Tập đoàn GFS ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Sunward

Yến Anh |

Ngày 17.4.2018, tại Hà Nội, Tập đoàn GFS đã tổ chức Lễ ký kết hợp tác với đối tác Sunward - một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới về sản xuất thiết bị thi công nền móng công trình. Đây được xem là một bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển của Tập đoàn GFS với mục tiêu đẩy mạnh lĩnh vực trọng tâm là đầu tư bất động sản và xây dựng hạ tầng.

Tham dự Lễ ký kết, về phía Tập đoàn Sunward có ông He Qing Hua - Chủ tịch Hội đồng quản trị; về phía Tập đoàn GFS có ông Phạm Thành Công - Chủ tịch HĐQT - cùng các lãnh đạo cấp cao thuộc các đơn vị chuyên môn liên quan của hai tập đoàn. Theo thỏa thuận, hai bên cùng hợp tác sâu rộng phát huy ưu thế của mỗi bên để cùng nhau khai thác thị trường Việt Nam, đồng thời thể hiện nguyện vọng của Sunward trong việc xem xét, đánh giá cơ hội hợp tác đầu tư với GFS nhằm khai thác tối đa tiềm năng phát triển của Tập đoàn Sunward tại thị trường Việt Nam theo nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi.

Cũng theo biên bản thỏa thuận hợp tác, hai bên đồng ý thảo luận cụ thể và chi tiết về vấn đề đại lý các loại máy móc thiết bị thi công các mạng mục liên quan đến công tác đất và nền móng công trình của Sunward tại thị trường Việt Nam; đồng thời, tiến hành đàm phán về việc xây dựng trung tâm dịch vụ hậu mãi và trung tâm bảo hành của các sản phẩm của Sunward. Đặc biệt, Tập đoàn Sunward đồng ý tiến hành hợp tác đối với những dự án công trình có quy mô lớn của Tập đoàn GFS và sẵn sàng cung cấp điều kiện ưu đãi, dịch vụ tốt nhất cho Tập đoàn GFS.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Thành Công - Chủ tịch Tập đoàn GFS - cho biết: “Bên cạnh lĩnh vực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phát triển nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao, Tập đoàn GFS đã có nhiều năm hoạt động và triển khai thực hiện thành công các dự án nhà ở và hạ tầng giao thông. Chúng tôi nhận thấy, thị trường xây dựng của Việt Nam rất lớn và tiềm năng, dự đoán nhu cầu vào khoảng 100.000.000m2 sàn xây dựng hoàn thành hằng năm trong giai đoạn 2015 - 2025. Điều này mở ra cơ hội rất lớn cho hai bên hợp tác trong tương lai”.

Tập đoàn Sunward đạt top 50 doanh nghiệp máy công trình hàng đầu của thế giới. Điểm mạnh của Sunward là chế tạo thiết bị công trình, thiết bị đặc chủng, thiết bị hàng không, nghiên cứu phát triển hơn 200 loại thiết bị với đặc tính tiên tiến và trang bị kỹ năng cao.

Điểm chung giữa Tập đoàn GFS và Sunward luôn nhất thể hóa giữa sản xuất, học tập và nghiên cứu bằng việc tập hợp các nhà khoa học, giáo sư hàng đầu trong và ngoài nước, dựa vào sáng tạo mang tính tiên phong, lấy sự khác biệt của sản phẩm để tạo bước phát triển đột phá nên việc ký hợp giữa hai tập đoàn sẽ hứa hẹn việc thúc đẩy phát triển mạnh mẽ của hai bên cũng như sự phát triển chung của hạ tầng đất nước Việt Nam, kể cả các tuyến tàu điện ngầm.

Việc ký kết hợp tác giữa Tập đoàn GFS và Tập đoàn Sunward là một bước đi phù hợp với định hướng phát triển lâu dài của cả hai bên, mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong lĩnh vực bất động sản và hạ tầng giao thông tại Việt Nam.

Yến Anh
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".