BẤT ĐỘNG SẢN 24H:

Thêm một nhân viên Alibaba bị bắt sau vụ đập xe đoàn cưỡng chế

H.A |

Dự án The Arena không có giấy phép xây dựng vẫn ngang nhiên thi công; Bắt thêm một nhân viên Alibaba sau vụ đập xe đoàn cưỡng chế; Cung bất động sản sụt kỷ lục: Giữ cái tốt, loại cái nhiễu loạn,... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Dự án The Arena không có giấy phép xây dựng vẫn ngang nhiên thi công

Sở Xây dựng Khánh Hòa cho biết đã ra quyết định tạm đình chỉ thi công dự án The Arena vì chưa có giấy phép xây dựng.

Trước đó, ngày 3.10.2018, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ra quyết định xử phạt 40 triệu đồng  đối với dự án này vì lý do không có giấy phép xây dựng nhưng vẫn tổ chức thi công xây dựng.

Ảnh: PV
Ảnh: PV

Quyết định nêu rõ trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày lập biên bản vi phạm, Công ty Cổ phần Trần Thái Cam Ranh phải làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng. Hết thời hạn này, công ty không xuất trình giấy phép xây dựng thì Thanh tra Sở Xây dựng sẽ áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ công trình vi phạm.

Xem thêm...

Bắt thêm một nhân viên Alibaba liên quan tới vụ đập xe đoàn cưỡng chế

Ngày 29.8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tạm giữ thêm Phan Quỳnh Long (22 tuổi, quê Gia Lai - một nhân viên Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba) có liên quan trong vụ án “Cố ý làm hư hỏng tài sản và gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại buổi cưỡng chế ngày 13.6 vừa qua.

Theo đó, ngày 25.7 Công an thị xã Phú Mỹ chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục điều tra vụ án “Cố ý làm hư hỏng tài sản và gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại buổi cưỡng chế dự án trái phép của Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba (xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ).

Cung bất động sản sụt kỷ lục: Giữ cái tốt, loại cái nhiễu loạn

Theo thống kê từ Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh (HoREA), năm 2019 là năm Thành phố có tổng nguồn cung giảm mạnh nhất trong vòng 5 năm trở lại đây.

Ảnh: Vietnamnet
Ảnh: Vietnamnet

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm nay, chỉ có 3 dự án nhà ở thương mại (mới) được Sở Xây dựng đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố công nhận chủ đầu tư với quy mô 924 căn hộ, giảm 16 dự án (giảm 84,2%) so với cùng kỳ năm 2018. Sở Xây dựng cũng chỉ đề xuất chấp thuận đầu tư 10 dự án nhà ở thương mại, giảm 46 dự án (tức 82,2%) so với cùng kỳ năm 2018.

H.A
TIN LIÊN QUAN

Vụ giao đất cho người nhà Giám đốc Sở KHĐT, xác minh cá nhân liên quan

H.A |

Chủ tịch Hà Nội: Nhiều người lợi dụng tố cáo để trục lợi vụ đất Đồng Tâm; Huyện Ba Vì nói gì vụ xin hợp thức hóa hàng chục biệt thự sai phạm?; Xác minh từng cán bộ giao đất trái luật cho người nhà Giám đốc Sở KHĐT,... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Chủ tịch Hà Nội: Nhiều người lợi dụng tố cáo để trục lợi vụ đất Đồng Tâm

Nguyễn Hà - Anh Thư |

Liên quan đến những khiếu kiện đất đai Đồng Tâm, chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng đối tượng cơ hội tham gia, lợi dụng vào việc đi khiếu kiện, tố cáo để mục tiêu lấn chiếm đất và lợi dụng dự án Bộ Quốc phòng triển khai ở đây,  nhằm xem chính quyền thành phố có bồi thường cho mình ít đất đai nào không hay liên quan việc hỗ trợ, bồi thường các cây hoa màu trên này không.

Huyện Ba Vì nói gì vụ xin hợp thức hóa hàng chục biệt thự sai phạm?

Nguyễn Hà - Anh Thư |

Ông Đỗ Mạnh Hưng - Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì (Hà Nội) đã thông tin cho báo chí về việc xin hợp thức hóa hơn 50 biệt thự trái phép tại địa bàn huyện.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Vụ giao đất cho người nhà Giám đốc Sở KHĐT, xác minh cá nhân liên quan

H.A |

Chủ tịch Hà Nội: Nhiều người lợi dụng tố cáo để trục lợi vụ đất Đồng Tâm; Huyện Ba Vì nói gì vụ xin hợp thức hóa hàng chục biệt thự sai phạm?; Xác minh từng cán bộ giao đất trái luật cho người nhà Giám đốc Sở KHĐT,... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Chủ tịch Hà Nội: Nhiều người lợi dụng tố cáo để trục lợi vụ đất Đồng Tâm

Nguyễn Hà - Anh Thư |

Liên quan đến những khiếu kiện đất đai Đồng Tâm, chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng đối tượng cơ hội tham gia, lợi dụng vào việc đi khiếu kiện, tố cáo để mục tiêu lấn chiếm đất và lợi dụng dự án Bộ Quốc phòng triển khai ở đây,  nhằm xem chính quyền thành phố có bồi thường cho mình ít đất đai nào không hay liên quan việc hỗ trợ, bồi thường các cây hoa màu trên này không.

Huyện Ba Vì nói gì vụ xin hợp thức hóa hàng chục biệt thự sai phạm?

Nguyễn Hà - Anh Thư |

Ông Đỗ Mạnh Hưng - Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì (Hà Nội) đã thông tin cho báo chí về việc xin hợp thức hóa hơn 50 biệt thự trái phép tại địa bàn huyện.