Thanh Hóa: Yêu cầu tháo dỡ công trình trái phép tại danh thắng quốc gia

Quách Du |

Sau khi nắm được sự việc một công trình xây dựng trái phép ngay tại khu danh thắng quốc gia ở huyện Vĩnh Lộc, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các ngành chức năng nhanh chóng cho tháo dỡ công trình này.

Theo đó, mới đây UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản chỉ đạo về việc chấn chỉnh, xử lý sai phạm tại Di tích danh lam thắng cảnh quốc gia núi Kim Sơn (xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa).

 
Một trong những hạng mục xây dựng trái phép trong di tích danh thắng Quốc gia núi Kim Sơn (xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc). Ảnh: Quách Du

Theo chỉ đạo, tỉnh Thanh Hóa yêu cầu huyện Vĩnh Lộc chỉ đạo xã Vĩnh An khẩn trương thông báo đến hộ gia đình ông Trịnh Văn Thành, nhanh chóng tháo dỡ các hạng mục công trình đã xây dựng trái phép, trên khu đất thuộc Danh thắng quốc gia núi Kim Sơn.

Kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với cá nhân, tập thể đã để xảy ra sự việc xây dựng công trình trái phép trong khu vực khoanh vùng bảo vệ Di tích danh thắng quốc gia núi Kim Sơn, khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

Cùng với đó, huyện Vĩnh Lộc nhanh chóng phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và các đơn vị có liên quan tiến hành rà soát, làm rõ nguồn gốc đất, thẩm quyền cho thuê đất đối với diện tích đất thuộc Di tích danh thắng quốc gia núi Kim Sơn, đã được UBND xã Vĩnh An cho hộ gia đình ông Trịnh Văn Thành thuê.

Từ đó, xử lý, kiểm điểm các tập thể, cá nhân và có hình thức khắc phục vi phạm (nếu có) theo quy định và báo cáo đến Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 15.6.2020.

Trước đó, vào tháng 9.2019, cơ quan chức năng huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) phát hiện hộ gia đình ông Trịnh Văn Thành (quê ở Hải Phòng) xây dựng một tổ hợp công trình sai phép, ngay tại vùng di tích danh thắng Quốc gia núi Kim Sơn (xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc).

Cụ thể các công trình được xây dựng như các nhà sàn, nhà chòi, nhà hàng, bể nước và khu vệ sinh. Tổng diện tích xây dựng lên tới hơn 1.000m2.

Được biết, tất cả các hạng mục mà gia đình ông Thành xây dựng trái phép trên là nhằm mục đích kinh doanh, phục vụ nhu cầu của du khách, khi đến tham quan khu di tích danh thắng Kim Sơn, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa).

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Vụ xây dựng trái phép trong vùng lõi Di sản Tràng An: Chủ đầu tư trây ỳ, không tháo dỡ công trình vi phạm

DIỆU ANH |

Về vụ xây dựng trái phép trong vùng lõi Di sản Tràng An (Ninh Bình) mà Báo Lao Động đã phản ánh, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh - chủ đầu tư -  vẫn trây ỳ, không tháo dỡ và có văn bản gửi UBND tỉnh Ninh Bình để xin được giữ lại công trình vi phạm.

Chủ đầu tư cam kết tự tháo dỡ công trình

NGUYỄN TRƯỜNG |

Liên quan đến việc Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh (Công ty Doanh Sinh) - chủ đầu tư Khu du lịch sinh thái Thung Nham - ngang nhiên cho xây dựng hàng loạt các công trình nhà nghỉ, xông hơi massage sai phép, xâm hại nghiêm trọng đến vùng lõi Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Tràng An, ngày 16.12, đại diện lãnh đạo Ban quản lý quần thể danh thắng Tràng An cho biết, Công ty Doanh Sinh đã có cam kết sẽ tự tháo dỡ phần thi công sai phép.

Sông Sài Gòn xẻ thịt: Buộc tháo dỡ công trình vi phạm và trả lại hẻm chung

Huân Cao |

Sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài "Sông Sài Gòn xẻ thịt, chiếm đoạt", phản ánh thực trạng hai bờ sông bị nhiều đại gia, doanh nghiệp "xẻ thịt", bước đầu chính quyền địa phương vào cuộc kiểm tra và buộc tháo dỡ những công trình vi phạm.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Quốc hội họp bất thường lần 3, xem xét công tác nhân sự

Vương Trần |

Kỳ họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội khoá XV sẽ xem xét nội dung về công tác nhân sự.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Vụ xây dựng trái phép trong vùng lõi Di sản Tràng An: Chủ đầu tư trây ỳ, không tháo dỡ công trình vi phạm

DIỆU ANH |

Về vụ xây dựng trái phép trong vùng lõi Di sản Tràng An (Ninh Bình) mà Báo Lao Động đã phản ánh, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh - chủ đầu tư -  vẫn trây ỳ, không tháo dỡ và có văn bản gửi UBND tỉnh Ninh Bình để xin được giữ lại công trình vi phạm.

Chủ đầu tư cam kết tự tháo dỡ công trình

NGUYỄN TRƯỜNG |

Liên quan đến việc Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh (Công ty Doanh Sinh) - chủ đầu tư Khu du lịch sinh thái Thung Nham - ngang nhiên cho xây dựng hàng loạt các công trình nhà nghỉ, xông hơi massage sai phép, xâm hại nghiêm trọng đến vùng lõi Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Tràng An, ngày 16.12, đại diện lãnh đạo Ban quản lý quần thể danh thắng Tràng An cho biết, Công ty Doanh Sinh đã có cam kết sẽ tự tháo dỡ phần thi công sai phép.

Sông Sài Gòn xẻ thịt: Buộc tháo dỡ công trình vi phạm và trả lại hẻm chung

Huân Cao |

Sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài "Sông Sài Gòn xẻ thịt, chiếm đoạt", phản ánh thực trạng hai bờ sông bị nhiều đại gia, doanh nghiệp "xẻ thịt", bước đầu chính quyền địa phương vào cuộc kiểm tra và buộc tháo dỡ những công trình vi phạm.