Thị trường bất động sản chờ phục hồi sau Tết

Hiếu Anh |

Mặc dù nửa cuối năm 2022, thị trường bất động sản có phần trầm lắng, song các nhà đầu tư đều hy vọng thị trường sẽ phục hồi sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2023.

Nhà đầu tư vẫn rất lạc quan

Là một nhà đầu tư nhỏ lẻ, anh Phạm Văn Thiệu ở phường Tây Mỗ, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) chia sẻ, đầu năm 2022, anh có mua 2 mảnh đất tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội) và huyện Kim Bôi (Hòa Bình). Ngay sau khi anh hoàn thành giao dịch đến nửa cuối năm 2022 thị trường bất động sản trầm lắng nên chưa "thoát" được.

Tuy nhiên anh Thiệu vẫn tỏ ra lạc quan, nguồn tiền anh mua đất chủ yếu là vốn tự có và huy động từ gia đình bạn bè. Do đó, thị trường có trầm lắng thời gian ngắn không có gì đáng lo ngại.

Ngay sau Tết Nguyên đán, anh vẫn tiếp tục huy động tiền từ gia đình, bạn bè để “bắt đáy” thị trường bất động sản. Anh Thiệu hy vọng, thị trường bất động sản sẽ phục hồi mạnh mẽ trở về đúng giá trị vốn có trong năm 2023.

Còn ông Hà Tuấn Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Tài Anh chia sẻ, thời điểm thị trường bất động sản chậm lại như thời gian qua lại là cơ hội cho các cơ sở làm ăn uy tín. Độ trễ của thị trường đã góp phần thanh lọc các yếu tố bong bóng bất động sản. Những nhà đầu tư ảo, thổi giá đất sẽ khó trụ lại trong bối cảnh thị trường này. Các nhà đầu tư chuyên nghiệp, bền vững có cơ hội điều chỉnh tích lũy chờ cơ hội phát triển.

Ông Hà Tuấn Anh cũng bày tỏ hy vọng, trong năm 2023, thị trường bất động sản sẽ phát triển theo chiều sâu góp phần vào phát triển kinh tế xã hội.

Nhiều dự án dự kiến đắt hàng năm 2023. Ảnh Hiếu Anh
Nhiều dự án bất động sản sẽ đắt hàng năm 2023. Ảnh Hiếu Anh

Tin tưởng sự điều chỉnh của Nhà nước

Theo báo cáo thị trường bất động sản Việt Nam năm 2022 của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, nền kinh tế Việt Nam đã bước qua năm 2022 với dấu hiệu phục hồi rõ nét sau đợt tàn phá của dịch bệnh COVID-19. GDP năm 2022 tăng trưởng hơn 8%, là mức tăng trưởng cao nhất trong hơn một thập kỷ qua.

Trong bối cảnh nền kinh tế nêu trên, thị trường bất động sản Việt Nam năm 2022 đã diễn biến với 2 “gam màu" khác biệt “đầu năm bùng nổ, cuối năm trầm lắng”.

Nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản phải đóng cửa, tạm ngừng hoạt động. Các công ty còn hoạt động trong lĩnh vực này phải thu hẹp quy mô đầu tư sản xuất kinh doanh, cắt giảm bộ máy nhân sự hoặc một nhân sự kiêm 2 đến 3 công việc để có thể sinh tồn. Thậm chí có doanh nghiệp giảm đến 60-70% lượng nhân sự và cắt giảm lương, nhiều công ty buộc phải cho nhân viên nghỉ Tết sớm.

Tuy nhiên, theo Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, thị trường ngưng trệ, trầm lắng, yếu giao dịch không phải do thực chất thị trường xấu mà do có quá nhiều điểm đã tạo ra sự cưỡng bức, buộc thị trường phải rơi vào trạng thái khó khăn. Nhìn chung, thị trường bất động sản đang trong trạng thái bình thường, nhưng bị bắt phải “giảm ăn, giảm oxy để thở và giảm bơm máu”.

Thị trường bất động sản có nhiều cơ hội phục hồi năm 2023. Ảnh Hiếu Anh
Thị trường bất động sản có nhiều cơ hội phục hồi năm 2023. Ảnh: Hiếu Anh

Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cũng cho rằng, thời gian tới, Nhà nước sẽ tiếp tục có những giải pháp điều chỉnh, hỗ trợ kịp thời, hiệu quả, thị trường sẽ dần ấm lên và hoạt động ổn định.

Nguồn cung trong tương lai từ một lượng lớn các dự án giá trị ước đạt khoảng 30 tỉ USD được các doanh nghiệp đầu tư trên cả nước, đặc biệt là các dự án phù hợp với nhu cầu như nhà ở bình dân, nhà ở xã hội,... sẽ dần được đưa vào thị trường ngay khi các chính sách vĩ mô được điều chỉnh.

Tính chung cả năm 2022, nguồn cung ra thị trường đạt khoảng 48.500 sản phẩm, tương đương 90% tổng lượng sản phẩm chào bán mới năm 2021 - thời điểm thị trường chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 và chỉ bằng 28% so với năm 2018 (180.000 sản phẩm).

Về tỉ lệ tiêu thụ, toàn thị trường năm 2022 chỉ đạt khoảng 39%, tương đương với 19.000 giao dịch thành công, bằng 69% lượng tiêu thụ năm 2021 và chỉ bằng 17% lượng giao dịch của năm 2018. Riêng quý IV, tỉ lệ hấp thụ chỉ đạt mức 14%.

Tuy nhiên, Hội Môi giới bất động sản Việt Nam tin tưởng với sự điều chỉnh của Nhà nước, thị trường bất động sản sẽ ấm dần lên trong năm 2023.

Hiếu Anh
TIN LIÊN QUAN

Triển vọng thị trường bất động sản nghỉ dưỡng 2023

Hiếu Anh |

Sau thời gian dài bị giãn cách, hầu hết các nước đã dỡ bỏ phong tỏa. Theo đó, ngành du lịch có cơ hội phát triển mạnh mẽ trong năm 2023. Đây cũng là làn sóng mới cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng.

Những giải pháp nào vực dậy thị trường bất động sản năm 2023?

Bảo Chương |

Vướng mắc pháp lý của thị trường bất động sản hiện nay là vướng mắc lớn nhất, chiếm 70% khó khăn của các dự án bất động sản, nhà ở mà nếu không có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả thì thị trường bất động sản có thể trượt vào suy thoái.

Khơi thông dòng vốn cho bất động sản

Gia Miêu |

Việc điều chỉnh hành lang pháp lý và vực dậy niềm tin thị trường để doanh nghiệp bất động sản có thể khởi động lại kênh phát hành trái phiếu rất quan trọng.

Hà Nội: Cảnh sát chặn bắt 2 xe container cắt nóc chở quá tải hàng trăm lần

Tô Thế |

Hà Nội - Chỉ trong 1 ngày, Tổ công tác đặc biệt Cảnh sát giao thông (CSGT, Công an TP Hà Nội) đã phát hiện 2 xe container cắt nóc chở hàng quá trọng tải hàng trăm lần.

Hiện trường vụ tai nạn lật xe tải chở gỗ làm 3 người thương vong

Tân Văn |

Bắc Kạn - Cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân ban đầu vụ lật xe tải chở gỗ làm 2 người chết, 1 nguời bị thương.

Cảnh báo đề phòng mạo danh đăng kiểm viên lừa đảo tại trung tâm đăng kiểm

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Lợi dụng tình trạng chen chúc khi nhiều người đem phương tiện đến thực hiện đăng kiểm, một số nơi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xảy ra tình trạng mạo danh đăng kiểm viên để trục lợi, cũng như xảy ra một số tệ nạn xã hội khác.

TP Hồ Chí Minh điều chỉnh thời gian hoàn thành thi công Metro số 1

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh – Tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) được ấn định thời điểm hoàn thành thi công vào cuối quý IV/2023, thời gian kết thúc dự án từ năm 2024 đến 2028.

Khai thác đất gần trụ điện cao thế, chính quyền nói không biết chở đi đâu

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Người dân phản ánh việc một số người đã huy động máy xúc, xe tải đến khai thác đất dưới chân trụ điện cao thế; chính quyền nói đã lập biên bản nhưng không biết đất được chở đi đâu.

Triển vọng thị trường bất động sản nghỉ dưỡng 2023

Hiếu Anh |

Sau thời gian dài bị giãn cách, hầu hết các nước đã dỡ bỏ phong tỏa. Theo đó, ngành du lịch có cơ hội phát triển mạnh mẽ trong năm 2023. Đây cũng là làn sóng mới cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng.

Những giải pháp nào vực dậy thị trường bất động sản năm 2023?

Bảo Chương |

Vướng mắc pháp lý của thị trường bất động sản hiện nay là vướng mắc lớn nhất, chiếm 70% khó khăn của các dự án bất động sản, nhà ở mà nếu không có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả thì thị trường bất động sản có thể trượt vào suy thoái.

Khơi thông dòng vốn cho bất động sản

Gia Miêu |

Việc điều chỉnh hành lang pháp lý và vực dậy niềm tin thị trường để doanh nghiệp bất động sản có thể khởi động lại kênh phát hành trái phiếu rất quan trọng.