại đây, thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) đã tăng trưởng nhanh, ngày càng trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng của các DN. Điển hình, theo ông Nguyễn Hoàng Dương - Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính ngân hàng (Bộ Tài chính), tổng khối lượng TPDN phát hành riêng lẻ trong 7 tháng năm 2022 là 280.641 tỉ đồng, tương đương cùng kỳ năm 2021.

Vẫn còn mập mờ trong việc mua bán trái phiếu doanh nghiệp

Gia Miêu |

TPHCM - Không công bố thông tin, hoặc lách luật mua bán trái phiếu doanh nghiệp (TPDN)… vẫn là những vấn đề còn tồn tại của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, đặc biệt là khối doanh nghiệp bất động sản.