Thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông nợ người dân gần 600 suất đất tái định cư

Bảo Lâm |

Trong quá trình xây dựng, phát triển thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã tiến hành thu hồi, giải toả nhiều diện tích đất và phải bố trí tái định cư cho người dân. Thế nhưng, qua nhiều năm, hàng trăm hộ dân vẫn đang "mòn mỏi" chờ đợi.

"Mòn mỏi" chờ tái định cư

Thống kê của UBND thành phố Gia Nghĩa, hiện Nhà nước đang nợ người dân 590 lô đất tái định cư. Trong đó, các hộ được bố trí tái định cư theo diện di chuyển chỗ ở là 302 lô; đất tái định cư theo diện trường hợp đặc biệt (không còn nơi ở khác) là 7 lô; đất tái định cư theo diện thưởng là 281 lô.

Bên cạnh đó, số hộ dân được phê duyệt tái định cư từ Dự án Thủy điện Đắk R’tíh mới được bàn giao về cho thành phố là 417 lô; trong khi đó, qũy đất bàn giao chỉ có 217 lô, số quỹ đất còn thiếu 146 lô.

Trường hợp bà N.T.L. có đất và nhà ở bị thu hồi tại vùng Dự án Hạ tầng Công viên Hồ Thiên Nga. Quyết định thu hồi đất của bà L. được ban hành và thực hiện di dời từ năm 2012. Thế nhưng, đến nay, gia đình bà vẫn chưa nhận được đất tái định cư.

Bà L. cho biết, ngay sau khi bị thu hồi đất, người dân chưa được cấp tái định cư để ổn định cuộc sống. Tại thời điểm thu hồi đất của bà, giá bồi thường khá thấp, chỉ 150.000 đồng/m2. Nhưng thời điểm này, giá bồi thường vào khoảng 300.000 đồng/m2. Sự chênh lệch về giá là điều hết sức thiệt thòi cho gia đình bà.

Theo bà L. nếu bây giờ Nhà nước mới cấp đất tái định cư cho người dân thì cần tính lại giá đất theo quy định mới. Bởi vì giá đất tại khu tái định cư mới có mức từ 2,2 - 4,2 triệu đồng/m2, người dân không đủ khả năng để đóng tiền đất. "Tôi đã kiến nghị các cấp sớm bố trí đất tái định cư và xem xét lại giá đất hiện tại”, bà L. cho hay.

Nhiều dự án tái định cư đang được các ngành chức năng tỉnh Đắk Nông xây dựng để sớm bố trí trả nợ các xuất tái định cư cho người dân. Ảnh: Bảo Lâm
Nhiều dự án tái định cư đang được các ngành chức năng tỉnh Đắk Nông xây dựng để sớm bố trí trả nợ các xuất tái định cư cho người dân. Ảnh: Bảo Lâm

Tập trung giải quyết

Theo UBND thành phố Gia Nghĩa, nguyên nhân là do địa phương chưa có quỹ đất để bố trí tái định cư cho dân. Bên cạnh đó, một số hộ được chọn ưu tiên cấp đất trước, nhưng vị trí không phù hợp, cách xa với khu vực sản xuất hoặc giá đất quá cao so với tiền hỗ trợ đền bù, nên họ vẫn chưa thể nhận.

Để có quỹ đất trả nợ đất tái định cư cho người dân, tỉnh đang triển khai nhiều dự án tại định cư, với khoảng 1.530 lô đất. Cụ thể, khu tái định cư phía Đông hồ trung tâm do UBND thành phố Gia Nghĩa làm chủ đầu tư có khoảng 638 lô. Khu tái định cư này đang bước vào giai đoạn hoàn thiện hạ tầng cơ sở với khoảng 80% khối lượng.

Ngoài ra, khu tái định cư Đắk Nur B (Ban Quản lý dự án giao thông, dân dụng, công nghiệp làm chủ đầu tư) có khoảng 552 lô, hiện đã hoàn thiện hơn 90% dự án…

Theo ông Vũ Tá Vượng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Gia Nghĩa: "Sau khi các khu tái định cư được hoàn thiện, Nhà nước có thể bố trí 590 lô tái định cư đang nợ người dân. Hiện nay, thành phố Gia Nghĩa đã được bố trí quỹ đất và đang quyết liệt, tập trung mọi nguồn lực, giải pháp để cấp tái định cư cho người dân. Mục tiêu là trong quý II/2021, thành phố sẽ phê duyệt và sẽ tiến hành cấp đất xong cho dân".

Mặt khác, theo ông Vũ Tá Vượng, việc giá đất tại thời điểm thu hồi đất so với thời điểm cấp đất tái định cư có sự chênh lệch rất lớn. UBND thành phố Gia Nghĩa đã kiến nghị UBND tỉnh xem xét cơ chế cụ thể nhằm bảo đảm lợi ích hài hòa giữa người dân và Nhà nước, không để xảy ra bất cập.

Bảo Lâm
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Rút ngắn bồi thường tái định cư để đẩy nhanh xây hạ tầng

MINH QUÂN - HUYỀN TRÂN |

Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) là nút thắt lớn nhất đang làm chậm tiến độ của nhiều dự án giao thông TPHCM. Nhằm tháo gỡ các vướng mắc này, hiện Sở GTVT TPHCM đang phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng cơ chế để rút ngắn quá trình bồi thường tái định cư. Một khi cơ chế này đưa vào thực hiện, các công trình giao thông thời gian tới ở TPHCM sẽ triển khai và đưa vào sử dụng nhanh hơn.

3 nhóm đối tượng thuộc diện mua nhà tái định cư

Minh Phương |

Đối tượng thuộc diện được thuê, thuê mua, mua nhà tái định cư được quy định rõ tại Nghị định 99/2015/NĐ-CP.

Người dân sẽ bắt đầu xây dựng nhà cửa tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn sau tết

Hà Anh Chiến |

Dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 khởi công từ đầu năm 2021. Hiện, tỉnh Đồng Nai tập trung lo ổn định cuộc sống người dân vùng dự án, trong đó tiếp tục chi trả bồi thường hỗ trợ cho người dân có đất bị thu hồi và đẩy nhanh xây dựng khu tái định cư.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

TPHCM: Rút ngắn bồi thường tái định cư để đẩy nhanh xây hạ tầng

MINH QUÂN - HUYỀN TRÂN |

Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) là nút thắt lớn nhất đang làm chậm tiến độ của nhiều dự án giao thông TPHCM. Nhằm tháo gỡ các vướng mắc này, hiện Sở GTVT TPHCM đang phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng cơ chế để rút ngắn quá trình bồi thường tái định cư. Một khi cơ chế này đưa vào thực hiện, các công trình giao thông thời gian tới ở TPHCM sẽ triển khai và đưa vào sử dụng nhanh hơn.

3 nhóm đối tượng thuộc diện mua nhà tái định cư

Minh Phương |

Đối tượng thuộc diện được thuê, thuê mua, mua nhà tái định cư được quy định rõ tại Nghị định 99/2015/NĐ-CP.

Người dân sẽ bắt đầu xây dựng nhà cửa tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn sau tết

Hà Anh Chiến |

Dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 khởi công từ đầu năm 2021. Hiện, tỉnh Đồng Nai tập trung lo ổn định cuộc sống người dân vùng dự án, trong đó tiếp tục chi trả bồi thường hỗ trợ cho người dân có đất bị thu hồi và đẩy nhanh xây dựng khu tái định cư.