Sở hữu bất động sản 2,1 tỉ USD, Kim và Kanye đau đầu chia tài sản ly hôn

Trà My |

Sở hữu nhiều siêu xe, biệt thự, kim cương, bất động sản, doanh nghiệp... khối tài sản khổng lồ này của cặp đôi nổi tiếng Kim - Kanye sẽ được chia ra sao sau khi ly hôn là điều thu hút sự quan tâm.

Tâm điểm chú ý của Hollywood đang đổ dồn vào vụ ly hôn của cặp đôi đình đám Kim Kardashian và Kanye West. Vấn đề đáng chú ý nhất hiện cặp đôi sau ly hôn sẽ phân chia khối tài sản bao gồm bất động sản, cổ phiếu, thương hiệu trị giá hàng tỉ đô la như thế nào?

Kim Kardashian cũng đang sở hữu đế chế make up tỷ đô mang tên KKW Beauty.
Kim Kardashian cũng đang sở hữu đế chế make up tỉ đô mang tên KKW Beauty.

Sau nhiều tháng tranh cãi, cặp đôi quyết định ly hôn và đồng ý chia khối tài sản trị giá 2,1 tỉ USD. Cả hai vợ chồng đều đang sở hữu những thương hiệu kinh doanh riêng như thương hiệu Yeezy của Kanye. Kim Kardashian cũng đang sở hữu đế chế make up tỉ đô mang tên KKW Beauty.

Mối quan hệ càng trở nên phức tạp hơn khi họ đồng sở hữu khối bất động sản khổng lồ, căn biệt thự ở Calabasas. Tuy nhiên, theo Forbes, căn nhà này chỉ chiếm 5% trong khối bất động sản của cặp siêu sao này.

Căn biệt thự mà gia đình Kim Kanye từng sinh sống
Căn biệt thự mà gia đình Kim Kanye từng sinh sống

Cặp đôi còn đồng sở hữu căn biệt thự rộng hơn 1400 mét vuông trị giá 100 triệu đô , một căn hộ ở Miami và hai trang trại chăn nuôi ở Wyoming. Theo tài liệu mà West gửi cho Forbes năm ngoái, anh còn có 5 triệu USD tiền nghệ thuật, bộ sưu tập xe trị giá gần 4 triệu USD, 3,2 triệu USD đồ trang sức, và đàn gia súc trị giá hơn 300 nghìn USD. Bên cạnh đó, cặp đôi còn sở hữu rất nhiều bất động sản rải rác khắp nước Mỹ.

Kanye West đang xếp ở vị trí thứ 2
Kanye West đang xếp ở vị trí thứ 2 trong danh sách 100 tỷ phú nghệ sĩ do Forbes bình chọn

Theo danh sách 100 tỷ phú nghệ sĩ do Forbes bình chọn, hiện Kanye West đang xếp ở vị trí thứ 2 với khối tài sản khoảng 1,3 tỉ USD.

Thông tin mới về thương vụ hợp tác giữa Kanye West với Adidas, Kanye West nhận được tiền bản quyền hàng năm từ Adidas khi sản xuất thương hiệu giày thể thao Yeezy. Doanh thu ước tính của thương hiệu Yeezy ước tính 1,3 tỉ đô la vào năm 2019.

Nhãn hiệu này được định giá khoảng 4 tỉ đô la nhưng Kanye khẳng định con số này có thể đạt đến 50 tỉ đô la. Kanye hiện vẫn đang sở hữu 100% cổ phần của Yeezy - dòng giày thể thao từng hợp tác với các tên tuổi lớn như Louis Vuitton, Bape và Giuseppe Zanotti.

Ngoài ra, Kanye còn sở hữu khối bất động sản trị giá khoảng 120 triệu USD. Lợi nhuận từ âm nhạc trong đó chủ yếu là G.O.O.D Music: 80 triệu USD, trang web Yeezy.com: 100 triệu đô, tài sản khác: 20 triệu USD.

Trong khi đó cô vợ Kim cũng không kém cạnh khi sở hữu khối tài sản trị giá khoảng khoảng 900 triệu USD. KKW Beauty Line - thương hiệu mỹ phẩm của Kim giúp mang lại nguồn doanh thu hơn 100 triệu USD mỗi năm. Tạp chí Forbes định giá vào khoảng tháng 10.2020, 72% cổ phần của Kim trong công ty mỹ phẩm KKW Beauty trị giá khoảng 500 triệu USD.

Sau 7 năm, hai vợ chồng có với nhau 4 đứa con.
Sau 7 năm, hai vợ chồng có với nhau 4 đứa con.

Kardashian đã kiếm được hàng triệu USD trong 13 năm đóng vai chính phim Keeping Up With the Kardashians. Cô Kim còn sở hữu ứng dụng cá nhân và nhiều hợp đồng biểu diễn người mẫu khác nhau. Mới đây Kim thu về 200 triệu USD tiền mặt sau khi bán 20% cổ phần của KKW Beauty cho gã khổng lồ mỹ phẩm Coty COTY.

KKW Beauty Line - thương hiệu mỹ phẩm của Kim
KKW Beauty Line - thương hiệu mỹ phẩm của Kim

Năm 2019, Kim có trong tay số tiền vốn từ quỹ đầu tư mạo hiểm và mở một nhãn hiệu thời trang mang tên "Skims" Hai công ty này đã giúp gia tài của Kim từ 150 triệu đô tăng lên 900 triệu đô chỉ trong vòng 2 năm. Ngoài ra, các hoạt động trên Instgram, hoạt động trong lĩnh vực thời trang, truyền hình... là những nguồn thu nhập khó có thể ước tính chính xác.

Trà My
TIN LIÊN QUAN

Thị trường bất động sản ra sao khi NHNN lùi thời hạn "siết" tín dụng?

Hương Nguyễn |

Triển vọng tín dụng bất động sản sẽ ra sao sau thời điểm Ngân hàng Nhà nước lùi thời hạn “siết” tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn 1 năm so với quy định cũ?

NHNN: "Nói ngân hàng chuyển hướng cho vay bất động sản là chưa chính xác"

Hương Nguyễn |

"Năm 2020, tăng trưởng dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản thấp hơn tỷ lệ tăng trưởng dư nợ tín dụng chung. Tín dụng bất động sản đã được Ngân hàng Nhà nước kiểm soát chặt chẽ, tốc độ tăng trưởng tín dụng bất động sản tiếp tục xu hướng giảm", ông Nguyễn Tuấn Anh - Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế Ngân hàng Nhà nước.

Nhận thừa kế bất động sản phải nộp thuế thế nào?

Phương Duy |

Một trong những loại di sản thừa kế phổ biến nhất đó là nhà đất. Người thừa kế thường có thắc mắc là nhận thừa kế bất động sản phải nộp thuế như thế nào?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thị trường bất động sản ra sao khi NHNN lùi thời hạn "siết" tín dụng?

Hương Nguyễn |

Triển vọng tín dụng bất động sản sẽ ra sao sau thời điểm Ngân hàng Nhà nước lùi thời hạn “siết” tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn 1 năm so với quy định cũ?

NHNN: "Nói ngân hàng chuyển hướng cho vay bất động sản là chưa chính xác"

Hương Nguyễn |

"Năm 2020, tăng trưởng dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản thấp hơn tỷ lệ tăng trưởng dư nợ tín dụng chung. Tín dụng bất động sản đã được Ngân hàng Nhà nước kiểm soát chặt chẽ, tốc độ tăng trưởng tín dụng bất động sản tiếp tục xu hướng giảm", ông Nguyễn Tuấn Anh - Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế Ngân hàng Nhà nước.

Nhận thừa kế bất động sản phải nộp thuế thế nào?

Phương Duy |

Một trong những loại di sản thừa kế phổ biến nhất đó là nhà đất. Người thừa kế thường có thắc mắc là nhận thừa kế bất động sản phải nộp thuế như thế nào?