Thanh tra hơn 21ha đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Bộ quốc phòng thanh tra việc sử dụng và sắp xếp, chuyển giao hơn 21ha đất quốc phòng sân bay Nha Trang cũ và việc chiếm giữ đất trái phép.

Ngày 11.7, đại tá Nguyễn Văn Lập - Phó Hiệu trưởng trường Sĩ quan Không quân vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Khánh Hòa và TP. Nha Trang về việc thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất tại sân bay Nha Trang cũ.

Căn cứ quyết định 1187 ngày 29.6 của Thanh tra Bộ Quốc phòng, Thanh tra Bộ Quốc phòng thành lập Đoàn Thanh tra thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng, đất quốc phòng sử dụng mục đích kinh tế và việc sắp xếp, chuyển giao 216.200m2 đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang cũ, Trường sĩ quan Không quân, cho địa phương phát triển kinh tế xã hội của.

Trong đó có phần đất Công ty TNHH Tân Thành và Công ty CP Nam Khánh đang chiếm giữ trái phép. Thời gian thanh tra từ ngày 1.7-25.7.

Trong văn bản gửi đi, Trường Sĩ quan Không quân đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các sở, ngành liên quan, UBND TP.Nha Trang chuẩn bị các tài liệu liên quan để phối hợp xử lý việc chiếm giữ đất quốc phòng của Công ty TNHH Tân Thành và Công ty CP Nam Khánh.

Trường cũng đề nghị các cơ quan sẵn sàng làm việc và tạo điều kiện cho Đoàn Thanh tra Bộ Quốc Phòng và trường hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tháng 6.2021, Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật liên quan đến các dự án BT sử dụng quỹ đất thanh toán tại khu vực sân bay Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Kết luận nêu chi tiết đến 6 dự án BT có chủ trương sử dụng quỹ đất thanh toán tại khu vực sân bay Nha Trang vừa được Thanh tra Chính phủ thực hiện thanh tra.

Các dự án do Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Công ty Phúc Sơn) làm chủ đầu tư; dự án Đường số 4 (đoạn từ đường số 6 đến đường số 23), dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư VCN làm nhà đầu tư; dự án đường Nguyễn Thiện Thuật nối dài do Công ty Hacom Holdsing làm chủ đầu tư và dự án Hệ thống thu gom, xử lý nước thải Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh do Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ môi trường INCOTEC - Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Ngọc Minh UDIC làm chủ đầu tư.

Thanh tra Chính phủ phát hiện, việc tỉnh Khánh Hòa giao đất, cho thuê đất là vi phạm quy định của Luật Đất đai, không phù hợp với chủ trương sử dụng quỹ đất tại sân bay Nha Trang để hoàn vốn cho các dự án BT; Khánh Hòa chưa xác định giá đất cụ thể để làm cơ sở xác định giá trị quỹ đất hoàn vốn cho các dự án BT; chưa ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất cho Công ty Phúc Sơn để thực hiện dự án khác theo thỏa thuận ghi tại hợp đồng BT…

Sau khi Thanh tra Chính phủ kết luận việc giao đất, cho thuê đất tại sân bay Nha Trang, trong tháng 5.2022, Công an tỉnh Khánh Hòa đã vào cuộc, điều tra xác minh có dấu hiệu tội phạm hay không liên quan đến sai phạm trong giao đất tại khu vực sân bay Nha Trang. Tập đoàn Phúc Sơn là doanh nghiệp có liên quan đến vụ việc này.


Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Quân khu 5 lên tiếng vụ đất quốc phòng Nha Trang không hợp quy hoạch

Hữu Long |

Khánh Hòa - Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đang phối hợp với địa phương rà soát lại toàn bộ các thửa đất quốc phòng ở TP.Nha Trang đã liên doanh, liên kết với doanh nghiệp.

Gỡ rối dự án đất vàng Nha Trang không hợp quy hoạch đất quốc phòng

Hữu Long |

Khánh Hòa - Đất quốc phòng ở trung tâm TP.Nha Trang được xây dựng các công trình dịch vụ, khách sạn, nhà hàng, showroom ôtô... không có quy hoạch phân khu. Đáng nói, nhiều dự án đất quốc phòng liên doanh với các doanh nghiệp bên ngoài quân đội vẫn chưa phê duyệt chủ trương đầu tư, chưa được chấp thuận thủ tục xây dựng…

Khánh Hoà: Xin ý kiến về phương án xử lý dự án trên đất quốc phòng

Hữu Long |

Khánh Hòa - Loạt khu vực đất quốc phòng ở trung tâm TP.Nha Trang được xây dựng các công trình dịch vụ, khách sạn, nhà hàng, showroom ôtô... nhưng không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất mục đích quốc phòng theo nguyên tắc sử dụng đất.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Quân khu 5 lên tiếng vụ đất quốc phòng Nha Trang không hợp quy hoạch

Hữu Long |

Khánh Hòa - Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đang phối hợp với địa phương rà soát lại toàn bộ các thửa đất quốc phòng ở TP.Nha Trang đã liên doanh, liên kết với doanh nghiệp.

Gỡ rối dự án đất vàng Nha Trang không hợp quy hoạch đất quốc phòng

Hữu Long |

Khánh Hòa - Đất quốc phòng ở trung tâm TP.Nha Trang được xây dựng các công trình dịch vụ, khách sạn, nhà hàng, showroom ôtô... không có quy hoạch phân khu. Đáng nói, nhiều dự án đất quốc phòng liên doanh với các doanh nghiệp bên ngoài quân đội vẫn chưa phê duyệt chủ trương đầu tư, chưa được chấp thuận thủ tục xây dựng…

Khánh Hoà: Xin ý kiến về phương án xử lý dự án trên đất quốc phòng

Hữu Long |

Khánh Hòa - Loạt khu vực đất quốc phòng ở trung tâm TP.Nha Trang được xây dựng các công trình dịch vụ, khách sạn, nhà hàng, showroom ôtô... nhưng không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất mục đích quốc phòng theo nguyên tắc sử dụng đất.