Thêm lô đất lớn 10.000 m2 tại Đà Nẵng sẽ được đấu giá

THÙY TRANG |

UBND Đà Nẵng sẽ đấu giá khu đất 10.000 m2 để xây Trung tâm thương mại - văn phòng cho thuê với vốn đầu tư dự án gần 2.000 tỉ đồng.

Cụ thể, khu đất có ký hiệu Al-2-1 thuộc vệt trục đường từ cầu Sông Hàn ra biển đường Phạm Văn Đồng (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà).

Khu đất có phía Bắc giáp đường An Đồn 2, phía Tây giáp đường Ngô Quyền, phía Đông giáp đường Hoàng Đức Lương và đường đi bộ, phía Nam giáp đường Phạm Văn Đồng, với diện tích gần 10.000 m2.

Hiện, khu đất đã thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng, hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật. Mục đích sử dụng khu đất là xây Trung tâm thương mại - văn phòng cho thuê.

Dự án có tổng vốn đầu tư gần 2.000 tỉ đồng, bằng nguồn vốn ngoài ngân sách do người trúng đấu giá thực hiện. Thời gian sử dụng đất 50 năm kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất. Việc đấu giá được thực hiện bằng hình thức trực tuyến. Dự kiến số tiền thu được từ đấu giá khu đất hơn 852 tỉ đồng.

THÙY TRANG
TIN LIÊN QUAN

Đất sản xuất, kinh doanh dịch vụ phi nông nghiệp có được phép xây nhà ở?

ANH HUY |

Dù môi giới bất động sản tư vấn chỉ cần xin giấy phép xây dựng thì có thể xây được nhà trên đất sản xuất, kinh doanh dịch vụ phi nông nghiệp nhưng chị Phạm Hồng Hạnh vẫn tỏ ra lo lắng, băn khoăn.

Quy định hạn mức công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp

Tuyết Lan |

Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân không quá 10 lần hạn mức giao đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân đối với mỗi loại đất quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 129 Luật Đất đai 2013.

Thiếu mỏ đất, vướng đền bù, các dự án lớn của Gia Lai bị chậm tiến độ

THANH TUẤN |

Ngày 13.9, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cho biết, tính đến đầu tháng 9.2023, toàn tỉnh mới giải ngân được 1.067 tỉ đồng, đạt 25% kế hoạch vốn đầu tư công. Thủ tục cấp phép mỏ đất, vướng giải phóng mặt bằng… là nguyên nhân chính khiến các dự án thi công bị chậm tiến độ và chậm giải ngân.

Chờ xác minh trốn thuế, ai nuôi công nhân LiOA Đồng Nai?

Quý An |

Trong khi chờ cơ quan điều tra xác minh có hay không việc gian lận hóa đơn, LiOA Đồng Nai - một doanh nghiệp lớn - đang vật lộn với hoàn cảnh kiệt quệ. Gần 2.000 công nhân của LiOA đang gặp khó khăn về việc làm và nguy cơ chậm lương từ tháng 9.2023.

Địa chỉ tiếp nhận ủng hộ tới các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội

KHÁNH AN |

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội vừa có thông báo số tài khoản ủng hộ các nạn nhân bị thiệt hại trong vụ cháy chung cư mini tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội).

Diễn đàn Kinh tế thế giới hợp tác cùng TPHCM trong tăng trưởng xanh

Bảo Chương |

Diễn đàn Kinh tế TPHCM (HEF) năm 2023 với chủ đề “Tăng trưởng xanh – Hành trình hướng tới giảm phát thải ròng bằng không” đã chính thức khai mạc tại Hội trường TPHCM sáng ngày 15.9, là một trong những hoạt động nhằm hiện thực hóa nội dung hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Diễn đàn Kinh tế Thế giới.

Phụ huynh, giáo viên phản đối liên kết dạy thêm trong nhà trường

Trà My |

Nhiều phụ huynh, giáo viên phản đối việc trường học liên kết với các bên, đưa quá nhiều chương trình dạy thêm, đặc biệt là với bậc tiểu học.

Chính thức thông xe cây cầu hơn 340 tỉ đồng ở Cần Giờ

Anh Tú |

Sáng 15.9, công trình Cầu Vàm Sát 2 nối xã Lý Nhơn với trung tâm Cần Giờ, vốn đầu tư 343 tỉ đồng đã được Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (TCIP - chủ đầu tư) chính thức cho thông xe sau 7 năm triển khai.

Đất sản xuất, kinh doanh dịch vụ phi nông nghiệp có được phép xây nhà ở?

ANH HUY |

Dù môi giới bất động sản tư vấn chỉ cần xin giấy phép xây dựng thì có thể xây được nhà trên đất sản xuất, kinh doanh dịch vụ phi nông nghiệp nhưng chị Phạm Hồng Hạnh vẫn tỏ ra lo lắng, băn khoăn.

Quy định hạn mức công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp

Tuyết Lan |

Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân không quá 10 lần hạn mức giao đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân đối với mỗi loại đất quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 129 Luật Đất đai 2013.

Thiếu mỏ đất, vướng đền bù, các dự án lớn của Gia Lai bị chậm tiến độ

THANH TUẤN |

Ngày 13.9, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cho biết, tính đến đầu tháng 9.2023, toàn tỉnh mới giải ngân được 1.067 tỉ đồng, đạt 25% kế hoạch vốn đầu tư công. Thủ tục cấp phép mỏ đất, vướng giải phóng mặt bằng… là nguyên nhân chính khiến các dự án thi công bị chậm tiến độ và chậm giải ngân.