Soi bên trong căn biệt thự đắt nhất nước Mỹ

Theo Zing |

Nằm trong khuôn viên rộng hơn 4,2ha với kiến trúc tân cổ điển của Pháp, căn biệt thự này có giá 245 triệu USD, đắt hơn 960 lần so với giá trung bình nhà tại Mỹ.
Theo số liệu của ATTOM Data Solutions, từ quý II năm nay, giá nhà trung bình tại Mỹ là 255.000 USD. Tuy nhiên, Business Insider cho biết tại Los Angeles, một căn biệt thự có giá đắt hơn con số này lên đến 960 lần. The Chartwell Estate được rao bán trên thị trường với giá 245 triệu USD và trở thành ngôi nhà đắt nhất nước Mỹ.
Theo số liệu của ATTOM Data Solutions, từ quý II năm nay, giá nhà trung bình tại Mỹ là 255.000 USD. Tuy nhiên, Business Insider cho biết tại Los Angeles, một căn biệt thự có giá đắt hơn con số này lên đến 960 lần. The Chartwell Estate được rao bán trên thị trường với giá 245 triệu USD và trở thành ngôi nhà đắt nhất nước Mỹ.
The Chartwell Estate nằm trên một khuôn viên rộng hơn 4,2 ha tại Bel Air, Los Angeles. Theo đánh giá của một công ty bất động sản, đây là khu vực có cộng đồng dân cư uy tín nhất trong thành phố.
The Chartwell Estate nằm trên một khuôn viên rộng hơn 4,2ha tại Bel Air, Los Angeles. Theo đánh giá của một công ty bất động sản, đây là khu vực có cộng đồng dân cư uy tín nhất trong thành phố.
Ngôi biệt thự này thuộc sở hữu của kỹ sư xây dựng Lynn Atkinson. Nó được thiết kế vào năm 1930 và hoàn thành sau đó ít năm. Không lâu sau, The Chartwell Estate được bán lại cho tỷ phú hãng Univision - A. Jerrold Perenchio.
Ngôi biệt thự này thuộc sở hữu của kỹ sư xây dựng Lynn Atkinson. Nó được thiết kế vào năm 1930 và hoàn thành sau đó ít năm. Không lâu sau, The Chartwell Estate được bán lại cho tỷ phú hãng Univision - A. Jerrold Perenchio.
Trong những năm 80, tỷ phú Jerrold Perenchio - chủ nhân mới của biệt thự, đã thực hiện một cuộc cải tạo lớn nhằm mang lại phong cách tân cổ điển giai đoạn thế kỷ XVIII của Pháp cho The Chartwell Estate. Nhà thiết kế Henri Samuel được giao nhiệm vụ này.
Trong những năm 80, tỉ phú Jerrold Perenchio - chủ nhân mới của biệt thự, đã thực hiện một cuộc cải tạo lớn nhằm mang lại phong cách tân cổ điển giai đoạn thế kỷ XVIII của Pháp cho The Chartwell Estate. Nhà thiết kế Henri Samuel được giao nhiệm vụ này.
Việc cải tạo biệt thự bao gồm cả nội thất, tuy nhiên, mọi hình ảnh bên trong đều được giữ bí mật. Theo truyền thông quốc tế, căn biệt thự đắt nhất nước Mỹ này rộng hơn 2.300 m2, có tất cả 11 phòng ngủ, 18 phòng tắm và có cả phòng khiêu vũ.
Việc cải tạo biệt thự bao gồm cả nội thất, tuy nhiên, mọi hình ảnh bên trong đều được giữ bí mật. Theo truyền thông quốc tế, căn biệt thự đắt nhất nước Mỹ này rộng hơn 2.300m2, có tất cả 11 phòng ngủ, 18 phòng tắm và có cả phòng khiêu vũ.
Ngoài ra, ngôi biệt thự này còn sở hữu một phòng trưng bày xe có sức chứa lên đến 40 chiếc, một hầm rượu vang dành cho 12.000 chai, một sân tennis và một nhà khách gồm 5 phòng ngủ.
Ngoài ra, ngôi biệt thự này còn sở hữu một phòng trưng bày xe có sức chứa lên đến 40 chiếc, một hầm rượu vang dành cho 12.000 chai, một sân tennis và một nhà khách gồm 5 phòng ngủ.
Khu vườn xung quanh The Chartwell Estate được thiết kế và cắt tỉa cẩn thận trông tựa những vườn hoa trong các lâu đài Pháp.
Khu vườn xung quanh The Chartwell Estate được thiết kế và cắt tỉa cẩn thận trông tựa những vườn hoa trong các lâu đài Pháp.
Bên trong khuôn viên của biệt thự còn có một hồ bơi trong xanh dài khoảng 23 m.
Bên trong khuôn viên của biệt thự còn có một hồ bơi trong xanh dài khoảng 23m.
Không chỉ giới hạn trong một không gian nhỏ, tầm nhìn toàn cảnh của căn biệt thự trị giá 245 triệu USD này có thể kéo dài từ trung tâm thành phố Los Angeles đến Thái Bình Dương.
Không chỉ giới hạn trong một không gian nhỏ, tầm nhìn toàn cảnh của căn biệt thự trị giá 245 triệu USD này có thể kéo dài từ trung tâm thành phố Los Angeles đến Thái Bình Dương.
The Chartwell Estate từng là bối cảnh trong bộ phim truyền hình “The Beverly Hillbillies” được phát sóng tại Mỹ vào giai đoạn 1962-1971.
The Chartwell Estate từng là bối cảnh trong bộ phim truyền hình “The Beverly Hillbillies” được phát sóng tại Mỹ vào giai đoạn 1962-1971.
Nhiều người có thể “phát sốt” với giá 245 triệu USD của căn biệt thự này. Tuy nhiên, vào năm ngoái, nó đã được rao bán với giá 350 triệu USD. Dù đã giảm hơn 100 triệu USD, đây vẫn là ngôi nhà đắt nhất nước Mỹ.
Nhiều người có thể “phát sốt” với giá 245 triệu USD của căn biệt thự này. Tuy nhiên, vào năm ngoái, nó đã được rao bán với giá 350 triệu USD. Dù đã giảm hơn 100 triệu USD, đây vẫn là ngôi nhà đắt nhất nước Mỹ.
Theo Business Insider, nếu Chartwell được chào bán thành công, nó sẽ phá được kỷ lục của một căn biệt thự khác tại Los Angeles. Trước đó, vào tháng 4 năm nay, một căn biệt thự tại Malibu đã giao dịch thành công với giá 110 triệu USD.
Theo Business Insider, nếu Chartwell được chào bán thành công, nó sẽ phá được kỷ lục của một căn biệt thự khác tại Los Angeles. Trước đó, vào tháng 4 năm nay, một căn biệt thự tại Malibu đã giao dịch thành công với giá 110 triệu USD.
Theo Zing
TIN LIÊN QUAN

[Flycam] Những ngôi biệt thự tiền tỉ nằm im lìm trong đất rừng phòng hộ ở Sóc Sơn

Văn Thắng - Hà Phương |

Thông báo của UBND huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã nêu tên chủ nhân của 18 công trình vi phạm tại xã Minh Phú. Theo lãnh đạo xã này, xã sẽ cương quyết cưỡng chế xong 18 công trình vi phạm trong tháng 11. Bên cạnh đó những ngôi biệt thự xung quanh hồ Đồng Đò thuộc xã Minh Trí cũng nằm trong diện sai phạm. 

Thanh Hóa: Biệt thự “khủng” sai phép của Công ty Công Thanh chỉ là bề nổi trong tảng băng chìm

Quách Du |

Ngoài công trình biệt thự khủng, Công ty Công Thanh còn hàng loạt các dự án, công trình sai phép, chậm tiến độ với số vốn đầu tư lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng.

"Đột nhập" ngôi nhà phong thuỷ kì quái như động Ngưu Ma Vương ở Hưng Yên

Theo Dân Việt |

Mỗi năm, chủ ngôi nhà phong thủy kì quái ở Hưng Yên lại thay đổi, thêm bớt nhiều đồ vật trong nhà để phù hợp theo từng năm.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

[Flycam] Những ngôi biệt thự tiền tỉ nằm im lìm trong đất rừng phòng hộ ở Sóc Sơn

Văn Thắng - Hà Phương |

Thông báo của UBND huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã nêu tên chủ nhân của 18 công trình vi phạm tại xã Minh Phú. Theo lãnh đạo xã này, xã sẽ cương quyết cưỡng chế xong 18 công trình vi phạm trong tháng 11. Bên cạnh đó những ngôi biệt thự xung quanh hồ Đồng Đò thuộc xã Minh Trí cũng nằm trong diện sai phạm. 

Thanh Hóa: Biệt thự “khủng” sai phép của Công ty Công Thanh chỉ là bề nổi trong tảng băng chìm

Quách Du |

Ngoài công trình biệt thự khủng, Công ty Công Thanh còn hàng loạt các dự án, công trình sai phép, chậm tiến độ với số vốn đầu tư lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng.

"Đột nhập" ngôi nhà phong thuỷ kì quái như động Ngưu Ma Vương ở Hưng Yên

Theo Dân Việt |

Mỗi năm, chủ ngôi nhà phong thủy kì quái ở Hưng Yên lại thay đổi, thêm bớt nhiều đồ vật trong nhà để phù hợp theo từng năm.