Sốt đất ở Quảng Trị: Đấu 46 lô đất, bị bỏ cọc hết 41 lô

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Một địa phương tại tỉnh Quảng Trị tổ chức đấu giá 46 lô đất ở nông thôn, kết quả trúng đấu giá cao kỷ lục. Thế nhưng, sau khi đấu giá trúng, 41 lô đất bị… bỏ cọc.

Đầu năm 2022, UBND huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất với 46 lô đất với tổng diện tích 14.208,8m2 thuộc công trình “Phát triển điểm dân cư xã Gio Hòa” (nay là xã Gio Sơn, huyện Gio Linh). 46 lô đất nằm tại 2 địa điểm, ở thôn Đại Đồng Nhất có 28 lô, ở thôn Trí Tiến có 18 lô. Các lô đất đều nằm dọc trục đường 74, thuộc khu vực nông thôn và cạnh đó phần lớn là đất nông nghiệp và nhà dân rải rác.

Quá trình đấu giá, rất đông người dân đến tham dự. Kết quả đấu giá ngoài mong đợi, tổng số tiền trúng đấu giá của 46 lô đất hơn 62,3 tỉ đồng. Trong đó, có lô đất được đấu trúng với giá cao hơn gấp 4 lần so với giá khởi điểm.

Đơn cử, lô đất số lô 01 ở thôn Đại Đồng Nhất có diện tích 285m2 có giá khởi điểm hơn 381 triệu đồng được ông Nguyễn Quang Sành (xã Gio Mai, huyện Gio Linh) đấu trúng với giá 1 tỉ 750 triệu đồng; lô đất số 04 ở thôn Đại Đồng Nhất có diện tích hơn 285m2 có giá khởi điểm hơn 381 triệu đồng được ông Trần Hữu Lương (trú tại phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) đấu trúng với giá 1 tỉ 769 triệu đồng; lô đất số 6 ở thôn Trí Tiến có diện tích 420m2 có giá khởi điểm hơn 562 triệu đồng, được bà Nguyễn Thanh Thủy (thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh) đấu trúng với giá hơn 2 tỉ đồng; lô đất số 41 ở thôn Trí Tiến có diện tích 299,7m2 có giá khởi điểm hơn 402 triệu đồng, được ông Hà Thanh Phương (phường 1, thành phố Đông Hà) đấu trúng với giá hơn 1,2 tỉ đồng…

Các lô đất bị bỏ cọc ở xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Các lô đất bị bỏ cọc ở xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.

Sau khi đấu giá, vào ngày 18.3.2022, UBND huyện Gio Linh có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với 46 lô đất, sau 1 tháng các cá nhân đấu trúng đất phải nộp đủ số tiền trúng đấu giá.

Tuy nhiên, khách hàng chỉ nộp đủ tiền cho 5 lô đất nên ngày 4.5.2022, UBND huyện Gio Linh ra quyết định hủy kết quả trúng đấu giá đối với 41 lô đất.

Trong số 41 lô đất bị bỏ cọc, có 4 lô đất được đấu giá cao gấp nhiều lần so với giá khởi điểm được dẫn chứng ở trên. Và mỗi lô được cọc với giá từ 70 triệu đồng đến 110 triệu đồng/lô.

Ông Võ Đắc Hóa – Chủ tịch UBND huyện Gio Linh nói rằng, quá trình đấu giá các lô đất nói trên, địa phương đã khảo sát kỹ, đưa ra bảng giá khởi điểm phù hợp. Kết quả đấu giá cho kết quả không ngờ tới, nhưng cuối cùng quá nhiều khách hàng bỏ cọc. “Số tiền khách hàng bỏ cọc sẽ nộp vào ngân sách. Đất còn lại thì tới đây sẽ tổ chức đấu giá lại” – ông Võ Đắc Hóa, thông tin.

Trước đó, Báo Lao Động đã thông tin, ở các huyện Đakrông, Cam Lộ, thành phố Đông Hà xuất hiện tình trạng đấu giá cao gấp nhiều lần so với giá khởi điểm, sau đó đồng loạt bỏ cọc. Cơ quan chức năng nhận định, không loại trừ trường hợp các cá nhân mua đất ở gần các khu vực chuẩn bị đấu giá đất, rồi tham gia đấu giá với giá rất cao. Mục đích là đẩy giá đất lên để bán số đất đã gom, sau đó bỏ số tiền cọc ít ỏi đã nộp.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Cò đất lại tung chiêu tạo sốt đất ảo vùng ven TPHCM

Gia Miêu - V.Dũng |

TPHCM - Không ít cò đất đang tranh thủ loan tin sốt đất ở một số huyện vùng ven dự kiến lên phố và nhằm rao bán các dự án đất nền vướng pháp lý, cũng như đẩy giá đất thổ cư, nông nghiệp.

Sốt đất ở Quảng Trị: Đấu giá đất vượt sàn cao, rồi lũ lượt bỏ cọc

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Khi các lô đất được đấu giá vượt sàn cao kỷ lục, từ thành phố đến miền núi ở tỉnh Quảng Trị xuất hiện tình trạng sốt đất. Tuy nhiên sau đó, hàng chục khách hàng lại bỏ cọc, nên địa phương phải ra quyết định hủy bỏ công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Tạo sốt đất ảo, phá vỡ quy hoạch

Nhóm PV |

Tại nhiều tỉnh, thành phía Nam đang diễn ra thực trạng: Nhiều doanh nghiệp, “đầu nậu” và giới “cò” đất đua nhau thâu tóm đất nông nghiệp, rồi bằng nhiều cách chuyển đổi thành đất thổ cư để phân lô, tách thửa, bán nền... Thực trạng này đang càn quét từ thành thị đến nhiều vùng nông thôn, gây hệ lụy khiến người nông dân mất tư liệu sản xuất, tạo nên những cơn sốt đất ảo và phá vỡ quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Cò đất lại tung chiêu tạo sốt đất ảo vùng ven TPHCM

Gia Miêu - V.Dũng |

TPHCM - Không ít cò đất đang tranh thủ loan tin sốt đất ở một số huyện vùng ven dự kiến lên phố và nhằm rao bán các dự án đất nền vướng pháp lý, cũng như đẩy giá đất thổ cư, nông nghiệp.

Sốt đất ở Quảng Trị: Đấu giá đất vượt sàn cao, rồi lũ lượt bỏ cọc

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Khi các lô đất được đấu giá vượt sàn cao kỷ lục, từ thành phố đến miền núi ở tỉnh Quảng Trị xuất hiện tình trạng sốt đất. Tuy nhiên sau đó, hàng chục khách hàng lại bỏ cọc, nên địa phương phải ra quyết định hủy bỏ công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Tạo sốt đất ảo, phá vỡ quy hoạch

Nhóm PV |

Tại nhiều tỉnh, thành phía Nam đang diễn ra thực trạng: Nhiều doanh nghiệp, “đầu nậu” và giới “cò” đất đua nhau thâu tóm đất nông nghiệp, rồi bằng nhiều cách chuyển đổi thành đất thổ cư để phân lô, tách thửa, bán nền... Thực trạng này đang càn quét từ thành thị đến nhiều vùng nông thôn, gây hệ lụy khiến người nông dân mất tư liệu sản xuất, tạo nên những cơn sốt đất ảo và phá vỡ quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp.