Tan vỡ giấc mơ khi mua phải dự án chưa đầy đủ pháp lý

Đình Trọng |

Tại Bình Dương, hàng trăm người lao động nhập cư đang rơi vào vòng luẩn quẩn khi mua phải đất ở dự án bất động sản chưa đầy đủ pháp lý. Sau nhiều năm không được nhận đất xây nhà, giấc mơ an cư tiếp tục bị "sa lầy'. Nhiều vụ việc dẫn đến người dân phải đi khiếu nại, khiếu kiện kéo dài.

Sa lầy khi đi mua đất

Những ngày trung tuần tháng 10, dư luận tiếp tục quan tâm đến vụ việc liên quan Dự án Khu nhà ở Suối Giữa (tên cũ là Dự án Khu nhà ở thương mại Tương Bình Hiệp, nằm tại phường Tương Bình Hiệp và phường Chánh Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Cả trăm người dân tham gia vào các giao dịch mua bán, đầu tư ở dự án này tiếp tục bị sa lầy kéo dài mà chưa thể tìm được lối ra. Vụ việc đẩy các đương sự ra đến tòa án dân sự để giải quyết tranh chấp hợp đồng góp vốn nhưng kết quả vẫn không được như ý nguyện ban đầu là góp vốn mua đất xây nhà.

Theo ông Nguyễn Văn T (SN năm 1979), từ năm 2017, dự án Khu Nhà ở Suối Giữa quảng cáo rầm rộ, ông cùng nhiều người dân góp vốn để mua đất ở đây dưới hình thức “hợp tác đầu tư”. Người nộp ít cũng hơn 200 triệu đồng, người nộp nhiều thì hơn 700 triệu đồng. Số tiền này thời điểm đó có thể mua được thửa đất 150m2 để xây nhà tại thị xã Bến Cát. Tuy nhiên đến nay dự án chỉ là bãi đất trống. Cả trăm khách hàng đã xuống tiền vẫn chưa nhận được nền.

Còn tại thành phố Dĩ An, nhiều người dân cũng bị sa lầy ở  Khu nhà ở thương mại đường sắt mở rộng. Đến nay, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cho biết, UBND tỉnh Bình Dương đã ra quyết định ngừng hoạt động đầu tư đối với dự án này. Trong khi đó, nhiều hộ dân tham gia vào hợp đồng giao dịch với chủ đầu tư tại đây vỡ mộng an cư.  Ông Trần Phùng (41 tuổi, bán hủ tiếu) cho biết, đã gom hết tài sản sau 20 năm bươn chải để ký hợp đồng mong muốn về sau được mua đất tại đây nhưng giờ không biết làm sao.

Trong khi đó, tại thị xã Bến Cát, vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Dự án Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát vẫn chưa được điều tra xong. Nhiều người dân không khỏi mong ngóng chờ kết luận điều tra của cơ quan Công an để vụ án được xét xử sớm có hồi kết.  Đáng chú ý những người mua đất ở dự án này, đa số là lao động động nhập cư, đời sống còn khó khăn mong muốn mua đất xây nhà ổn định cuộc sống.

Anh Nguyễn Hữu Tư (38 tuổi, quê Như Thanh, Thanh Hóa) là một trong những người như vậy. Anh Tư chia sẻ: “Tôi vào Bình Dương từ năm 2004 nhưng do cuộc sống khó khăn vẫn chưa có nhà ở. Năm 2018 có giao dịch với công ty môi giới để mua đất nền 85m2 tại Dự án Chánh Phú Hòa với giá 590 triệu đồng, đã thanh toán 471 triệu đồng. Tuy nhiên đến nay giám đốc công ty môi giới thì đã chết, giám đốc công ty là chủ đầu tư thì bị bắt” - anh Tư buồn bã nói.

Dự án chưa đủ pháp lý, né luật để giao dịch

Theo ghi nhận, hầu hết các dự án kể trên đều chưa có đủ pháp lý để được mở bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Đối với Dự án Chánh Phú Hòa, chủ đầu tư chỉ mới tiến hành làm thủ tục đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 10 thửa đất, chưa lập thủ tục chuyển nhượng về đất đai, thủ tục đầu tư Khu dân cư. Tuy nhiên chủ đầu tư đã vẽ dự án không có thật, ký Hợp đồng môi giới độc quyền với 1 công ty khác để chuyển nhượng cho người dân. Nhiều hợp đồng mua bán được ký dưới hình thức "Biên bản thỏa thuận đặt nền".

Trong khi đó, ở dự án Dự án Khu nhà ở Suối Giữa mới được chính quyền địa phương chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500. Dự án chưa đủ điều kiện để mở bán, chuyển nhượng. Khi rao bán còn là đất trống, nhiều chỗ còn sản xuất nông nghiệp. Khi người dân thực hiện mua bán đất, chuyển nhượng tại đây với các công ty đều thực hiện dưới dạng "Hợp đồng góp vốn".

Theo ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương, các dự án trên đều chưa được cơ quan chức năng cho phép mở bán thì đã bán. Sau khi mua rồi không ra được sổ thì có nhiều người lại tụ tập đông đến các cơ quan. Về nguyên nhân người dân sa lầy ở các dự án trên, theo ông Đoàn Văn Tình (40 tuổi, làm nghề môi giới bất động sản tại Bình Dương), nhiều người mua đất không tìm hiểu chủ sử dụng đất, nhẹ dạ ký hợp đồng với người môi giới. Đối với dự án nhà ở thương mại, chung cư... khi nào đầy đủ pháp lý được mua thì người dân cũng không chủ động tìm hiểu để ý vấn đề này. Người dân cũng không nắm bắt, so sánh để cập nhật giá để mua đúng và có được sản phẩm tốt. Đây là điều đáng tiếc và đáng lo ngại dẫn đến việc người dân sa lầy ở các dự án chưa đủ pháp lý.

Theo một lãnh đạo Sở Xây dựng Bình Dương, nhiều trường hợp người dân biết thông tin pháp lý của dự án nhưng vấn ký các hợp đồng với các doanh nghiệp, sau đó vướng vào vòng luẩn quẩn  chỉ vì lợi nhuận, mua sớm - giai đoạn đầu của dự thì lợi nhuận sẽ cao. Sau này khi dự án không có đầu ra, nhiều người tiếc rẻ không thương lượng nhận lại tiền để giải quyết dứt điểm cũng chỉ vì lợi nhuận.

Đình Trọng
TIN LIÊN QUAN

Bộ Công an thu thập hồ sơ 7 dự án bất động sản của FLC ở Thanh Hoá

Quang Việt |

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp, cung cấp hồ sơ 7 dự án bất động sản của Tập đoàn FLC ở tỉnh này.

Dự án bất động sản dọc tuyến Quốc lộ 13 lọt vào tầm ngắm của giới đầu tư

Thanh Thuỷ |

Bình Dương là một trong những điểm sáng của thị trường bất động sản và được dự đoán sẽ trở nên sôi động trong thời điểm cuối năm. Tại đây, các dự án sở hữu vị trí đắt giá luôn nằm trong tầm ngắm được giới đầu tư sành sỏi săn đón.

"Làm dự án bất động sản ngán nhất là thời gian làm thủ tục pháp lý"

Gia Miêu |

TPHCM - Trong vòng 4 năm trở lại đây, nguồn cung dự án nhà ở tại TPHCM giảm đi rất nhiều, thậm chí, phân khúc nhà ở giá rẻ gần như không còn nữa vì nhiều lý do, trong đó chủ yếu liên quan đến các thủ tục pháp lý đầu tư dự án bất động sản. Đó là tâm tư của nhiều doanh nghiệp khi nói về câu chuyện cực khổ đi làm thủ tục cho một dự án nhà ở.

Hai dự án bất động sản của Tập đoàn VsetGroup được 2 ngân hàng bảo lãnh

VP |

Vừa qua, 2 ngân hàng thương mại hàng đầu ở Việt Nam đã có cam kết cấp tín dụng với tổng hạn mức 1.255 tỷ đồng để thực hiện 2 dự án bất động sản nghỉ dưỡng tại Gia Lai và Long An cho Công ty Cổ phần tập đoàn VsetGroup.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Bộ Công an thu thập hồ sơ 7 dự án bất động sản của FLC ở Thanh Hoá

Quang Việt |

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp, cung cấp hồ sơ 7 dự án bất động sản của Tập đoàn FLC ở tỉnh này.

Dự án bất động sản dọc tuyến Quốc lộ 13 lọt vào tầm ngắm của giới đầu tư

Thanh Thuỷ |

Bình Dương là một trong những điểm sáng của thị trường bất động sản và được dự đoán sẽ trở nên sôi động trong thời điểm cuối năm. Tại đây, các dự án sở hữu vị trí đắt giá luôn nằm trong tầm ngắm được giới đầu tư sành sỏi săn đón.

"Làm dự án bất động sản ngán nhất là thời gian làm thủ tục pháp lý"

Gia Miêu |

TPHCM - Trong vòng 4 năm trở lại đây, nguồn cung dự án nhà ở tại TPHCM giảm đi rất nhiều, thậm chí, phân khúc nhà ở giá rẻ gần như không còn nữa vì nhiều lý do, trong đó chủ yếu liên quan đến các thủ tục pháp lý đầu tư dự án bất động sản. Đó là tâm tư của nhiều doanh nghiệp khi nói về câu chuyện cực khổ đi làm thủ tục cho một dự án nhà ở.

Hai dự án bất động sản của Tập đoàn VsetGroup được 2 ngân hàng bảo lãnh

VP |

Vừa qua, 2 ngân hàng thương mại hàng đầu ở Việt Nam đã có cam kết cấp tín dụng với tổng hạn mức 1.255 tỷ đồng để thực hiện 2 dự án bất động sản nghỉ dưỡng tại Gia Lai và Long An cho Công ty Cổ phần tập đoàn VsetGroup.