Sẽ xử lý hình sự nếu không thu hồi được "đất vàng": Bộ GTVT lên tiếng

Cường Ngô |

Sau chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản giao Thanh tra Bộ tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc xử lý sau thanh tra.

Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (gọi tắt là Đường sắt Việt Nam) khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình - liên quan đến việc góp vốn của Đường sắt Việt Nam tại lô đất 80 Lý Thường Kiệt - 22 Phan Bội Châu (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Vụ Quản lý doanh nghiệp chủ trì, Vụ Tài chính, Cục Đường sắt Việt Nam phối hợp tham mưu cho Bộ xử lý các vấn đề liên quan đến góp vốn của Đường sắt Việt Nam tại hai lô đất nói trên.

Thanh tra Bộ tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc xử lý sau thanh tra chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn tài sản tại Đường sắt Việt Nam.

Động thái này của Bộ Giao thông Vận tải được thực hiện sau khi Văn phòng Chính phủ có văn bản thông tin về kết quả xử lý sau thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Văn bản của Văn phòng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Đường sắt Việt Nam khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực theo thông báo số 165/TB-VPCP năm 2018 liên quan đến việc góp vốn của Đường sắt Việt Nam tại khu đất 80 Lý Thường Kiệt - 22 Phan Bội Châu (Hà Nội).

Đảm bảo thu hồi tài sản cho nhà nước, nếu không chấp hành nghiêm sẽ chuyển cơ quan chức năng xem xét hình sự.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng chỉ đạo Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan nghiên cứu báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án cụ thể xử lý đối với kiến nghị của Đường sắt Việt Nam: 'Không thu hồi khoản 41,742 tỉ đồng về Quỹ hỗ trợ sản xuất kinh doanh và phát triển doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính.

Không thu hồi khoản chi phí khấu hao tài sản cố định khi hạch toán chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp của 15 công ty quản lý đường sắt và Công ty Cổ phần công trình đường sắt với giá trị 43,104 tỉ đồng...

Trước đó, Thanh tra Chính phủ đã yêu cầu Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam thu hồi lô đất 80 Lý Thường Kiệt và 22 Phan Bội Châu về cho Nhà nước. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, tòa nhà 6 tầng tọa lạc ở khu đất này đóng cửa im lìm, có dấu hiệu của sự hoang phế, xuống cấp gây lãng phí, mất mỹ quan đô thị…

Theo ghi nhận của phóng viên, khu đất 80 Lý Thường Kiệt hiện là tòa nhà 6 tầng của Khách sạn Thương mại Sài Gòn. Toà nhà này đóng cửa im lìm, có dấu hiệu của sự hoang phế giống như một "toà nhà ma", các hạng mục xuống cấp trầm trọng.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Xử lý hình sự nếu không thu hồi 2 lô đất vàng của Tổng Cty Đường sắt

Cường Ngô |

Sẽ xem xét xử lý hình sự nếu không chấp hành nghiêm sau thanh tra về quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Lùm xùm quanh việc bồi thường tại khu “đất vàng” 46 Liễu Giai

Việt Dũng - Phạm Đông |

Khu “đất vàng” tại số 46 Liễu Giai (Ba Đình, Hà Nội) do Hội Toán học Việt Nam quản lý bị UBND TP. Hà Nội thu hồi vì quá trình quản lý, đơn vị này sử dụng sai mục đích. Mặc dù đã được giao để thực hiện dự án xây dựng trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, song đến nay, khu đất này chưa thể giải quyết xong khiếu kiện liên quan đến việc bồi thường.

Cận cảnh 3 khu đất vàng chậm triển khai bị "sờ gáy" của Vicem

Phan Anh - Phương Duy - Quang Đại |

Theo Kiểm toán Nhà nước (KTNN), đề xuất thay đổi phương án sắp xếp, xử lý nhà đất của Tổng Công ty Công nghiệp Ximăng Việt Nam (Vicem) đối với 3 lô đất của công ty này đã được phê duyệt, song chưa hoàn thành thủ tục hoặc chưa được phê duyệt lại.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Xử lý hình sự nếu không thu hồi 2 lô đất vàng của Tổng Cty Đường sắt

Cường Ngô |

Sẽ xem xét xử lý hình sự nếu không chấp hành nghiêm sau thanh tra về quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Lùm xùm quanh việc bồi thường tại khu “đất vàng” 46 Liễu Giai

Việt Dũng - Phạm Đông |

Khu “đất vàng” tại số 46 Liễu Giai (Ba Đình, Hà Nội) do Hội Toán học Việt Nam quản lý bị UBND TP. Hà Nội thu hồi vì quá trình quản lý, đơn vị này sử dụng sai mục đích. Mặc dù đã được giao để thực hiện dự án xây dựng trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, song đến nay, khu đất này chưa thể giải quyết xong khiếu kiện liên quan đến việc bồi thường.

Cận cảnh 3 khu đất vàng chậm triển khai bị "sờ gáy" của Vicem

Phan Anh - Phương Duy - Quang Đại |

Theo Kiểm toán Nhà nước (KTNN), đề xuất thay đổi phương án sắp xếp, xử lý nhà đất của Tổng Công ty Công nghiệp Ximăng Việt Nam (Vicem) đối với 3 lô đất của công ty này đã được phê duyệt, song chưa hoàn thành thủ tục hoặc chưa được phê duyệt lại.