Sau "sốt", đất vùng ven Đà Nẵng hạ nhiệt vẫn khó có người mua

THUỲ TRANG |

Ào ạt tách sổ đất, rao bán trong đợt sốt đất hồi năm 2019, đến nay nhiều người dân huyện Hoà Vang, TP.Đà Nẵng dù hạ giá đất xuống vài trăm triệu đồng nhưng vẫn khó kiếm được người mua.

Đầu năm 2019, đất đai vùng ven Đà Nẵng bị khuấy động dữ dội. Người người, nhà nhà đua nhau đi tách sổ, chuyển từ đất nông nghiệp lên đất ở. Giới “cò đất” từ chuyên nghiệp đến không chuyên ồ ạt đổ về.

Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng đã phải có văn bản chỉ đạo giao UBND 11 xã thông tin, tuyên truyền cho người dân thận trọng trong việc mua bán đất, không nên vì lợi nhuận trước mắt mà bán hết đất nông nghiệp và đất ở, vì sau này sẽ không có đất để sản xuất, không có đất để con, cháu làm nhà ở, ảnh hưởng đến tình hình an sinh xã hội, ổn định cuộc sống lâu dài.

Những cảnh báo trên chẳng hề sai khi chỉ cuối năm 2019, cơn sốt đất ảo hạ nhiệt, người chịu thiệt hại là bà con nông dân khi trông cậy vào việc bán đất, cắt sổ, nay dù mòn mỏi chờ đợi cũng chẳng có ai mua.

Chị Nguyễn L., người dân xã Hoà Tiến, huyện Hoà Vang cho hay: “Thời điểm sốt đất năm 2019, tôi có lô đất đường bêtông 100m2. Thấy nhà nhà rao bán đất, tôi cũng mạnh dạn hô giá hơn 1 tỉ. Cũng đã có nhiều lượt người đến xem, cả khách và “cò đất”, họ trả giá xuống 800 triệu đồng nhưng tôi không đồng ý vì nghĩ đất đang được giá, sợ bán giá đó thì mình bị thiệt”.

Thế nhưng đến nay, cũng lô đất đó, chị L. rao bán với giá 600 triệu đồng, vẫn không có ai đến mua.

Anh Phạm Dương, ngụ quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng, một số ít người đang tìm kiếm đầu tư đất tại Hoà Vang thời điểm này cho biết, hiện nay có một số lô đất được giới đầu cơ mua từ 2 năm trước tại xã Hoà Tiến đang được rao bán.

Người dân có nhu cầu mua đất vùng quê đều muốn có mặt tiền rộng. Ảnh: TT

“Đây đều là những người đầu cơ theo mùa, tức là họ muốn mua rồi bán ngay để “lướt sóng”, ăn chênh lệch nhưng chẳng ngờ bong bóng đất bị vỡ. Trong khi đó, đa phần những người này vay tiền ngân hàng để mua, nay kinh tế khó khăn họ buộc phải bán để trả các khoản nợ” – anh Dương cho hay.

Tuy nhiên, có một thực tế là hiện nay ở Hoà Vang, nhiều người dân tách sổ đất dù có diện tích lớn nhưng chỉ có mặt tiền 5m.

“Ngay tại khu Cẩm Nê có mảnh đất 220m2 bán với giá 1,3 tỉ đồng. Tuy nhiên bề ngang của mảnh đất là 5m, bề dài 42m. Nhiều mảnh đất khác tại Hoà Tiến, Hoà Vang cũng nằm trong trường hợp này. Vì bề ngang hạn chế, phân khúc này rất kén người mua.

Thường người dân muốn đầu tư đất vùng quê thì mong muốn là đất vuông vắn, bề ngang rộng thoáng để xây dựng kiểu nhà ở nông thôn chứ không thể 5m như lô đất thành thị được” – anh Dương lý giải.

Nói vậy nhưng anh Dương nhận định, nhu cầu mua đất hiện nay của người dân rất ít do kinh tế khó khăn và chưa biết bao giờ cơn sốt đất mới quay trở lại.

“Đất nền, đất khu đô thị còn khó bán huống gì là đất vùng quê thế này. Mặc dù chỉ cách trung tâm thành phố 10 đến 12km nhưng nhu cầu của người dân địa phương hiện nay vẫn là định cư tại khu vực trung tâm thành phố hoặc đầu tư đất ở nơi dễ bán” – anh Dương nói thêm.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, nếu người nào thật sự có nhu cầu mua đất vùng ven, nông thôn thì giá cả lại khá hợp lý và dễ dàng chọn lựa được mảnh đất ưng ý

Theo khảo sát, nếu ở đường nhựa thì mỗi lô đất có giá từ 1,5 đến 1,7 tỉ đồng cho 120m2. Đường kiệt 3 đến 5m nhưng có những lô đất bề ngang 8m, sâu gần 20m thì giá khoảng 900 triệu đến 1 tỉ đồng.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Sai phạm đất đai tại Khánh Hòa nghiêm trọng như ở Thủ Thiêm

NHÓM PV |

Hàng loạt cán bộ cấp cao của Khánh Hòa vừa bị khởi tố, bắt giam liên tiếp trong 5 tháng nay. Trong đó có 2 cựu Chủ tịch UBND tỉnh vừa nghỉ hưu. Đáng nói, trong 4 vụ án liên tiếp vừa khởi tố, các quan chức bị bắt này đều có dấu hiệu hình sự về tội danh “vi phạm các quy định về quản lý đất đai”. Thông tin khởi tố, bắt giam liên tiếp lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa làm chấn động dư luận...

Đất kiệt hẻm Đà Nẵng đua nhau trồi sụt giá theo COVID-19

THUỲ TRANG |

Dịch bệnh cứ “êm êm” được vài tháng, bất động sản tại TP.Đà Nẵng lại có dấu hiệu nóng trở lại, nhưng làn sóng COVID-19 lần thứ 4 hồi tháng 5 năm nay lại một lần nữa khiến các giao dịch nhà đất chững lại.

Sốt đất hạ nhiệt, rao bán căn hộ, chung cư mini tràn lan trên mạng

CAO NGUYÊN |

Sau khi cơn sốt đất được kiểm soát, rất dễ nhận thấy trên các trang mạng đang tràn lan việc rao bán các căn hộ, chung cư mini.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Sai phạm đất đai tại Khánh Hòa nghiêm trọng như ở Thủ Thiêm

NHÓM PV |

Hàng loạt cán bộ cấp cao của Khánh Hòa vừa bị khởi tố, bắt giam liên tiếp trong 5 tháng nay. Trong đó có 2 cựu Chủ tịch UBND tỉnh vừa nghỉ hưu. Đáng nói, trong 4 vụ án liên tiếp vừa khởi tố, các quan chức bị bắt này đều có dấu hiệu hình sự về tội danh “vi phạm các quy định về quản lý đất đai”. Thông tin khởi tố, bắt giam liên tiếp lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa làm chấn động dư luận...

Đất kiệt hẻm Đà Nẵng đua nhau trồi sụt giá theo COVID-19

THUỲ TRANG |

Dịch bệnh cứ “êm êm” được vài tháng, bất động sản tại TP.Đà Nẵng lại có dấu hiệu nóng trở lại, nhưng làn sóng COVID-19 lần thứ 4 hồi tháng 5 năm nay lại một lần nữa khiến các giao dịch nhà đất chững lại.

Sốt đất hạ nhiệt, rao bán căn hộ, chung cư mini tràn lan trên mạng

CAO NGUYÊN |

Sau khi cơn sốt đất được kiểm soát, rất dễ nhận thấy trên các trang mạng đang tràn lan việc rao bán các căn hộ, chung cư mini.