Tập đoàn Đèo Cả từ làm hầm, cao tốc đã chuyển hướng sang bất động sản?

THÔNG CHÍ |

Mới đây, giới đầu tư bất ngờ về việc Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tuần Châu Đào Hồng Tuyển đã trao tặng ý tưởng và bản quyền dự án đại lộ ven sông Sài Gòn và Sài Gòn New City cho ông Hồ Minh Hoàng Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả.

Từ lâu, Tập đoàn Đèo Cả được biết đến ngành nghề kinh doanh cốt lõi là phát triển hạ tầng giao thông. Cụ thể, Đèo Cả có kinh nghiệm triển khai các công trình hạ tầng giao thông lớn ở Việt Nam như hầm Đèo Cả; hầm Hải Vân; cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận; cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn.

Tuy nhiên, vào ngày 27.5, tiếp nhận ý tưởng bản quyền dự án đại lộ ven sông Sài Gòn và Sài Gòn New City, Chủ tịch HĐQT Đèo Cả Hồ Minh Hoàng cam kết, bản thân cùng Tập đoàn Đèo Cả sẽ quyết tâm xây dựng thành công dự án.

Theo ông Hoàng, dự án không chỉ là đột phá về giao thông, rút ngắn khoảng cách đi lại giữa trung tâm thành phố với khu Tây Bắc mà còn là đòn bẩy phát triển vùng đất giàu truyền thống cách mạng Củ Chi, Hóc Môn. Dự án cũng là cầu nối liên vùng giữa TP.HCM với tỉnh Long An, Tây Ninh, Bình Dương, mở ra một trang sử mới cho sự phát triển kinh tế, xã hội của TP.HCM.

Tuy nhiên, trao đổi với Lao Động, một lãnh đạo cấp cao Tập đoàn Đèo Cả tỏ ra dè dặt khi được hỏi về việc Tập đoàn Đèo Cả là chủ đầu tư dự án đại lộ ven sông Sài Gòn và Sài Gòn New City.

Vị này cũng không xác nhận hay phủ nhận thông tin Tập đoàn Đèo Cả đã được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đại lộ ven sông Sài Gòn và Sài Gòn New City.

Trong khi đó, theo một chủ đầu tư dự án bất động sản lớn phía nam khẳng định, qua sự kiện trao ý tưởng bản quyền dự án đại lộ ven sông Sài Gòn và Sài Gòn New City, đã nói lên việc ông chủ của Tập đoàn Đèo Cả thật sự đang quan tâm tới dự án này và muốn triển khai dự án.

“Có thể họ (Tập đoàn Đèo Cả - PV) đã được bật đèn xanh từ lãnh đạo UBND TP.HCM về việc nghiên cứu phương án tiền khả thi dự án”, vị này nói.

Theo thiết kế ban đầu của Tập đoàn Tuần Châu, dự án đại lộ ven sông Sài Gòn xuất phát từ cầu Sài Gòn (quận Bình Thạnh) đến cầu Bến Súc (huyện Củ Chi), với tổng chiều dài khoảng 64 km. Khi tuyến đường này hoàn thành, người dân tại TP.HCM chỉ mất khoảng 25 - 30 phút đi từ Củ Chi về quận 1 (hiện nay mất khoảng 1 giờ 30 phút).

Ngoài rút ngắn thời gian đi lại, tuyến đại lộ ven sông Sài Gòn sẽ thúc đẩy phát triển vùng đất đầy tiềm năng ở khu Tây Bắc TP.HCM, giúp giãn hơn một triệu dân từ vùng trũng hay bị ngập lên một vùng đất cao hơn, hình thành các khu đô thị mới văn minh hiện đại trong tương lai.

Theo ông Đào Hồng Tuyển, tuyến đại lộ ven sôn Sài Gon khi hoàn thành sẽ khai thác được khoảng 15.000 ha đất hoang hóa tại Củ Chi, người dân, Nhà nước sẽ được hưởng lợi rất nhiều, tạo giá trị gia tăng cho thành phố.

"Các khu đô thị hình thành trong tương lai sẽ giãn được khoảng hơn 1 triệu dân, kết nối giao thông thuận tiện với Bình Dương, Tây Ninh, Long An và khu vực lân cận", ông Đào Hồng Tuyền nói.

THÔNG CHÍ
TIN LIÊN QUAN

Bắt đầu tổng kiểm tra toàn diện các công trình ven sông Sài Gòn

Huân Cao |

Từ hôm nay 20.12, 3 đoàn thanh tra của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) phối hợp cùng các sở ngành liên quan, tiến hành kiểm tra toàn diện 101 công trình, dự án ven sông Sài Gòn. Thời gian kiểm tra từ nay đến ngày 3.1.2020, sau đó sẽ có tổng hợp kết quả và báo cáo đến UBND TP HCM. 

Infographic: TP.HCM tổng kiểm tra 101 dự án nhà ở nằm ven sông Sài Gòn

NNH - VT |

Sở Xây dựng TP.HCM vừa ban hành kế hoạch kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng nằm tiếp giáp bờ sông Sài Gòn thuộc 9 quận, huyện nhằm kiểm tra việc chấp hành các quy định quản lý, sử dụng hành lang bờ sông Sài Gòn.

Bắt đầu tháo dỡ một số công trình vi phạm ven sông Sài Gòn

Huân Cao |

Liên quan đến loạt bài "Sông Sài Gòn bị xẻ thịt, chiếm đoạt" đăng trên Báo Lao Động, một số công trình vi phạm bị bắt đầu được tháo dỡ theo quy định. UBND quận 2 (TPHCM) đã có buổi giám sát việc tháo dỡ và thông tin đến Báo Lao Động về vấn đề này.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Bắt đầu tổng kiểm tra toàn diện các công trình ven sông Sài Gòn

Huân Cao |

Từ hôm nay 20.12, 3 đoàn thanh tra của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) phối hợp cùng các sở ngành liên quan, tiến hành kiểm tra toàn diện 101 công trình, dự án ven sông Sài Gòn. Thời gian kiểm tra từ nay đến ngày 3.1.2020, sau đó sẽ có tổng hợp kết quả và báo cáo đến UBND TP HCM. 

Infographic: TP.HCM tổng kiểm tra 101 dự án nhà ở nằm ven sông Sài Gòn

NNH - VT |

Sở Xây dựng TP.HCM vừa ban hành kế hoạch kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng nằm tiếp giáp bờ sông Sài Gòn thuộc 9 quận, huyện nhằm kiểm tra việc chấp hành các quy định quản lý, sử dụng hành lang bờ sông Sài Gòn.

Bắt đầu tháo dỡ một số công trình vi phạm ven sông Sài Gòn

Huân Cao |

Liên quan đến loạt bài "Sông Sài Gòn bị xẻ thịt, chiếm đoạt" đăng trên Báo Lao Động, một số công trình vi phạm bị bắt đầu được tháo dỡ theo quy định. UBND quận 2 (TPHCM) đã có buổi giám sát việc tháo dỡ và thông tin đến Báo Lao Động về vấn đề này.