Thanh Hoá chấp thuận chủ trương đầu tư nhiều dự án bất động sản mới

Trần Lâm |

Thanh Hoá - Thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế, thời gian qua, Thanh Hoá đã chấp thuận chủ trương, triển khai nhiều dự án bất động sản với giá trị hàng nghìn tỉ trên địa bàn.

Theo đó,  đầu tháng 11.2021,  UBND tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu dân cư phía đông nam thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy. Khu dân cư có diện tích khoảng 7,5ha, gồm các hạng mục như hạ tầng kỹ thuật, 198 căn nhà liền kề, dịch vụ thương mại… Quy mô dân số dự kiến khoảng 800 người.

Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 311 tỉ đồng, trong đó, chi phí thực hiện dự án khoảng 291,6 tỉ đồng và chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 19,4 tỉ đồng.

Cũng theo quyết định, dự án sẽ lự chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu. Nhà đầu tư trúng thầu phải huy động 100% nguồn vốn hợp pháp để thực hiện dự án theo quy định.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, tính từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất. Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài theo quy định của pháp luật về đất đai. Thời hạn thực hiện dự án là 4 , từ 2022 – 2026.

Cũng đầu tháng 11.2021, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới Thành Phú tại thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định có diện tích rộng khoảng 11,2ha với tổng mức đầu tư dự án khoảng 1.138 tỷ đồng.

Cơ cấu sản phẩm nhà ở gồm: 412 căn nhà ở liền kề, 12 căn nhà ở liền kề kết hợp thương mại và 48 căn biệt thự. Dự kiến sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án khoảng 1.138 tỉ đồng. Trong đó, sơ bộ chi phí thực hiện dự án hơn 1.122 tỉ đồng; sơ bộ chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 15,26 tỉ đồng.

Thời hạn thực hiện 4 năm, từ quý IV/2021 đến hết quý IV/2025. Dự án sẽ lựa chọn nhà đầu tư bằng hình thức đấu thầu. Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, sử dụng đất của dự án và chỉ được triển khai thi công xây dựng sau khi hoàn thành các hồ sơ, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Một dự án bất động sản khác vừa được UBND tỉnh Thanh Hoá chấp thuận chủ trương đầu tư là khu dân cư hơn 800 tỉ đồng tại thành phố Sầm Sơn.

Theo đó, dự án được thực hiện tại các phường Quảng Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh và Trường Sơn. Diện tích sử dụng đất khoảng 11,5ha, không bao gồm quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội. Quy mô dân số dự kiến khoảng 1.800 người.

Dự án bao gồm 340 căn nhà ở liền kề cao từ 3-5 tầng với diện tích khoảng 40.149m2, 48 căn biệt thự cao từ 2-4 tầng với diện tích khoảng 15.069m2.

Tổng vốn đầu tư dự án hơn 819 tỷ đồng. Thời hạn thực hiện dự án là 50 năm, người mua quyền sử dụng đất ở được sử dụng đất ổn định lâu dài.

Trước đó, tại thành phố Sầm Sơn, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu dân cư đô thị và trung tâm thương mại Sầm Sơn, thành phố Sầm Sơn quy mô 3.046 tỷ đồng.

Nổi bật trong tháng 10.2021 là sự kiện Tập đoàn Flamingo và UBND tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành khởi công dự án Flamingo Hải Tiến – Thiên đường giải trí về đêm đầu tiên của Thanh Hoá.

Dự án này được phát triển theo mô hình tổ hợp giải trí rất nổi tiếng trên thế giới như Clarke Quay (Singapore), Carnaby (London), Genting Resort (Malaysia), Lan Quế Phường (Hong Kong) hay Macau. Sau khi hoàn thành, Flamingo Hải Tiến sẽ có tổ hợp tiện ích được phân bổ quanh tuyến phố đi bộ 2.000 m. Với quy mô 19.3 ha, Flamingo Hải Tiến là tổ hợp giải trí - du lịch – nghỉ dưỡng – thể thao biển đầu tiên của Thanh Hóa.

Trần Lâm
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hoá phấn đấu 80% dân số có tài khoản điện tử

Trần Lâm |

Thanh Hoá. Ngày 10.11, ông Đỗ Trọng Hưng - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá đã ký ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

LĐLĐ Thanh Hoá: Hướng đến mô hình truyền thông Công đoàn chuyên nghiệp

Xuân Hùng thực hiện |

Thanh Hoá - LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá đã và đang đẩy mạnh hoạt động Công đoàn trên nền tảng số hóa, trong đó đổi mới các phương thức truyền thông Công đoàn và đã đạt được những kết quả bước đầu. Báo Lao Động có cuộc trao đổi với ông Võ Mạnh Sơn – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá về vấn đề này.

Thanh Hoá: “Bung” nhưng đừng có “toang”

Xuân Hùng |

Thanh Hoá -  Trước tiên, xin hiểu “bung” trong ngữ cảnh này là việc nới lỏng, mở các hoạt động kinh tế, sinh hoạt, thúc đẩy phát triển còn “toang” là sự lây lan của dịch bệnh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thanh Hoá phấn đấu 80% dân số có tài khoản điện tử

Trần Lâm |

Thanh Hoá. Ngày 10.11, ông Đỗ Trọng Hưng - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá đã ký ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

LĐLĐ Thanh Hoá: Hướng đến mô hình truyền thông Công đoàn chuyên nghiệp

Xuân Hùng thực hiện |

Thanh Hoá - LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá đã và đang đẩy mạnh hoạt động Công đoàn trên nền tảng số hóa, trong đó đổi mới các phương thức truyền thông Công đoàn và đã đạt được những kết quả bước đầu. Báo Lao Động có cuộc trao đổi với ông Võ Mạnh Sơn – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá về vấn đề này.

Thanh Hoá: “Bung” nhưng đừng có “toang”

Xuân Hùng |

Thanh Hoá -  Trước tiên, xin hiểu “bung” trong ngữ cảnh này là việc nới lỏng, mở các hoạt động kinh tế, sinh hoạt, thúc đẩy phát triển còn “toang” là sự lây lan của dịch bệnh.