Tắc nghẽn về đất đai, Đà Nẵng cần cơ chế đặc thù để bứt phá

Thùy Trang |

TP Đà Nẵng đang phải thực hiện 4 kết luận thanh tra Chính phủ và 3 bản án với hàng nghìn dự án phải nằm chờ nhiều năm nay. Nguồn lực đất đai gần như bị tắc nghẽn. Vì vậy, để thực hiện được mục tiêu kinh tế - xã hội trong những năm tới, Đà Nẵng cần chọn những lĩnh vực động lực mới như công nghệ cao, kinh tế số… cùng cơ chế hỗ trợ thì mới có thể bứt phá.

Hàng nghìn dự án bị tắc nghẽn, nằm chờ

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 43, phát triển kinh tế - xã hội của TP Đà Nẵng còn nhiều khó khăn; có 8/16 chỉ tiêu có khả năng khó hoàn thành.

Tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 43 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 giữa tháng 3 vừa qua, ông Nguyễn Đình Cung - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đánh giá, điểm nổi bật trong thành công của Đà Nẵng cho đến nay là những cơ chế, chính sách khác biệt (phù hợp với thực tiễn và theo cơ chế thị trường) về khai thác, huy động và tích tụ vốn từ đất đai đã được áp dụng để phát triển hạ tầng giao thông đô thị. Thành phố đã có quá trình đô thị hóa và phát triển mạnh mẽ ở khu vực dịch vụ, nhất là dịch vụ du lịch.

Tuy vậy, mô hình phát triển nói trên của Đà Nẵng do nhiều nguyên nhân khác nhau đã dần giảm, thu hẹp dư địa phát triển. Thực tế, TP Đà Nẵng đang tổ chức thực hiện 4 kết luận thanh tra Chính phủ và 3 bản án. Riêng kết luận 2852, địa phương có 1.300 dự án đang nằm chờ gần 10 năm nay. Các doanh nghiệp đang rất mong chờ để đầu tư khi được tháo gỡ nhưng đến nay vẫn chưa thể khơi thông được nguồn lực này hoàn toàn.

Ông Nguyễn Hồng Sơn - Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương - cũng chỉ ra rằng, những khó khăn của Đà Nẵng có nguyên nhân khách quan và chủ quan như Nghị quyết 43 được triển khai trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước không thuận lợi. Song song đó, Đà Nẵng phải giải quyết, khắc phục nhiều kết luận thanh tra, kiểm tra, trong đó nhiều vướng mắc, khó khăn vượt thẩm quyền.

Chọn động lực mới với tinh thần khác biệt, cơ chế vượt trội

Trước thực tế đó, ông Nguyễn Đình Cung cho rằng, đã đến lúc phải thay đổi động lực cho TP Đà Nẵng nhưng vẫn tiếp tục theo tinh thần khác biệt vượt trội như trước đây để đưa thành phố trở lại đường ray phát triển nhanh, bền vững, hiện thực hóa mục tiêu phát triển theo quy hoạch đã định.

Ông Cung kiến nghị, kinh tế thành phố vẫn tiếp tục phát triển trên 3 trụ cột chính, đô thị hóa thì theo hướng hiện đại, xanh và thông minh; xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với trọng tâm là công nghiệp chế tạo công nghệ cao, nhất là công nghiệp bán dẫn.

Đặc biệt, để thực hiện được định hướng phát triển nói trên, cần có hàng loạt cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù, vượt trội cho Đà Nẵng đến năm 2030.

Ông Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam - cũng cho hay: “Thành phố phải chú trọng đề xuất những cơ chế vượt trội, để hình thành hình mẫu ví dụ như khu thương mại tự do, trở thành trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao” - ông Thiên trao đổi.

Tiếp thu các ý kiến góp ý, ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho hay, kinh tế số đang đóng góp khoảng 20% vào tăng trưởng GDP của TP Đà Nẵng, xuất khẩu phần mềm đạt khoảng 200 triệu USD. Điều này chứng tỏ, nếu đi đúng hướng và với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ chế thì lĩnh vực kinh tế số, kinh tế xanh rất phù hợp với dư địa, mô hình phát triển của thành phố trong tương lai.

Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương ông Nguyễn Hồng Sơn thống nhất với các đề xuất kiến nghị, ngoài các định hướng được đưa ra của Nghị quyết 43 thì cần tập trung vào các giải pháp mang tính mới, chất lượng, đột phá gắn với phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn. Việc phát huy động lực mới, cơ chế chính sách đặc thù mới phải có tính khả thi, phù hợp với thực tiễn.

Thùy Trang
TIN LIÊN QUAN

Điểm mới về cấp sổ đỏ cho tổ chức đang sử dụng đất theo Luật Đất đai 2024

Bảo Bình |

Điều 142, Luật Đất đai 2024 đã quy định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) cho tổ chức đang sử dụng đất.

Điểm mới về tách thửa, hợp thửa đất trong Luật Đất đai 2024

Thạch Lam |

Tại điều 220 của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, có hiệu lực từ ngày 1.1.2025 có những quy định mới về tách thửa đất, hợp thửa đất.

Người dân bị Nhà nước thu hồi đất có thêm hỗ trợ nào theo Luật Đất đai 2024

Minh Quân |

Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 1.1.2025, quy định nhiều chính sách quan trọng, trong đó có chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất. Theo đó, có thêm hàng loạt chính sách hỗ trợ mới có lợi cho người dân bị thu hồi đất.

Kết quả xác minh vụ một trường ở Hải Dương bị tố thu 400.000 đồng hỗ trợ kì thi tốt nghiệp THPT

Hoàng Khôi |

Ngày 19.3, nguồn tin Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị vừa có văn bản về việc xác minh nội dung tố cáo Trường THPT Tuệ Tĩnh thu tiền hỗ trợ thi tốt nghiệp và tổ chức dạy thêm, học thêm không đúng quy định.

Lửa cháy ngùn ngụt trong bãi tạm giữ xe của công an huyện ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sáng 19.3, bãi tạm giữ xe của Công an huyện Khánh Vĩnh bất ngờ bốc cháy dữ dội. Khu vực này vốn là bãi tạm giữ xe ô tô, xe máy vi phạm của địa phương.

Vì sao người dân Khu tập thể 4B Lý Nam Đế kháng cáo bản án sơ thẩm?

Nhóm phóng viên |

38 hộ dân sinh sống tại Khu tập thể 4B Lý Nam Đế (phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) kháng cáo bản án hành chính sơ thẩm do Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội xét xử vào tháng 5.2023.

Đề nghị xem xét trách nhiệm Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa

Xuân Hùng |

Cơ quan chức năng vừa chỉ ra nhiều vi phạm tại Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa và kiến nghị xem xét trách nhiệm ông Phạm Bá Oai - Giám đốc Sở.

Cận cảnh sân tập của đội tuyển Việt Nam ở Indonesia

Thanh Vũ |

Sân vận động Madya Gelora Bung Karno sẽ là nơi tập luyện của đội tuyển Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho trận gặp tuyển Indonesia.

Điểm mới về cấp sổ đỏ cho tổ chức đang sử dụng đất theo Luật Đất đai 2024

Bảo Bình |

Điều 142, Luật Đất đai 2024 đã quy định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) cho tổ chức đang sử dụng đất.

Điểm mới về tách thửa, hợp thửa đất trong Luật Đất đai 2024

Thạch Lam |

Tại điều 220 của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, có hiệu lực từ ngày 1.1.2025 có những quy định mới về tách thửa đất, hợp thửa đất.

Người dân bị Nhà nước thu hồi đất có thêm hỗ trợ nào theo Luật Đất đai 2024

Minh Quân |

Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 1.1.2025, quy định nhiều chính sách quan trọng, trong đó có chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất. Theo đó, có thêm hàng loạt chính sách hỗ trợ mới có lợi cho người dân bị thu hồi đất.