Tận thu đất cát trái phép trong khu công nghiệp 370ha ở Ninh Thuận

Hữu Long |

Ninh Thuận - Khu công nghiệp (KCN) Phước Nam tại huyện Thuận Nam được quy hoạch rộng 370ha, đến nay đã sang tay cho chủ thứ 3 là Công ty CP Đầu tư Phước Nam Ninh Thuận. Dù tỉnh Ninh Thuận chỉ đồng ý cho tận thu đất cát của giai đoạn 1 thế nhưng chủ đầu tư ồ ạt tận thu đất cát ở vị trí không đúng quy định.

Bất thường tận thu khai thác đất cát

Theo phản ánh của người dân ở huyện Thuận Nam, thời gian qua, chủ đầu tư KCN Phước Nam tổ chức khai thác đất cát không đúng quy định bên trong khu công nghiệp. Ghi nhận bên trong khuôn viên KCN, từ trên cao nhìn xuống có thể thấy xuất hiện hàng trăm hố khai thác đất cát lồi lõm.

Cùng với tận thu, khai thác đất cát, trong khuôn viên KCN còn xuất hiện 2 nhà máy trộn bê tông quy mô lớn, xe tải ra vào cổng tấp nập.

Thời gian qua nhiều đoàn xe vận chuyển đất cát ra khỏi phạm vi khu công nghiệp Phước Nam.
Thời gian qua, nhiều đoàn xe vận chuyển đất cát ra khỏi phạm vi khu công nghiệp Phước Nam.

Cuối con đường bên trái của KCN – ranh giới thuộc giai đoạn 2 của dự án, chủ đầu tư tập kết cát rộng vài ha với mục đích rửa cát trước khi vận chuyển đến khu vực bể trộn bê tông.

Khu vực này được chủ đầu tư cải tạo, chặn một dòng nước tự nhiên thành một hồ nước rộng. Hồ nước này được tạo ra nhằm rửa cát trước khi bơm lên bằng máy bơm với các loại vòi bơm cỡ lớn…

Vào ngày 16.4 vừa qua, UBND tỉnh Ninh Thuận có công văn 1559 về việc thu hồi khối lượng đất san lấp từ thi công các trục đường Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phước Nam - giai đoạn 1.

Trong công văn này, Ninh Thuận đồng ý để Công ty CP đầu tư Phước Nam Ninh Thuận thu hồi khối lượng đất từ việc thi công các trục đường dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN giai đoạn 1, để sử dụng làm vật liệu san lấp. Khối lượng đất thu hồi sử dụng làm vật liệu san lấp 386.000m2.

Vị trí, diện tích khu vực thu hồi trong phạm vi các trục đường dự án thuộc giai đoạn 1.

Thực tế, chủ đầu tư tổ chức khai thác đất cát ra khỏi phạm vi giai đoạn 1 được tỉnh Ninh Thuận cho phép. Chưa hết, có tình trạng xe tải nặng di chuyển đất cát ra khỏi phạm vi khu công nghiệp.

Một xe tải tận thu đất cát trong phạm vi giai đoạn 2 của dự án Khu công nghiệp Phước Nam.
Một xe tải tận thu đất cát trong phạm vi giai đoạn 2 của dự án Khu công nghiệp Phước Nam.

Chủ đầu tư thừa nhận sai

Ông Vũ Văn Xuyên – Chủ tịch Hội đồng quản trị Kiểm TGĐ Công ty CP Đầu tư Phước Nam Ninh Thuận cho rằng đây là những gì mà các chủ đầu tư trước đây để lại. Riêng công ty của ông Xuyên mới nhận đầu tư dự án vào năm 2021.

Ông Xuyên cũng nói không biết lý do vì sao các chủ đầu tư trước đây đào các hố trong khu công nghiệp để làm gì (?).

Liên quan đến việc chủ đầu tư tự cải tạo khu vực thuộc giai đoạn 2 của dự án làm nơi tập kết, rửa cát đặt gần cuối KCN. Ông Xuyên cho rằng đây là nơi tập kết phần đất được đào lên ở nền đường, rửa đi, lấy cát để trộn bê tông.

Qua kiểm tra, đoàn công tác của Sở TNMT phát hiện chủ đầu tư tận thu đất cát không đúng quy định.
Qua kiểm tra, đoàn công tác của Sở TNMT phát hiện chủ đầu tư tận thu đất cát không đúng quy định.

Vào ngày 3.6 vừa qua, Sở TNMT tỉnh Ninh Thuận vừa qua đã tổ chức lập đoàn kiểm tra trước những thông tin về việc tận thu đất cát trái quy định trong KCN Phước Nam.

Sau khi đi thị sát những khu vực khai thác đất cát, ông Nguyễn Văn Quế - Giám đốc Sở TNMT tỉnh Ninh Thuận xác nhận có sự việc chủ đầu tư tận thu đất cát trong phạm vi thuộc giai đoạn 2 của dự án. Việc tận thu khai thác đất cát này là không đúng quy định.

Ông Nguyễn Văn Quế cũng khẳng định, việc chủ đầu tư dùng đất này để rửa, lấy cát là chưa được phép.

“Rửa đất để lấy cát sử dụng nhằm tránh lãng phí tài nguyên. Tuy nhiên, để được khai thác cát phải có đề án và được cấp phép. Tuy nhiên, chủ đầu tư chưa có nên theo quy định phải dừng rửa, khai thác cát” – ông Quế nói.

Việc chủ đầu tư tổ chức lập bãi rửa cát trong lòng khu công nghiệp là sai.
Việc chủ đầu tư tổ chức lập bãi rửa cát trong lòng khu công nghiệp là sai.

Về vị trí khai thác, ông Quế khẳng định việc đào đất ở vị trí chưa được giao đất, dù để đắp sông hay rửa cát đều vi phạm. Sở TNMT cũng sẽ kiểm tra xem còn những vị trí vi phạm nào khác không rồi đo đếm số đất bị đào đi bao nhiêu để xử lý.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Quế, tỉnh Ninh Thuận tới đây sẽ làm rõ việc hoạt động của các trạm trộn bê tông trong KCN do đơn vị nào đầu tư, nguồn cát đá lấy ngay tại KCN có được kiểm soát để không bị thất thu thuế, phí hay không? Ngoài ra, tỉnh có cũng sẽ kiểm tra, đôn đốc để các doanh nghiệp sớm hoàn thành KCN, không chỉ tập trung vào việc khai thác cát.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Hà Tĩnh đề nghị dừng khai thác sắt Thạch Khê, TKV nêu hàng loạt hệ luỵ

TRÍ MINH |

Theo Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam, do dự án mỏ sắt Thạch Khê bị dừng lại nên đơn vị triển khai thực hiện là Công ty Cổ phần Sắt Thạch Khê đang phải xoay xở với hàng loạt các khó khăn về tài chính và quyền lợi của người lao động.

Xử lý nghiêm tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp ở 3 tỉnh phía Nam

Vũ Long |

3 tỉnh Kiên Giang, Cà Mau, Bình Định khẩn trương xử lý vi phạm về IUU (khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định).

Đồng Nai: “Cát tặc” bị bắt còn dùng thanh sắt chống trả CSGT

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Công an tỉnh cho biết đã bắt giữ các đối tượng “cát tặc” khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai. Khi bị phát hiện, các đối tượng nhanh chóng lái xe chạy trốn và sử dụng các thanh sắt để chống trả.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Hà Tĩnh đề nghị dừng khai thác sắt Thạch Khê, TKV nêu hàng loạt hệ luỵ

TRÍ MINH |

Theo Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam, do dự án mỏ sắt Thạch Khê bị dừng lại nên đơn vị triển khai thực hiện là Công ty Cổ phần Sắt Thạch Khê đang phải xoay xở với hàng loạt các khó khăn về tài chính và quyền lợi của người lao động.

Xử lý nghiêm tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp ở 3 tỉnh phía Nam

Vũ Long |

3 tỉnh Kiên Giang, Cà Mau, Bình Định khẩn trương xử lý vi phạm về IUU (khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định).

Đồng Nai: “Cát tặc” bị bắt còn dùng thanh sắt chống trả CSGT

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Công an tỉnh cho biết đã bắt giữ các đối tượng “cát tặc” khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai. Khi bị phát hiện, các đối tượng nhanh chóng lái xe chạy trốn và sử dụng các thanh sắt để chống trả.