Sốt đất “lạ” ở khu kinh tế Vũng Áng do "ăn theo" dự án

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Với người dân ở Khu Kinh tế Vũng Áng tình trạng sốt đất kỉ lục hiện nay có nhiều điều rất lạ, hẳn đây là chiêu trò “thổi giá” của giới đầu tư bất động sản khi "ăn theo" dự án?

“Ăn theo” dự án?

Tiếp tục tìm hiểu sâu về cơn "sốt" đất ở KKT Vũng Áng, phóng viên Lao Động nhận thấy, từ nửa cuối năm 2021 này, khi báo chí thông tin về một số dự án lớn sắp đầu tư vào Khu Kinh tế Vũng Áng thì giá đất bắt đầu tăng.

Giới “cò đất”, đầu tư bất động sản cũng bắt đầu mở các công ty, sàn giao dịch ký gửi, mua, bán, tư vấn bất động sản, đồng thời cũng lập các tài khoản Facebook như Bất động sản Khu kinh tế Vũng Áng, Bất động sản thị xã Kỳ Anh, đất nền Khu kinh tế Vũng Áng, đất nền Kỳ Anh… để tăng quảng bá, giao dịch.

Một tài khoản Facebook chia sẻ thông tin báo chí đăng về dự án đầu tư của Tập đoàn Vingroup vào KKT Vũng Áng với lời status kích thích đầu tư vào bất động sản. Ảnh: TT.
Một tài khoản Facebook chia sẻ thông tin báo chí đăng về dự án đầu tư của Tập đoàn Vingroup vào KKT Vũng Áng với lời status kích thích đầu tư vào bất động sản. Ảnh: TT.

Sau đó, trên các tài khoản Facebook nêu trên liên tục đăng thông tin về các dự án lớn đầu tư vào Vũng Áng, hoặc chia sẻ những bài báo viết về các dự án sắp đầu tư vào đây, ai “đầu tư sẽ sinh lời” kèm bên dưới là thông tin bán các lô đất khu vực gần kề…

Trong đó, phần lớn đều chia sẻ dự án Tổ hợp nhà máy sản xuất ôtô và cảng biển của Tập đoàn Vingroup trên diện tích 2000ha.

Lô đất có ngôi nhà cấp bốn cũ này ông Chính ở phường Kỳ Liên đòi bán 2,5 tỉ đồng vì dựa theo cơn sốt đất hiện nay. Ảnh: Trần Tuấn.
Lô đất có ngôi nhà cấp bốn cũ này ông Chính ở phường Kỳ Liên đòi bán 2,5 tỉ đồng vì dựa theo cơn sốt đất hiện nay. Ảnh: Trần Tuấn.

Ngay như ngày hôm qua (12.12), Tập đoàn Vingroup làm lễ khởi công Dự án Nhà máy sản xuất pin VinES ở Khu Kinh tế Vũng Áng giai đoạn 1 với vốn đầu tư 4.000 tỉ đồng, nhiều người trong giới “cò đất”, đầu tư bất động sản cũng đến chụp ảnh, sau đó rầm rộ đăng tin, chia sẽ thông tin lên mạng xã hội. Điều này không ngoài mục đích để rao bán đất giá cao “ăn theo” dự án.

Dân lấy làm “lạ”

Tiếp cận với nhiều người dân, và cả một số cán bộ địa phương ở Khu Kinh tế Vũng Áng để tìm hiểu về giá đất tăng bất thường nơi đây, họ đều chia sẻ thấy rất lạ, bởi thực tế chỉ giới buôn bán, đầu tư bất động sản giao dịch chuyển nhượng với nhau chứ rất ít người dân mua đất làm nhà ở.

Anh Nguyễn Duy Hùng (39 tuổi, trú tổ dân phố Tân Phong, phường Kỳ Thịnh) chia sẻ băn khoăn: “Biết là có dự án Tổ hợp sản xuất ôtô của Tập đoàn Vingroup vào đầu tư, nhưng tôi băn khoăn là nếu họ làm nhà ở cho công nhân như ở Công ty Formorsa luôn thì nhu cầu thực tế về nhà đất của công nhân có đáng bao nhiêu nữa đâu. Mà kể cả khi công nhân có nhu cầu thì đất quá cao như hiện nay, công nhân làm sao mua nổi?”.

Một góc KKT Vũng Áng nơi đất ở đang sốt đỉnh điểm. Ảnh: Trần Tuấn.
Một góc KKT Vũng Áng nơi đất ở đang sốt đỉnh điểm. Ảnh: Trần Tuấn.

Anh Nguyễn Minh Tiến - Tổ trưởng Tổ dân phố Liên Phú, phường Kỳ Liên cho hay, khoảng 3 - 4 tháng nay giá đất “sốt” lên bất thường do thông tin Tập đoàn Vingroup vào đầu tư tổ hợp nhà máy sản xuất ôtô trên địa bàn. Từ đó, khu vực xung quanh cũng sốt theo.

Anh Tiến cũng khẳng định, bản thân nhận thấy phần lớn các lô đất trên địa bàn được mua bán qua tay kiểu “lướt sóng” nhanh kiếm lời chứ rất ít người dân mua làm nhà ở. Hay nói đúng hơn là thấy giá đất cao thì hầu hết người dân đều đua nhau tách thửa, bán đất.

Dịch vụ giao dịch bất động sản nở rộ ở KKT Vũng Áng. Ảnh: TT.
Dịch vụ giao dịch bất động sản nở rộ ở KKT Vũng Áng. Ảnh: TT.

Vấn đề sốt đất trên địa bàn, ông Nguyễn Thế Anh - Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh cho rằng cũng khó bình luận rằng đó là sốt ảo hay không. Tuy nhiên, trước thực tế giá đất tăng cao kỉ lục như hiện nay, UBND thị xã Kỳ Anh cũng đã thông tin đầy đủ về các xã, phường trên địa bàn về các dự án sắp đầu tư vào, đồng thời cũng khuyến cáo người dân thận trọng khi đầu tư vào bất động sản.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Hà Tĩnh phấn đấu xây dựng tỉnh nông thôn mới, phát triển toàn diện

Vũ Lam |

Hà Tĩnh-Với tỉ lệ 94% xã đạt chuẩn nông thôn mới, Hà Tĩnh phấn đấu xây dựng tỉnh nông thôn mới với nhiều tiêu chí phát triển toàn diện mọi lĩnh vực.

Hà Tĩnh tiếp tục đề nghị dừng khai thác mỏ sắt Thạch Khê

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải vừa ký văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ sớm đồng ý chấm dứt hoạt động khai thác mỏ sắt Thạch Khê và nhà máy luyện thép công suất 2 triệu tấn/năm của Công ty CP sắt Thạch Khê.

Xúc tiến tiêu thụ đặc sản cam Hà Tĩnh đến người tiêu dùng trong và ngoài nước

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Chiều 23.11, UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, Hội Nông dân Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức hội nghị quảng bá thương hiệu, xúc tiến tiêu thụ cam Hà Tĩnh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Tĩnh phấn đấu xây dựng tỉnh nông thôn mới, phát triển toàn diện

Vũ Lam |

Hà Tĩnh-Với tỉ lệ 94% xã đạt chuẩn nông thôn mới, Hà Tĩnh phấn đấu xây dựng tỉnh nông thôn mới với nhiều tiêu chí phát triển toàn diện mọi lĩnh vực.

Hà Tĩnh tiếp tục đề nghị dừng khai thác mỏ sắt Thạch Khê

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải vừa ký văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ sớm đồng ý chấm dứt hoạt động khai thác mỏ sắt Thạch Khê và nhà máy luyện thép công suất 2 triệu tấn/năm của Công ty CP sắt Thạch Khê.

Xúc tiến tiêu thụ đặc sản cam Hà Tĩnh đến người tiêu dùng trong và ngoài nước

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Chiều 23.11, UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, Hội Nông dân Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức hội nghị quảng bá thương hiệu, xúc tiến tiêu thụ cam Hà Tĩnh.