Thị trường bất động sản dự báo tín hiệu lạc quan hơn vào cuối năm

Thạch Lam |

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng và các cơ quan nghiên cứu, thị trường bất động sản vẫn có gam màu chính trầm lắng, ảm đạm. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định, thị trường bất động sản đã xuất hiện những điểm sáng tích cực, có thể giai đoạn 2024 - 2026, thị trường sẽ bước vào chu kỳ tăng giá mới.

Những chính sách dần có hiệu lực

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Chính phủ đã đưa ra hàng loạt quyết sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho thị trường bất động sản. Mặc dù chưa thể ngay lập tức “thẩm thấu”, nhưng những chính sách này đã có những tác động nhất định đến thị trường bất động sản.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Quốc Khánh - Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam - cho biết, nhìn chung thị trường bất động sản hiện nay đang có hai điểm sáng.

“Thứ nhất, từ đầu năm nay, Ngân hàng Nhà nước đã 4 lần điều chỉnh giảm lãi suất điều hành hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế. Động thái này của ngân hàng đã giúp kích thích dòng tiền đổ vào thị trường bất động sản. Hạ lãi suất sẽ khiến chi phí vay thấp, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư lớn, nhỏ lẻ và cả người dân có nhu cầu mua nhà ở.

Thứ hai, các chủ đầu tư cũng đẩy mạnh những chính sách ưu đãi, khuyến mãi để kích cầu thị trường. Đặc biệt, có chính sách tốt đối với các phân khúc khách hàng đang có nhu cầu. Nhờ đó, sức mua của thị trường bất động sản tăng đáng kể”.

Đồng tình quan điểm trên, TS Cấn Văn Lực - chuyên gia kinh tế trưởng BIDV, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính - Tiền tệ Quốc gia - nhận định từ quý IV/2023, những tín hiệu phục hồi của thị trường bất động sản sẽ xuất hiện rõ nét hơn.

“Vừa qua, các chính sách pháp lý liên quan đến bất động sản như Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản được thông qua đã giúp hoàn thiện hành lang pháp lý, đưa thị trường bất động sản vào giai đoạn mới.

Tuy nhiên, chính sách gỡ vướng của Chính phủ khi đưa ra thị trường sẽ có độ trễ nhất định. Cần một khoảng thời gian để những chính sách có thể “ngấm” vào thị trường. Cuối năm 2023 chính là thời điểm phù hợp để chính sách phát huy hiệu quả.

Ngoài ra, nền kinh tế Việt Nam cũng đang đón nhận nhiều tín hiệu sáng như lạm phát, tỉ giá và lãi suất đều được kiểm soát khá tốt. Những tín hiệu này sẽ có tác động tích cực đối với thị trường bất động sản” - ông Lực cho hay

Kênh tốt để đầu tư dài hạn

Mặc dù thị trường vẫn khó khăn nhưng theo nhiều chuyên gia, bất động sản vẫn là kênh tốt để đầu tư dài hạn. Nhà đầu tư lướt sóng sẽ thường nắm bắt cơ hội kiếm lời chớp nhoáng, xuống tiền khi thị trường đang lên. Tuy nhiên, những nhà đầu tư có kiến thức, tầm nhìn có thể chờ đợi nhiều năm và xuống tiền khi thị trường chưa ổn định.

Theo ông Nguyễn Quốc Khánh - Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam - hiện nay, thị trường đã không còn xu hướng giảm giá mạnh, có thể đi ngang. Nhờ những chính sách về tín dụng của Nhà nước, ưu đãi của doanh nghiệp nhiều người dân có nhu cầu đã rục rịch xuống tiền. Các nhà đầu tư cũng bắt đầu tìm hiểu thị trường và săn hàng tốt.

“Thực tế, trong giai đoạn vừa qua có không ít nhà đầu tư bị ngộp hàng, chấp nhận bán lỗ để thu hồi vốn. Có trường hợp cắt lỗ sâu nhưng vẫn không thể thoát hàng do thị trường bất động sản trầm lắng. Thực tế, phần lớn những người này thường dùng đòn bẩy tài chính để đầu cơ, hy vọng bất động sản tăng giá cao trong ngắn hạn.

Vì vậy, nhà đầu tư này thường phải chịu áp lực lớn về tín dụng. Ngoài ra, còn có những nhà đầu tư chưa có nhiều kiến thức, không tìm hiểu kỹ sản phẩm, sức khỏe tài chính của chủ đầu tư nên dẫn đến tình huống xấu” - ông Khánh nói.

Tuy nhiên, theo ông Khánh, đối với tầm nhìn dài hạn, bất động sản vẫn là kênh đầu tư tốt. Muốn “gia nhập” vào thị trường bất động sản, nhà đầu tư cần lưu ý 3 đặc điểm chính: Đảm bảo về mặt pháp lý, tính khai thác cao, đem lại dòng tiền ổn định.

Thạch Lam
TIN LIÊN QUAN

Tín dụng bất động sản đang hướng vào nhu cầu thật

Bảo Chương |

Bên cạnh vướng pháp lý thì thiếu vốn là khó khăn chính của thị trường bất động sản. Các doanh nghiệp bất động sản lo lắng nếu không kịp thời tháo gỡ sẽ khiến hàng ngàn dự án không thể triển khai, tiếp tục đi vào ngõ cụt.

Lập sàn giao dịch về bất động sản, phòng chống tham nhũng và rửa tiền

PHẠM ĐÔNG |

Chiều 21.8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành về đề xuất xây dựng các sàn giao dịch về việc làm, bất động sản và quyền sử dụng đất.

Nhiều phân khúc của thị trường bất động sản khởi sắc

Bảo Chương |

Tín hiệu phục hồi đang ngày càng rõ nét với thị trường bất động sản khi các động thái “giải cứu” của Chính phủ bắt đầu có độ ngấm và phát huy tác dụng.

Khi công nghệ "giải" bài toán nỗi sợ bảo tàng

Ý Yên |

Trong dòng chảy của Cách mạng Công nghiệp 4.0, Việt Nam không thể đứng ngoài xu thế áp dụng công nghệ vào quản lý, tư vấn, hoạch định chính sách văn hóa…

Nguồn cung tăng trưởng, bất động sản bán lẻ sôi động

Thu Giang |

Thị trường bất động sản bán lẻ Việt Nam nửa cuối năm 2023 dự báo sẽ sôi động khi các dự án trung tâm thương mại quy mô lớn đi vào hoạt động, một số doanh nghiệp có kế hoạch xây thêm siêu thị, trung tâm mua sắm...

Ảnh chụp tàu cá thả lưới ở Phú Yên đoạt giải quốc tế 10.000 USD

Chí Long |

Bức ảnh "Dolphins in the sea" (Cá heo trên biển) chụp tại Phú Yên của Thái Viết Hoàn thắng giải nhất hạng mục Nhiếp ảnh của cuộc thi ảnh ProArtist Awards 2023.

Không còn hiện tượng 30 điểm vẫn trượt đại học

Vân trang |

Mùa tuyển sinh năm 2023, không còn hiện tượng điểm chuẩn 30 vẫn trượt đại học như nhiều năm trở lại đây.

Nam sinh lớp 9 tử vong ở bể bơi của trường: Tạm giữ thầy giáo dạy bơi

Khánh Linh |

Cơ quan công an đã tạm giữ thầy giáo dạy bơi để phục vụ công tác điều tra liên quan đến việc tử vong của nam sinh lớp 9 ở bể bơi của trường Phổ thông Quốc tế Việt Nam.

Tín dụng bất động sản đang hướng vào nhu cầu thật

Bảo Chương |

Bên cạnh vướng pháp lý thì thiếu vốn là khó khăn chính của thị trường bất động sản. Các doanh nghiệp bất động sản lo lắng nếu không kịp thời tháo gỡ sẽ khiến hàng ngàn dự án không thể triển khai, tiếp tục đi vào ngõ cụt.

Lập sàn giao dịch về bất động sản, phòng chống tham nhũng và rửa tiền

PHẠM ĐÔNG |

Chiều 21.8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành về đề xuất xây dựng các sàn giao dịch về việc làm, bất động sản và quyền sử dụng đất.

Nhiều phân khúc của thị trường bất động sản khởi sắc

Bảo Chương |

Tín hiệu phục hồi đang ngày càng rõ nét với thị trường bất động sản khi các động thái “giải cứu” của Chính phủ bắt đầu có độ ngấm và phát huy tác dụng.