Tân Hoàng Minh chính thức có văn bản hủy hợp đồng mua bán đất Thủ Thiêm

Gia Miêu |

TPHCM -Theo thông tin từ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp TPHCM, phía Công ty Ngôi Sao Việt thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có văn bản chính thức xin chấm dứt hợp đồng mua bán lô đất Thủ Thiêm trúng đấu giá 24.500 tỉ đồng.

Công ty Bất động sản Ngôi Sao Việt (đơn vị thuộc Tân Hoàng Minh) đã có văn bản chính thức xin bỏ cọc mua bán quyền sử dụng lô đất số 3-12 tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP Thủ Đức).

Theo Luật Đấu giá tài sản, hủy hợp đồng sẽ dẫn đến hủy kết quả đấu giá. Nếu phía Tân Hoàng Minh, Trung tâm quỹ đất (Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM) và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Sở Tư pháp TPHCM) đạt được thỏa thuận, các cơ quan có liên quan sẽ trình hồ sơ lên UBND TPHCM. Sau khi xem xét, UBND TP HCM sẽ ban hành quyết định hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá trước đây.

Về "số phận" của lô đất 3-12 khu chức năng số 3 trong khu đô thị Thủ Thiêm thì vẫn chưa có thông tin chính thức từ Trung tâm đấu giá tài sản nhà nước TPHCM về việc sẽ tiến hành đấu giá lại như thế nào.

Trong khi đó, theo thông tin chúng tôi tìm hiểu từ một số chuyên viên trong ngành đấu giá cho biết, đến thời điểm hiện nay, Tập đoàn Tân Hoàng Minh tuyên bố hủy hợp đồng mua tài sản trúng đấu giá, nhưng không thể áp dụng quy định để mời doanh nghiệp trả giá cao thứ 2 trong phiên đấu giá đứng ra nhận chuyển nhượng quyền sử dụng lô đất 3-12. Cụ thể theo Điều 51, Điều 52 Luật Đấu giá (năm 2016), cuộc đấu giá này là không thành nên buộc phải đấu giá lại mà không thể chuyển tiếp cho người bỏ giá liền sau.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Vẫn chưa có thông báo chính thức từ Tập đoàn Tân Hoàng Minh về bỏ cọc

G. Miêu |

TPHCM - Công ty TNHH Bất động sản Ngôi Sao Việt, thành viên Tập đoàn Tân Hoàng Minh, vẫn chưa có văn bản chính thức gửi đến Trung tâm Đấu giá tài sản nhà nước TPHCM và Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM cũng như các cơ quan chức năng có thẩm quyền về việc bỏ cọc.

Để thị trường bất động sản không có "vụ việc Tân Hoàng Minh" thứ 2

Thùy Dương |

Vừa qua, Tập đoàn Tân Hoàng Minh phát đi thông cáo đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá lô đất 3-12 tại khu chức năng số 3, Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TPHCM). Giới chuyên gia nhận định việc làm này không trái luật nhưng "bất thường và cần có chế tài xử lý mạnh hơn" để không trở thành tiền lệ xấu.

Nóng Sài Gòn: Tân Hoàng Minh chưa có văn bản “trả” khu đất Thủ Thiêm

NGUYỄN LY - ANH TÚ |

Bệnh viện dã chiến số 16 bắt đầu trang trí đón Tết Nguyên đán; Bếp yêu thương cho những người dân nghèo không về quê đón Tết; Bị cáo Lê Chí Thành lãnh 2 năm tù về tội chống người thi hành công vụ;… là những thông tin chính trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 14.1.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Vẫn chưa có thông báo chính thức từ Tập đoàn Tân Hoàng Minh về bỏ cọc

G. Miêu |

TPHCM - Công ty TNHH Bất động sản Ngôi Sao Việt, thành viên Tập đoàn Tân Hoàng Minh, vẫn chưa có văn bản chính thức gửi đến Trung tâm Đấu giá tài sản nhà nước TPHCM và Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM cũng như các cơ quan chức năng có thẩm quyền về việc bỏ cọc.

Để thị trường bất động sản không có "vụ việc Tân Hoàng Minh" thứ 2

Thùy Dương |

Vừa qua, Tập đoàn Tân Hoàng Minh phát đi thông cáo đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá lô đất 3-12 tại khu chức năng số 3, Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TPHCM). Giới chuyên gia nhận định việc làm này không trái luật nhưng "bất thường và cần có chế tài xử lý mạnh hơn" để không trở thành tiền lệ xấu.

Nóng Sài Gòn: Tân Hoàng Minh chưa có văn bản “trả” khu đất Thủ Thiêm

NGUYỄN LY - ANH TÚ |

Bệnh viện dã chiến số 16 bắt đầu trang trí đón Tết Nguyên đán; Bếp yêu thương cho những người dân nghèo không về quê đón Tết; Bị cáo Lê Chí Thành lãnh 2 năm tù về tội chống người thi hành công vụ;… là những thông tin chính trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 14.1.