Siết chặt quản lý các khu “đất vàng”

HÀ ANH CHIẾN |

Hiện nay, tại TP.Biên Hoà đang có rất nhiều khu đất “vàng” nằm ở khu vực trung tâm trên các trục đường chính, được Nhà nước giao nhưng quá trình quản lý được cho là chưa chặt chẽ, chưa khai thác hết tiềm năng dẫn đến tình trạng bị bỏ trống, chậm đưa vào sử dụng… Trước thực trạng này, tỉnh Đồng Nai đang tiến hành các giải pháp rà soát để kịp thời chấn chỉnh, siết chặt quản lý các khu đất công.  

Kiểm tra 10 khu “đất vàng” ở trung tâm

Theo phản ánh của người dân và tìm hiểu của phóng viên, tại khu đất chợ Hóc Bà Thức nằm trên địa bàn phường Tân Phong, TP.Biên Hoà hiện đang trong tình trạng bỏ không. Sau khi chợ được xây dựng xong thì đã bị bỏ không khoảng 10 năm nay mà không còn tiểu thương vào buôn bán. Theo người dân, ban đầu khi chợ được xây dựng xong, các tiểu thương có vào buôn bán nhưng do giá thuê cao nên chỉ hoạt động được một thời gian rồi ngừng hẳn. Chợ  nằm gọn trong khu dân cư đông đúc được xây dựng gồm nhiều kiốt liền kề và các sạp hàng hoá… Xung quanh chợ là các tuyến đường mặt tiền nhưng lại không được khai thác. Hiện, những người dân mua các kiốt và các sạp bán hàng trong chợ cũng tứ tán nhiều nơi, chỉ có một số kiốt được người dân thuê lại để ở.

Ngoài ra, khu đất Công ty CP Việt Bo Việt đề nghị thực hiện dự án khu dân cư tại phường Tân Hòa nằm dọc theo tuyến đường quốc lộ 1A rất đông đúng người qua lại nhưng cũng đang bị bỏ không mà chưa được khai thác, hiện nơi đây là một khu đất trống rộng nhiều hécta được bao bọc bởi hệ thống tường rào bao quanh. Tương tự, khu đất Công ty Biti's tại phường Tam Hiệp cũng trong tình trạng không được khai thác. Theo tìm hiểu, hiện nay đơn vị này đã chuyển các hoạt động sản xuất chính vào khu công nghiệp Amata, TP.Biên Hoà và không còn cảnh công nhân làm việc đi lại đông đúc như trước đây.

Đây đều là những khu đất bị tỉnh Đồng Nai “điểm tên” trong danh sách cần kiểm tra, rà soát lại. Ngoài ra, còn có 7 khu đất khác cũng trong diện phải kiểm tra gồm: Khu đất siêu thị Vinatex Biên Hòa (phường Quang Vinh); Khu đất mặt tiền dọc đường Nguyễn Ái Quốc từ vòng xoay Tân Phong đến Công ty CP Công trình giao thông Đồng Nai, phường Trảng Dài; khu đất Công ty Rượu bia Đồng Nai cũ; khu đất xây dựng nhà xưởng và kho bãi cho thuê của Công ty CP Địa ốc Đồng Nai (phường Long Bình); khu đất nằm ở hẻm trái đoạn đường từ cầu Sập đến khu vực Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh (phường Tân Biên); khu đất nhà hàng Golden Palace (phường Tân Tiến); khu đất bãi tập kết vật liệu xây dựng cầu Đồng Nai và khu đất Công ty gỗ Long Bình (phường An Bình).

Qua tìm hiểu thực tế, những khu đất trên được các đơn vị quản lý cho thuê lại để kinh doanh một số ngành nghề và có dấu hiệu sử dụng chưa đúng mục đích.

Xử lý nghiêm các sai phạm

Để kịp thời chấn chỉnh tình trạng sử dụng đất công còn nhiều bất cập, UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo rà soát các khu đất công thuộc địa bàn TP.Biên Hòa. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, rà soát pháp lý về đất đai, xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và một số vấn đề có liên quan khác.

Theo ông Võ Văn Phi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - trong văn bản gửi các sở ngành liên quan yêu cầu rà soát, kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng 10 khu “đất vàng” trên địa bàn thì hiện nay, tại TP.Biên Hòa, có một số khu đất, dự án được Nhà nước giao quản lý, sử dụng đất, nhưng quá trình quản lý chưa chặt chẽ, cho thuê đất, sử dụng đất không đúng mục đích, chậm đưa đất vào sử dụng, bỏ trống, nên chưa khai thác được hết giá trị, tiềm năng của đất đai theo quy hoạch.

Để nắm rõ hiện trạng của từng khu đất có giá trị trên một số tuyến đường chính của TP.Biên Hòa và chấn chỉnh lại việc quản lý, sử dụng đất cho đúng mục đích, UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, UBND TP.Biên Hòa và các sở ngành liên quan khẩn trương tổ chức kiểm tra hiện trạng, rà soát pháp lý về đất đai, xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai, Sở Tài nguyên và Môi trường làm đầu mối tổng hợp kết quả kiểm tra, báo cáo UBND tỉnh và đề xuất hướng xử lý nghiêm các sai phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Sẽ đấu giá nhiều khu “đất vàng”

Ngoài việc siết chặt quản lý các khu “đất vàng”, mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022 và thời gian tới. Theo đó, địa phương này sẽ đấu giá 105 khu đất với diện tích hơn 781ha, trong đó có nhiều khu được xem là đất “vàng” tại các đô thị trên địa bàn tỉnh.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Mặt bằng cho thuê ở "khu đất vàng" TPHCM vẫn ế ẩm dài

Thanh Chân - Ngọc Lê |

TPHCM - Hiện hoạt động kinh doanh đã được khôi phục sau thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tuy nhiên, nhiều chủ mặt bằng ở "khu đất vàng" TPHCM vẫn chật vật tìm khách thuê.

Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức đấu giá 7 khu đất vàng trong năm 2022

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 11.4, UBND tỉnh cho biết đã thống nhất một số nội dung về việc tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, dự kiến tổ chức vào tháng 6.2022 với chủ đề “Bà Rịa - Vũng Tàu cùng đồng hành và phát triển”

TP.Buôn Ma Thuột phá bỏ công trình xây trái phép ở "đất vàng"

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Cơ quan chức năng có thẩm quyền ở TP.Buôn Ma Thuột đã tổ chức cưỡng chế, phá dỡ 3 công trình xây dựng trái phép trên khu "đất vàng" ở thành phố với tổng diện tích hơn 330m2.

Cựu Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam bị truy tố trong vụ bán rẻ “đất vàng”

Việt Dũng |

Ông Trần Văn Nam - cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương cùng nhóm cựu lãnh đạo tỉnh này và nhiều cá nhân bị cáo buộc gây thất thoát hơn 5.000 tỉ đồng vụ bán rẻ “đất vàng”.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Mặt bằng cho thuê ở "khu đất vàng" TPHCM vẫn ế ẩm dài

Thanh Chân - Ngọc Lê |

TPHCM - Hiện hoạt động kinh doanh đã được khôi phục sau thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tuy nhiên, nhiều chủ mặt bằng ở "khu đất vàng" TPHCM vẫn chật vật tìm khách thuê.

Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức đấu giá 7 khu đất vàng trong năm 2022

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 11.4, UBND tỉnh cho biết đã thống nhất một số nội dung về việc tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, dự kiến tổ chức vào tháng 6.2022 với chủ đề “Bà Rịa - Vũng Tàu cùng đồng hành và phát triển”

TP.Buôn Ma Thuột phá bỏ công trình xây trái phép ở "đất vàng"

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Cơ quan chức năng có thẩm quyền ở TP.Buôn Ma Thuột đã tổ chức cưỡng chế, phá dỡ 3 công trình xây dựng trái phép trên khu "đất vàng" ở thành phố với tổng diện tích hơn 330m2.

Cựu Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam bị truy tố trong vụ bán rẻ “đất vàng”

Việt Dũng |

Ông Trần Văn Nam - cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương cùng nhóm cựu lãnh đạo tỉnh này và nhiều cá nhân bị cáo buộc gây thất thoát hơn 5.000 tỉ đồng vụ bán rẻ “đất vàng”.