"Tầm nhìn Khu Đông Sài Gòn” của Cát Tường Phú Hưng

Gia Miêu |

Nhiều dự án bất động sản, thông qua việc nắm bắt các chiến lược phát triển của địa phương, xây dựng gần khu đầu não kinh tế, trung tâm hành chính mà giá trị nhà ở và đầu tư tăng mạnh chỉ sau vài năm.

Khu Đông Sài Gòn: Hình mẫu phát triển của khu vực

Khu Đông Sài Gòn được định vị là Trung tâm mới của TPHCM với các chức năng chính là trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ cao cấp.

Như một lẽ tự nhiên, một trung tâm kinh tế lớn sẽ sở hữu các dự án nhà ở, trung tâm thương mại cũng như các tiện ích gần kề. Không chỉ vậy giá giao dịch của các dự án này tăng nhanh chỉ trong vài năm, thể hiện nhu cầu và tiềm năng của khu vực.

Con đường shophouse Nguyễn Cơ Thạch là “nguồn sống” của Sala. Nguồn: Zing
Con đường shophouse Nguyễn Cơ Thạch là “nguồn sống” của Sala. Nguồn: Zing

Đường Nguyễn Cơ Thạch (quận 2) là một trong những công trình trọng điểm của Khu Đông Sài Gòn, chạy xuyên suốt Khu đô thị Sala. Và theo báo cáo của các công ty nghiên cứu thị trường, dãy nhà phố thương mại (shophouse) trên trục này đã tăng từ khoảng 20 tỷ đồng/căn ở thời điểm mở bán năm 2015 lên đến gần 80 tỷ đồng/căn, cao gấp 3-4 lần chỉ sau 5 năm.

Tầm nhìn trở thành Khu Đông Sài Gòn tiếp theo của Bình Phước

Bình Phước là tỉnh nằm trong “tứ giác vàng” kinh tế trọng điểm phía Nam bao gồm TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai và Bình Phước. Hiện nay, chính quyền địa phương tập trung đầu tư vào các hạng mục cơ sở hạ tầng, giao thông, điện đường trường trạm với mục tiêu đưa Bình Phước trở thành tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng đầu cả nước; trong đó, TP. Đồng Xoài sẽ là động lực tăng trưởng chính. Về kinh tế, tỉnh hiện có nhiều khu công nghiệp lớn như Đồng Xoài I, II, III, Bắc Đồng Phú, Nam Đồng Phú.

Cát Tường Phú Hưng gây được tiếng vang lớn từ khi ra mắt bởi được triển khai theo mô hình phức hợp “tất cả trong một”
Cát Tường Phú Hưng gây được tiếng vang lớn từ khi ra mắt bởi được triển khai theo mô hình phức hợp “tất cả trong một”

Để đón đầu làn sóng đầu tư và chuyên gia đến định cư, làm việc tại các khu công nghiệp, nhiều chủ đầu tư đã tập trung phát triển các dự án bất động sản thương mại. Tiêu biểu như Tập đoàn Địa ốc Cát Tường (Cát Tường Group) với dự án Cát Tường Phú Hưng – tổ hợp thương mại sầm uất bậc nhất Bình Phước. Dự án đã vinh dự nhận được giải thưởng “Dự án có hạ tầng công cộng tiêu biểu 2020” do tạp chí Nhịp cầu Đầu tư bình chọn.

Tại đây, Cát Tường Group đã đầu tư xây dựng khu thương phố đẹp và sang trọng dọc Quốc lộ 14, là “trái tim” cho các hoạt động về đêm và kinh tế của cư dân tại tổ hợp thương mại Cát Tường Phú Hưng.

Không chỉ giới hạn ở khu thương phố, Cát Tường Phú Hưng còn sở hữu Trung tâm thương mại Lucky Mall và Khu kinh tế đêm Phú Thiên Kim, hứa hẹn một nền kinh tế sầm uất trong không gian đa dạng, tiện nghi hàng đầu Bình Phước. Cùng với hệ thống 18 tiện ích nội khu hiện đại, bao gồm công viên Thế giới Điện ảnh The Angel, Quảng trường Ánh Sáng, Đại lộ Danh nhân, công viên Thế giới Di sản Kiến trúc The Destina,... cũng góp phần đem lại giá trị văn hoá – giải trí cho cư dân.

Khu kinh tế đêm Phú Thiên Kim góp phần nâng cao giá trị Cát Tường Phú Hưng
Khu kinh tế đêm Phú Thiên Kim góp phần nâng cao giá trị Cát Tường Phú Hưng

Khu Đông Sài Gòn đã đưa giá trị khu dân cư Sala lên tầm cao mới với thương phố Nguyễn Cơ Thạch. Tương tự, Đồng Xoài với tất cả tiềm năng của mình, cũng sẽ giúp gia tăng giá trị bất động sản quanh khu vực. Sẽ không quá ngạc nhiên nếu giá trị của dự án Cát Tường Phú Hưng tăng nhiều lần trong vòng vài năm tới. Hiện, dự án đã bán hết 80% sản phẩm chỉ sau một năm và sức hút dự đoán sẽ còn mạnh mẽ hơn vào cuối năm nay khi chủ đầu tư công bố mở bán 20% còn lại.

Là tổ hợp thương mại sầm uất bậc nhất Bình Phước nhưng Cát Tường Phú Hưng có giá bán khá “mềm”, chỉ từ 260 triệu trả trước (tương đương 10% giá trị sản phẩm) với nhà phố xây sẵn, 350 triệu đồng trả trước (tương đương 20% giá trị sản phẩm) với đất nền, chiết khấu lên đến 13%, khách hàng sẽ được nhận nhà ở và kinh doanh ngay. 100% sản phẩm đều có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngoài ra, khi trở thành cư dân dự án và nhà đầu tư Cát Tường Phú Hưng quý khách hàng còn có cơ hội nhận nhà phố 1,5 tỷ, tham gia chương trình “Đầu tư vàng – Rước xế sang” với quà tặng xe ôtô Kia Cerato 16AT Luxury, xe Honda SH125i,… tặng gói vật liệu xây dựng 150 triệu đồng, tặng sổ tiết kiệm cùng nhiều phần quà khác cho các nhà đầu tư.

Nhận thấy được nhu cầu an cư, kinh doanh và đầu tư tại tổ hợp thương mại Cát Tường Phú Hưng ngày càng lớn, sắp tới, Cát Tường Group sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản phẩm và dịch vụ, giúp nhà đầu tư có thêm những lựa chọn hấp dẫn, đồng thời tạo điều kiện tốt nhất cho tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống xã hội tại Bình Phước và trong khu vực.

Thông tin chi tiết về khu tổ hợp thương mại sầm uất bậc nhất Bình Phước Cát Tường Phú Hưng:

Website: https://cattuongphuhung.vn

Fanpage:

www.facebook.com/duancattuongphuhung

Hotline liên hệ: 0945 717 170

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.