Sốt đất hạ nhiệt, "cò" mất hút, đầu cơ vỡ mộng

HƯNG THƠ-NGUYỄN TRƯỜNG |

Sau khi các địa phương có chỉ đạo kiểm tra việc giá đất bị đẩy lên cao và tình trạng phân lô bán nền tràn lan, hiện ở tỉnh Ninh Bình và Quảng Trị sốt đất đã hạ nhiệt. Ở các khu vực trước đây mỗi ngày tập trung đông “cò” đất ghé thăm, nay vắng bóng. Không ít ôm đất lúc giá cao, nay muốn bán lại cũng khó dù giá rớt thảm.

"Cò đất" mất hút, nhiều người bỏ cọc

Từ khoảng tháng 2.2021, đất đai ở các khu vực trung tâm tỉnh Quảng Trị bắt đầu lên giá. Tại Khu đô thị Nam Đông Hà (TP.Đông Hà), trước Tết Nguyên đán, các lô đất dọc tuyến đường 15,5m giá chỉ từ 5 đến 5,5 triệu đồng/m2 thì bất ngờ tăng lên 8 triệu đồng/m2. Ở Khu đô thị Bắc sông Hiếu (TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) dọc các tuyến đường nhựa 15,5m được bán với giá chỉ từ 7-8 triệu/m2 tăng lên trên 10 triệu đồng/m2. Lúc đó, mỗi ngày tại 2 khu đô thị nói trên, nườm nượp khách từ ngoại tỉnh, trong tỉnh đến xem đất, việc mua bán, cọc đất diễn ra ngay tại chỗ rất náo nhiệt.

Thấy bạn bè mua đi bán lại mấy miếng đất mà thu lời đậm, vào thời điểm giữa tháng 3.2021, chị N.T.T (trú tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) mua 1 mảnh đất ở Khu đô thị Nam Đông Hà với giá 1,5 tỉ đồng. Khu vực đất chị T mua trước kia được nhà nước hoàn thiện đường, điện rồi đấu giá. Sau khi hoàn thiện các thủ tục sang tên mảnh đất được 5 ngày, có người đến trả giá gần 1,6 tỉ đồng nhưng chị T không bán. Thấy có dấu hiệu lời, chị T đem sổ đỏ đi vay vốn, mua thêm 1 miếng ở cạnh đó với giá 1,6 tỉ đồng. Nhưng chỉ một thời ngắn, thấy giá đất có vẻ chùng xuống, chị T rao bán, nhưng giá chỉ được 1,4 tỉ đồng/lô. Chị T không bán, nhưng tính toán lãi ngân hàng hàng tháng, và giá đất lại tiếp tục giảm, nên đầu tháng 5 vừa rồi, chị T bán 1 mảnh với giá gần 1,3 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Trí Hữu - Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị cho hay, hiện giá đất tại thị trường tỉnh Quảng Trị đang giảm, giao dịch mua bán cũng giảm hẳn. “Nhiều khu đất có giá giảm hơn 10%, như ở Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3 thì nhiều người mua chấp nhận vứt tiền đặt cọc, vì giá đất giảm hơn cả tiền đặt cọc” - ông Nguyễn Trí Hữu - thông tin.

Vỡ mộng vì sốt đất

Trong cơn sốt đất xảy ra tại huyện Gia Viên, thành phố Tam Điệp của tỉnh Ninh Bình trong khoảng thời gian từ tháng 11.2020 đến tháng 2.2021 rất nhiều người vì hám lợi, không nắm bắt thông tin chính xác đã vội đầu tư nay bạc mặt.

Anh Nguyễn Thanh Tú (người dân tại xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn) cho hay, sau Tết Nguyên Đán 2021, vào thời điểm tháng 4.2020, giá đất ở đây được đấu chỉ khoảng 400 triệu đồng/lô thì đến đầu năm 2021 đã tăng lên đến 1,2 tỉ đồng/lô. Nhiều người thấy giá đất tăng nên đã đi vay mượn, cầm cố tài sản để đầu tư vào đất nhưng đến nay không bán được. Như chồng anh Nguyễn Khắc Cư (trú tại xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn) đã vay mượn của bạn bè, người thân và cắm cả sổ đỏ để đầu tư mua 2 mảnh đất với diện tích 100m2/mảnh. “Thời điểm vợ chồng tôi mua là vào tháng 3. 2021 với giá là 900 triệu đồng/mảnh, với mong muốn đầu tư kiếm lời, ai ngờ khi làm thủ tục xong và bàn giao tiền thì giá đất lại giảm, chào bán không có ai mua. Hiện tại khách mua chỉ trả với giá 550 triệu/lô” - anh Cư nói.

Bà Vũ Thị Dược, Phó chủ tịch UBND huyện Gia Viễn cho biết, sở dĩ đất nền ở khu vực này tăng cao là do một số nhà đầu tư bất động sản nắm bắt được thông tin có liên quan đến yếu tố hạ tầng, đó là dự án Khu du lịch Kênh Gà - Vân Trình vừa được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt quy hoạch chung với tổng diện tích là 1.984ha, thuộc địa phận 7 xã của hai huyện Gia Viễn và Nho Quan với tổng mức đầu tư khoảng 1-1,5 tỉ USD. “Việc giá đất ở đây được thổi lên cao chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn khoảng từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3.2021. Đến thời điểm hiện tại giá đất ở đây đã lắng xuống và không còn sốt như trước" - bà Dược nói.

Ông Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, trước tình trạng giá đất đột nhiên được thổi lên cao như vậy, UBND tỉnh Ninh Bình đã có các văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp bình ổn giá đất trên địa bàn tỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, nếu có dấu hiệu hình sự phải chuyển cho cơ quan Công an điều tra theo thẩm quyền. “Đặc biệt, Công an tỉnh tiếp tục nắm tình hình, phát hiện, xử lý các cán bộ trong cơ quan quản lý nhà nước về đất đai có hành vi thông đồng, móc ngoặc với các đối tượng để mua bán chuyển nhượng đất trái phép, thông đồng nâng giá trong các cuộc đấu giá tài sản. Đồng thời, tổ chức tiếp nhận, giải quyết các vụ việc có dấu hiệu tội phạm liên quan đến đất đai theo đúng quy định của pháp luật. Đến nay, hoạt động bất động sản, giá đất nền trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã ổn định trở lại” - ông Sơn nói.

HƯNG THƠ-NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Sốt đất hạ nhiệt, tình trạng bán cắt lỗ bất động sản càng sôi động

CAO NGUYÊN |

Khi tình trạng sốt đất hạ nhiệt, tình trạng rao bán căn hộ chung cư, đất nền ngày càng nhiều. Dù phải chịu mất từ 50 triệu thậm chí đến 100 triệu đồng nhưng nhiều chủ đất, chủ căn hộ chung cư cũng muốn bán tháo để tránh ôm nợ kéo dài.

Khi sốt đất hạ nhiệt, đầu tư vào đất nền hay chung cư để không lỗ?

CAO NGUYÊN |

Sau khi địa phương thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tình trạng sốt đất có dấu hiệu hạ nhiệt. Để nguồn tiền an toàn trong mùa dịch, nhiều nhà đầu tư lại cân nhắc lựa chọn đầu tư phân khúc chung cư hay nhà đất?.

Sau cơn sốt đất, cò đất tìm cớ để “bẻ” cọc

CAO NGUYÊN |

Cách đây không lâu, hiện tượng giá đất tăng xuất hiện tại nhiều địa phương, tạo ra những cơn sóng sốt đất khó tin. Trong lúc đất sốt ảo, nhiều khách chen chân đặt cọc giữ chỗ, "lướt sóng" kiếm lời trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, thương vụ bất thành, họ quay lại tìm cách "bẻ" cọc, đòi tiền.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Sốt đất hạ nhiệt, tình trạng bán cắt lỗ bất động sản càng sôi động

CAO NGUYÊN |

Khi tình trạng sốt đất hạ nhiệt, tình trạng rao bán căn hộ chung cư, đất nền ngày càng nhiều. Dù phải chịu mất từ 50 triệu thậm chí đến 100 triệu đồng nhưng nhiều chủ đất, chủ căn hộ chung cư cũng muốn bán tháo để tránh ôm nợ kéo dài.

Khi sốt đất hạ nhiệt, đầu tư vào đất nền hay chung cư để không lỗ?

CAO NGUYÊN |

Sau khi địa phương thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tình trạng sốt đất có dấu hiệu hạ nhiệt. Để nguồn tiền an toàn trong mùa dịch, nhiều nhà đầu tư lại cân nhắc lựa chọn đầu tư phân khúc chung cư hay nhà đất?.

Sau cơn sốt đất, cò đất tìm cớ để “bẻ” cọc

CAO NGUYÊN |

Cách đây không lâu, hiện tượng giá đất tăng xuất hiện tại nhiều địa phương, tạo ra những cơn sóng sốt đất khó tin. Trong lúc đất sốt ảo, nhiều khách chen chân đặt cọc giữ chỗ, "lướt sóng" kiếm lời trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, thương vụ bất thành, họ quay lại tìm cách "bẻ" cọc, đòi tiền.