Sốt đất ập về xã sau tin đồn siêu dự án đầu tư vào vịnh Nha Phu, Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Thị xã Ninh Hòa hiện vẫn còn rộ lên các tin đồn về việc Tập đoàn FLC muốn tìm cơ hội đầu tư vào đây. Ngay lập tức, giá đất tại những địa điểm mà các tập đoàn này đề xuất đầu tư tăng cao đột biến.

Vào cuối tháng 11.2021, Tập đoàn FLC đề xuất đầu tư tại Khánh Hòa siêu dự án 1 sân golf, 6.000 phòng khách sạn 5 sao tại khu vực vịnh Nha Phu thuộc xã Ninh Phú, thị xã Ninh Hòa.

Trước đó, ông Trịnh Văn Quyết – Chủ tịch Tập đoàn FCL đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa. Tại đây, đại diện FLC báo cáo chi tiết về đề xuất nghiên cứu đầu tư Khu phức hợp nghỉ dưỡng đô thị sinh thái cao cấp tại vịnh Nha Phu, thị xã Ninh Hòa, với quy mô nghiên cứu khoảng 8.650ha (4.000 ha mặt nước và khoảng 4.650 ha đất nghiên cứu xây dựng).

Dự án bao gồm 5 phân khu, với nhiều hạng mục tiêu chuẩn quốc tế như 4 khách sạn 5 sao 6.000 phòng có sức chứa 12 ngàn khách; tổ hợp 11 sân golf liên hoàn; hàng ngàn căn villa, khu nghỉ dưỡng 7 sao Bamboo Word Hòn Thị; đô thị thương mại, tài chính và dịch vụ tổng hợp…

Ngay lập tức, sự kiện này khiến giá đất tại nhiều khu vực xã Ninh Phú tăng cao đột biến. Theo khảo sát, nếu như trước đây, giá đất thổ cư xã Ninh Phú chỉ từ 3-5 triệu đồng/m2 thì sau sự kiện FLC, giá đất được đẩy lên từ 10-15 triệu đồng/m2.

Theo một môi giới bất động sản, sở dĩ khu vực xã Ninh Phú có giá đất cao bởi nhiều người đặt niềm tin vào giá trị đất khi Tập đoàn FLC chính thức xây dựng siêu dự án.

Giá đất xung quanh khu vực vịnh Nha Phu bị sốt trước thông tin FLC đầu tư vào.
Giá đất xung quanh khu vực vịnh Nha Phu bị sốt trước thông tin FLC đầu tư vào.

“Đầu tư bất động sản là đầu tư niềm tin về một tương lai. Hơn nữa, người người, nhà nhà ai cũng đầu tư đất ở xã Ninh Phú với hi vọng kiếm một khoản lợi nhuận” – người môi giới này thông tin thêm.

Chỉ một thời gian ngắn sau sốt đất, giá đất tại xã Ninh Phú đã dần quay trở lại với giá trị thật. Ông Phạm Thanh Sinh – Chủ tịch UBND xã Ninh Phú khẳng định đến thời điểm này, trên địa bàn xã chưa có siêu dự án như người dân đồn đại. Ông Phạm Thanh Sinh thừa nhận giai đoạn từ cuối năm 2021 đến nay xuất hiện tình trạng đầu cơ, sốt đất ở trên địa bàn xã Ninh Phú.

“Chúng tôi thường xuyên cử anh em cán bộ xã đi tuyên truyền, nhắc nhở người dân phải nâng cao cảnh giác, không nghe theo tin đồn ảo để tránh tình trạng tiền mất tật mạng” – ông Phạm Thanh Sinh thông tin.

Trước tình trạng loạn giá đất từ các tin đồn, UBND thị xã Ninh Hòa đã có văn bản báo cáo tình trạng loạn giá đất; cùng với đó, UBND thị xã Ninh Hòa đã thông báo tạm dừng việc tiếp nhận giải quyết đối với hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất từ 10.12 cho đến khi quy hoạch sử dụng đất năm 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của Ninh Hòa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Liên quan đến các tin đồn về sự hiện diện của Tập đoàn FLC đầu tư vào thị xã Ninh Hòa, ông Nguyễn  Vĩnh Thạnh - Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa cho biết, Tập đoàn FLC mới chỉ đề xuất khảo sát đầu tư.

“Tập đoàn FLC mới đề xuất khảo sát đầu tư tại khu vực vịnh Nha Phu. Cũng từ cuối năm ngoái cho đến nay, Tập đoàn FLC chưa có động thái gì mới” – ông Nguyễn Vĩnh Thạnh thông tin.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Dự án Bệnh viện Quốc tế Thái Bình 1000 giường do FLC đầu tư... "chết yểu"

TRUNG DU |

THÁI BÌNH - Sau hơn 3 năm từ ngày diễn ra lễ động thổ khởi công xây dựng, đến nay, Dự án Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Quốc tế quy mô 1.000 giường ở TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) do Tập đoàn FLC đầu tư vẫn chỉ là bãi đất hoang rộng mênh mông, cỏ mọc um tùm và một số hạng mục công trình dang dở, nhem nhuốc...

Chưa đến mức phải giải chấp cổ phiếu liên quan khoản vay của Tập đoàn FLC

Gia Miêu |

Những lo ngại về giá cổ phiếu của “họ FLC” cũng như những giao dịch tín dụng tại ngân hàng đang là chủ nợ của Tập đoàn FLC cũng là điều mà nhà đầu tư quan tâm.

FLC vẫn "treo" lời hứa cả 6 dự án lớn ở tỉnh Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Hàng loạt các dự án mà phía FLC hứa hẹn đầu tư xây dựng ở tỉnh này vẫn đang nằm trên giấy, chưa khởi công bất kỳ hạng mục nào.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Dự án Bệnh viện Quốc tế Thái Bình 1000 giường do FLC đầu tư... "chết yểu"

TRUNG DU |

THÁI BÌNH - Sau hơn 3 năm từ ngày diễn ra lễ động thổ khởi công xây dựng, đến nay, Dự án Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Quốc tế quy mô 1.000 giường ở TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) do Tập đoàn FLC đầu tư vẫn chỉ là bãi đất hoang rộng mênh mông, cỏ mọc um tùm và một số hạng mục công trình dang dở, nhem nhuốc...

Chưa đến mức phải giải chấp cổ phiếu liên quan khoản vay của Tập đoàn FLC

Gia Miêu |

Những lo ngại về giá cổ phiếu của “họ FLC” cũng như những giao dịch tín dụng tại ngân hàng đang là chủ nợ của Tập đoàn FLC cũng là điều mà nhà đầu tư quan tâm.

FLC vẫn "treo" lời hứa cả 6 dự án lớn ở tỉnh Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Hàng loạt các dự án mà phía FLC hứa hẹn đầu tư xây dựng ở tỉnh này vẫn đang nằm trên giấy, chưa khởi công bất kỳ hạng mục nào.