Thanh tra Bình Phước chỉ ra nhiều vi phạm về quản lý ở 2 huyện từng sốt đất

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Thời gian gần đây, dư luận quan tâm trước các thông tin về vi phạm trong quản lý đất đai ở huyện từng xảy ra ''sốt đất'' là Đồng Phú và huyện Chơn Thành của tỉnh Bình Phước.

Cả 2 huyện trên đều giáp ranh tỉnh Bình Dương, có vị trí và giao thông thuận lợi nên những năm gần đây đón được vốn đầu tư nước ngoài, phát triển mạnh về công nghiệp.

Nhiều doanh nghiệp bất động sản cũng mọc lên như nấm ở các địa phương này để đón đầu sự phát triển của thị trường. Các cơn sốt bất động sản liên tục xảy ra ở đây trong các năm qua, nâng giá bất động sản lên cao, có nơi gấp 4 lần. Tuy nhiên, quá trình phát triển nóng các dự án bất động sản và quản lý đất còn nhiều vấn đề khiến dư luận quan tâm.

Vừa qua, Thanh Tra tỉnh Bình Phước đã vào cuộc thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong quản lý, sử dụng đất trên địa bàn huyện Chơn Thành và huyện Đồng Phú trong thời kỳ từ năm 2019-2020.

Đối tượng thanh tra là UBND huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và các tổ chức, cá nhân, đơn vị có liên quan ở 2 huyện trên.

Qua kiểm tra, Thanh Tra tỉnh Bình Phước đã có kết luận về các vi phạm của từng đơn vị. Cụ thể tại huyện Chơn Thành, việc điều chỉnh và công bố quy hoạch còn chậm, chỉ tiêu sử dụng đất hàng năm còn thấp.

Để xảy ra vi phạm trong chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở của 3 hồ sơ, tờ trích lục bản đồ không có chữ ký, ghi sai diện tích đất chuyển nhượng. Ngoài ra, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Chơn Thành cũng thực hiện chậm so với quy định. Cấp giấy sử dụng đất không ghi ngày tháng năm cấp, không kiểm tra kỹ trước khi trao cho người dân.

Đây là huyện từng xảy ra sốt đất, người mua chen nhau làm sổ đỏ ở Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Chơn Thành.
Đây là huyện từng xảy ra sốt đất, người mua chen nhau làm sổ đỏ ở Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Chơn Thành.Ảnh: Đ.T

Đáng chú ý trong việc quản lý, tại xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, UBND xã chưa kịp thời phát hiện để người dân tự ý chôn cột điện, mở đường, thay đổi hiện trạng sử dụng đất.

Việc thu và sử dụng tiền từ cấp sổ đỏ và chuyển nhượng quyền sử dụng đất cũng có nhiều vi phạm. Đơn vị đã tính thuế suất GTGT 10% và hạch toán nộp thuế theo tỉ lệ 5% trên tổng doanh thu là chưa đúng quy định với tổng số tiền 1,1 tỉ đồng. Đơn vị chi vượt 12,3 triệu đồng tiền làm thêm giờ. Thanh toán vượt 14,3 triệu đồng tiền mua 4 máy tính.

Riêng đối với việc phân lô bán nền trên địa bàn huyện Chơn Thành, kết luận thanh tra chưa chỉ ra vì thời điểm báo chí phản ánh Đoàn thanh tra đã kết thúc thanh tra.

Tuy nhiên, đáng chú ý Thanh tra tỉnh ghi nhận trên địa bàn huyện Chơn Thành có tình trạng đơn vị kinh doanh bất động sản tự thiết kế, vẽ bản đồ quy hoạch, tự đặt tên các dự án khu dân cư (không được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương thực hiện) để quảng cáo, chào bán đất đã tách thửa.

Huyện Đồng Phú là địa bàn nóng về các cơn sốt bất động sản. Ảnh: Đ.T
Huyện Đồng Phú là địa bàn nóng về các cơn sốt bất động sản. Ảnh: Đ.T

Đối với huyện Đồng Phú, Thanh tra tỉnh cũng chỉ ra vi phạm trong việc thu sử dụng 1,1 tỉ đồng từ nguồn cấp sổ đỏ và chuyển nhượng quyền sử dụng đất, buộc nộp lại toàn bộ số tiền này.

Bên cạnh đó, việc thay đổi hiện trạng sử dụng đất còn xảy ra ở các xã Đồng Tiến, Tân Lợi (xã từng xảy ra sốt đất). Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đồng Phú cũng để xảy ra các sai sót kỹ thuật trong khi thực hiện trích lục đất, cấp sổ đỏ.

 
Việc quản lý đất ở huyện Đồng Phú cũng còn nhiều bất cập. Ảnh: Đ.T

Một số hạng mục công trình ở huyện Đồng Phú đã đăng ký kế hoạch sử dụng đất hằng năm nhưng không thực hiện hoặc chưa hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng. Chỉ tiêu sử dụng đất chưa đạt và chưa phù hợp.

UBND tỉnh Bình Phước cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu 2 địa phương khắc phục tất cả những tồn tại trên, kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tổ chức có liên quan đến các sai sót. Đồng thời tăng cường quản lý sử dụng đất ở các xã phường của 2 địa phương.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Qua cơn sốt, giá đất nền neo ở mức cao, nhà ở xã hội thì khan hiếm

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Các cơn sốt đất ở Bình Dương đã hạ nhiệt, tuy nhiên lúc này giá đất nền đã neo ở mức cao, nhà ở xã hội thì khan hiếm. Người lao động đỏ mắt tìm nhà ở, doanh nghiệp muốn tìm mua cho người lao động cũng không có nguồn hàng.

Nguồn cơn khiến nhiều người quay cuồng vì đất ở Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Chỉ trong một thời gian ngắn, tại tỉnh Bình Phước liên tiếp xảy ra các vụ việc liên quan đến mua bán đất đai gây xôn xao dư luận. Các cơn "sốt đất" liên tiếp xảy ra, nhiều người quay cuồng vì đất, có người vi phạm pháp luật vì đất.

Sốt đất sau thông tin dự kiến xây cầu Mã Đà nối Bình Phước - Đồng Nai

K.HOÀNG - ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Giới đầu tư và ''cò'' đã thổi giá đất tại xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú tăng từ 30-50% sau khi có thông tin dự tính xây dựng cầu Mã Đà nối Bình Phước và Đồng Nai.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Qua cơn sốt, giá đất nền neo ở mức cao, nhà ở xã hội thì khan hiếm

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Các cơn sốt đất ở Bình Dương đã hạ nhiệt, tuy nhiên lúc này giá đất nền đã neo ở mức cao, nhà ở xã hội thì khan hiếm. Người lao động đỏ mắt tìm nhà ở, doanh nghiệp muốn tìm mua cho người lao động cũng không có nguồn hàng.

Nguồn cơn khiến nhiều người quay cuồng vì đất ở Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Chỉ trong một thời gian ngắn, tại tỉnh Bình Phước liên tiếp xảy ra các vụ việc liên quan đến mua bán đất đai gây xôn xao dư luận. Các cơn "sốt đất" liên tiếp xảy ra, nhiều người quay cuồng vì đất, có người vi phạm pháp luật vì đất.

Sốt đất sau thông tin dự kiến xây cầu Mã Đà nối Bình Phước - Đồng Nai

K.HOÀNG - ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Giới đầu tư và ''cò'' đã thổi giá đất tại xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú tăng từ 30-50% sau khi có thông tin dự tính xây dựng cầu Mã Đà nối Bình Phước và Đồng Nai.