Saudi Arabia đổ "núi tiền" xây dựng siêu thành phố

Theo Vietnamplus |

Truyền thông Trung Đông ngày 17.1 cho biết, Saudi Arabia sẽ bắt đầu xây dựng các khu vực đô thị đầu tiên trong dự án phát triển “siêu thành phố” NEOM trị giá khoảng 500 tỉ USD.

Ủy ban phát triển thành phố do Thái tử Mohammed bin Salman đứng đầu đã thông qua kế hoạch tổng thể của khu đô thị đầu tiên NEOM Bay.

Dự án bao gồm hệ thống nhà ở, các cơ sở du lịch và trung tâm phát triển sáng tạo. Kế hoạch phát triển khu đô thị này sẽ tập trung vào phong cách sống hạng sang và bao gồm các khách sạn và khu biệt thự cao cấp nhằm hướng tới các đối tượng khách hàng khu vực và quốc tế.

Saudi Arabia bắt đầu xây dựng dự án NEOM. Ảnh: weetas.com
Saudi Arabia bắt đầu xây dựng dự án NEOM. Ảnh: Weetas.com

Không những vậy, NEOM Bay sẽ được trang bị các công nghệ thế hệ mới, tạo ra một hệ sinh thái đô thị thông minh với cơ sở hạ tầng tiên tiến.

Được biết, quá trình chuẩn bị và bắt đầu xây dựng đô thị này sẽ diễn ra ngay trong quý I năm nay. Hàng loạt cơ sở vật chất trọng yếu dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2019 và giai đoạn một của NEOM Bay sẽ được hoàn tất vào năm 2020.

Dự án NEOM cũng sẽ bao gồm các đô thị kinh doanh khác, được xây dựng theo từng năm, bắt đầu khởi động từ năm 2020 và dự kiến hoàn thành vào năm 2025.

Nadhmi Al-Nasr, -Giám đốc điều hành dự án NEOM - cho biết, 2019 sẽ là năm bản lề của hành trình phát triển dự án NEOM.

Saudi Arabia đã sẵn sàng cho sự phát triển của khu đô thị đầu tiên NEOM Bay, đem lại một tiêu chuẩn sống hoàn toàn mới với bốn điểm chính là cung cấp những trải nghiệm sống lý tưởng cho các gia đình; tạo ra một điểm thu hút khách du lịch thời thượng và sang trọng; hỗ trợ các trung tâm phát triển và sáng tạo để đạt được các mục tiêu kinh tế trong dài hạn của dự án NEOM.

Giới phân tích kinh tế cho rằng, sự khởi động của đô thị đầu tiên NEOM Bay sẽ đem lại các cơ hội lớn cho Saudi Arabia, kích thích động lực tăng trưởng mới và hiện thực hóa “Tầm nhìn 2030” của quốc gia vùng Vịnh này nhằm giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ.

Theo Vietnamplus
TIN LIÊN QUAN

Bất động sản 24h: Bùng nổ thị trường cho thuê căn hộ quận Cầu Giấy

Phan Anh |

Quy hoạch Trung tâm hành chính - chính trị mới cho huyện Chương Mỹ, Hà Nội; Làm rõ khiếu nại về siêu dự án Tây Hồ Tây; Thị trường căn hộ cho thuê quận Cầu Giấy (Hà Nội) ngày càng nóng... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

“Các đại gia Việt giàu siêu tốc nhờ đất đai là chính”

Bích Hà |

“Việt Nam có nhiều người trở thành đại gia nhờ sở hữu những khu đất vàng, đất kim cương. Họ giàu siêu tốc nhờ đất” -  GS Đặng Hùng Võ - nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chia sẻ thẳng thắn.

Cận cảnh lâu đài xa hoa nhà cô dâu có đám cưới 200 cây vàng

Phan Anh (t/h) |

Ngôi biệt thự của gia chủ trong đám cưới "200 cây vàng" tại Nam Định đang khiến dân tình phải xuýt xoa. Chủ nhân của ngôi biệt thự này đã dành nhiều thời gian để thiết kế và chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bất động sản 24h: Bùng nổ thị trường cho thuê căn hộ quận Cầu Giấy

Phan Anh |

Quy hoạch Trung tâm hành chính - chính trị mới cho huyện Chương Mỹ, Hà Nội; Làm rõ khiếu nại về siêu dự án Tây Hồ Tây; Thị trường căn hộ cho thuê quận Cầu Giấy (Hà Nội) ngày càng nóng... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

“Các đại gia Việt giàu siêu tốc nhờ đất đai là chính”

Bích Hà |

“Việt Nam có nhiều người trở thành đại gia nhờ sở hữu những khu đất vàng, đất kim cương. Họ giàu siêu tốc nhờ đất” -  GS Đặng Hùng Võ - nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chia sẻ thẳng thắn.

Cận cảnh lâu đài xa hoa nhà cô dâu có đám cưới 200 cây vàng

Phan Anh (t/h) |

Ngôi biệt thự của gia chủ trong đám cưới "200 cây vàng" tại Nam Định đang khiến dân tình phải xuýt xoa. Chủ nhân của ngôi biệt thự này đã dành nhiều thời gian để thiết kế và chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ.