Sau một tin nhắn lạ, Đà Nẵng dừng đấu giá khu đất vàng

Hữu Long |

Vì một tin nhắn lạ gửi đến lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản TP. Đà Nẵng nên phiên đấu giá một lô đất vàng phải tạm dừng.

Chiều 9.7, ông Trần Văn Ân - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản TP. Đà Nẵng xác nhận sự việc vừa tạm dừng một cuộc đấu giá đất vì tin nhắn lạ.

Theo kế hoạch, chiều 5.6, trung tâm tổ chức cuộc đấu giá khu đất có diện tích 7.196 m2 ký hiệu là A2-1 ở phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà).

Khu đất này nằm sát bờ đông sông Hàn, với 4 mặt tiền đường Lê Văn Duyệt, Nại Hưng 1, Bùi Dương Lịch và Hồ Hán Thương. Giá khởi điểm của khu đất hơn 302 tỉ đồng, có 4 đơn vị tham gia đấu giá.

Đến sáng cùng ngày, điện thoại ông Ân nhận được tin nhắn lạ với nội dung: “Khu đất đấu giá A2-1 Nại Hiên Đông theo phản ánh của các doanh nghiệp tham gia đấu giá có dấu hiệu thông thầu. Để tránh thất thoát tài sản của nhà nước, đề nghị hủy phiên đấu giá và xác minh làm rõ”.

Sau đó, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản TP. Đà Nẵng đã nhắn tin lại nhưng không thấy trả lời.

“Thấy sự việc nghiêm trọng nên tôi báo cáo lãnh đạo xác minh, làm rõ. Vì tin nhắn lạ này, cuộc đấu giá phải tạm dừng. Qua xác minh, công an cho hay số điện thoại nhắn tin cho tôi là sim rác, không xác định được chủ thể nhắn tin” - ông Ân nói.

Ông Ân cho biết thêm, đến ngày 1.7, UBND TP Đà Nẵng có văn bản yêu cầu tiếp tục tổ chức đấu giá lại khu đất trên theo quy định. Cuộc đấu giá sẽ diễn ra vào chiều mai (10.7).

Theo lời ông Ân, ban đầu 4 đơn vị tham gia đấu giá cũng có phản ứng nhưng sau đó Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản giải thích để doanh nghiệp hiểu.

"Bản thân Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản cũng muốn bán tài sản. Tuy nhiên, sự việc là bất thường nên chúng tôi muốn cẩn trọng" - ông Ân nói.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Đấu giá biển số xe: Thực tế đang có vướng mắc liên quan đến quyền sở hữu

Việt Dũng |

Dự thảo về Luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đề xuất việc cấp biển số theo đấu giá và theo sở thích có thu phí để tạo sự cạnh tranh, song thực tế đang có vướng mắc liên quan đến quyền sở hữu của chủ phương tiện.

Bình đời Thanh ước tính đấu giá tới hơn 11 triệu USD sau gần 60 năm "bỏ xó"

Lê Thanh Hà |

Một chiếc bình cổ Trung Quốc có niên đại từ thế kỷ 18 thất lạc lâu nay đã được thiết lập đấu giá tới hơn 11 triệu USD, sau khi phát hiện bị "bỏ xó" trong tủ của một phụ nữ lớn tuổi gần 60 năm.

Hủy kết quả đấu giá 128 lô đất do vợ chồng Đường Nhuệ rao bán

Mai Chi - Đặng Luân |

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình ký quyết định huỷ kết quả đấu giá và thu hồi 128 lô đất tại phường Trần Lãm, TP.Thái Bình mà trước đó vợ chồng Nguyễn Xuân Đường rao bán trên mạng xã hội.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

Độc đáo mâm cỗ lá ngày Tết của người Mường Hoà Bình

Khánh Linh |

Cỗ lá là một trong những nét độc đáo không thể thiếu trong ngày Tết của người Mường Hoà Bình.

V.League cần học hỏi từ Thai League

TAM NGUYÊN |

Những điểm hay từ các giải đấu mạnh như Thai League là điều bóng đá Việt Nam và V.League cần học hỏi.

Thi công xuyên Tết chạy đua tiến độ trên đại công trường sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo Ban quản lý dự án sân bay Long Thành, từ ngày 20.1 đến ngày 26.1 (tức 29 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão 2023), sẽ có khoảng 740 máy móc, phương tiện và khoảng 1.050 kỹ sư, công nhân được huy động làm việc xuyên suốt trong dịp Tết Nguyên Đán 2023 trên đại công trường thi công dự án sân bay Long Thành, ước bằng khoảng 40% số phương tiện và nhân công so với những ngày trước Tết.

Đấu giá biển số xe: Thực tế đang có vướng mắc liên quan đến quyền sở hữu

Việt Dũng |

Dự thảo về Luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đề xuất việc cấp biển số theo đấu giá và theo sở thích có thu phí để tạo sự cạnh tranh, song thực tế đang có vướng mắc liên quan đến quyền sở hữu của chủ phương tiện.

Bình đời Thanh ước tính đấu giá tới hơn 11 triệu USD sau gần 60 năm "bỏ xó"

Lê Thanh Hà |

Một chiếc bình cổ Trung Quốc có niên đại từ thế kỷ 18 thất lạc lâu nay đã được thiết lập đấu giá tới hơn 11 triệu USD, sau khi phát hiện bị "bỏ xó" trong tủ của một phụ nữ lớn tuổi gần 60 năm.

Hủy kết quả đấu giá 128 lô đất do vợ chồng Đường Nhuệ rao bán

Mai Chi - Đặng Luân |

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình ký quyết định huỷ kết quả đấu giá và thu hồi 128 lô đất tại phường Trần Lãm, TP.Thái Bình mà trước đó vợ chồng Nguyễn Xuân Đường rao bán trên mạng xã hội.