Thái Bình chỉ đạo chấn chỉnh, kiểm soát việc tăng giá đất

TRUNG DU |

Vừa qua, UBND tỉnh Thái Bình có công văn chỉ đạo một số sở ngành và các huyện, thành phố trong tỉnh về việc chấn chỉnh, kiểm soát hiện tượng giá đất tăng.

Cụ thể, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện, thành phố tiến hành rà soát, công bố công khai thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh để người dân tiếp cận các thông tin chính thống, không bị nhiễu thông tin, tránh bị giới đầu cơ lợi dụng trục lợi; có biện pháp quản lý sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt bảo đảm theo đúng quy định.

Thực hiện đăng ký chuyển quyền sử dụng đất, tách thửa đất để chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tham mưu chuyển mục đích sử dụng đất theo thẩm quyền được phân cấp.

Tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý hành vi chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, không đưa đất vào sử dụng, sử dụng đất chậm so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư.

Công văn chỉ đạo số 1537/UBND-NNTNMT của UBND tỉnh Thái Bình.
Công văn chỉ đạo số 1537/UBND-NNTNMT của UBND tỉnh Thái Bình.

Sở Xây dựng Thái Bình được yêu cầu tăng cường quản lý chặt chẽ các dự án bất động sản, nhất là bất động sản hình thành trong tương lai. Kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Tham mưu phân kỳ kế hoạch phát triển nhà ở bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế; công bố công khai thông tin các dự án nhà ở bảo đảm các điều kiện giao dịch trên thị trường.

Yêu cầu Sở Tư pháp tiếp tục tham mưu và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản, về đất đai, về đầu tư và các quy định có liên quan đến kinh doanh bất động sản.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Cảnh sát đột kích quán bar, hơn 30 người dương tính ma túy

TRUNG DU |

Công an tỉnh Thái Bình bất ngờ ập vào "động" bay lắc MK Club ở TP.Thái Bình kiểm tra hành chính 300 người, tạm giữ 36 xe ôtô và hơn 200 xe máy các loại.

Thái Bình: Cháy ở nhà dân lúc nửa đêm, 1 người tử vong

Đặng Luân |

Tối 25.4, Công an tỉnh Thái Bình thông tin về vụ cháy khiến một người tử vong, một người bị thương xảy ra tại huyện Tiền Hải.

Nhân viên Cấp cứu 115 Thái Bình nhiều lần "móc túi" bệnh nhân

TRUNG DU |

Một số bệnh nhân, người nhà bệnh nhân bị cán bộ, nhân viên Trung tâm Cấp cứu 115 Thái Bình thu phí vận chuyển cao hơn nhiều so với mức thu quy định.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thái Bình: Cảnh sát đột kích quán bar, hơn 30 người dương tính ma túy

TRUNG DU |

Công an tỉnh Thái Bình bất ngờ ập vào "động" bay lắc MK Club ở TP.Thái Bình kiểm tra hành chính 300 người, tạm giữ 36 xe ôtô và hơn 200 xe máy các loại.

Thái Bình: Cháy ở nhà dân lúc nửa đêm, 1 người tử vong

Đặng Luân |

Tối 25.4, Công an tỉnh Thái Bình thông tin về vụ cháy khiến một người tử vong, một người bị thương xảy ra tại huyện Tiền Hải.

Nhân viên Cấp cứu 115 Thái Bình nhiều lần "móc túi" bệnh nhân

TRUNG DU |

Một số bệnh nhân, người nhà bệnh nhân bị cán bộ, nhân viên Trung tâm Cấp cứu 115 Thái Bình thu phí vận chuyển cao hơn nhiều so với mức thu quy định.