Sân vận động Cam Ranh cho tư nhân thuê không qua đấu giá

Nhiệt Băng |

Sân vận động (SVĐ) TP Cam Ranh bị cho thuê với giá rẻ - chỉ hơn 40 triệu đồng/năm - không qua đấu giá.
Một phần Sân vận động Cam Ranh trở thành nơi trồng cây cảnh. Ảnh: Nhiệt Băng
Một phần Sân vận động Cam Ranh trở thành nơi trồng cây cảnh. Ảnh: Nhiệt Băng

SVĐ TP Cam Ranh trước đây do Trung tâm Văn hóa - Thể thao (nay là Trong khi Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao TP Cam Ranh) trực tiếp quản lý, sử dụng với diện tích hơn 18.000 m2. Năm 2015, UBND TP Cam Ranh đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho phép Công ty TNHH Thanh Niên Cam Ranh thực hiện xã hội hóa để đầu tư nâng cấp SVĐ Cam Ranh.

Sau đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đã đồng ý cho phép Công ty TNHH Thanh Niên Cam Ranh thuê lại SVĐ TP Cam Ranh với thời hạn 30 năm kể từ năm 2015 với mức giá chỉ hơn 42 triệu đồng/năm.

Tháng 8.2016, áp dụng chính sách ưu đãi xã hội hóa, UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục cho phép dự án SVĐ Cam Ranh được giảm 50% tiền thuê tài sản trên đất. Như vậy, mỗi năm Công ty TNHH Thanh Niên Cam Ranh chỉ trả tiền thuê hơn 40 triệu đồng (tính ra chỉ hơn 3,5 triệu đồng/tháng).

Như vậy, tài sản nhà nước là đất công đã bị cho thuê với giá rẻ bèo. Không chỉ vậy, mức giá thuê này không được điều chỉnh theo từng năm hay từng chu kỳ.

Có mặt tại SVĐ Cam Ranh, PV Lao Động chứng kiến Công ty TNHH Thanh Niên Cam Ranh có dấu hiệu sử dụng không đúng mục đích theo như hợp đồng đã ký với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao TP Cam Ranh vào tháng 9.2016.

Theo đó, mục đích thuê là nâng cấp, cải tạo SVĐ Cam Ranh theo phương thức xã hội hóa nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí về thể dục thể thao của nhân dân địa phương, đáp ứng nhu cầu sử dụng khi cần thiết của chính quyền sở tại theo thỏa thuận.

Thế nhưng, ngoài các sân bóng, một phần đất rộng lớn trong sân vận động bị biến thành nơi trồng và buôn bán cây cảnh.

Trả lời PV Lao Động, ông Nguyễn Lý Đình Trưởng - Giám đốc Công ty TNHH Thanh niên Cam Ranh cho rằng, giá cho thuê SVĐ Cam Ranh là do cơ quan Nhà nước quyết định chứ doanh nghiệp không quyết định được. Còn về việc trồng cây xanh trong SVĐ, ông Trưởng phân trần: "SVĐ quá nắng, không có mảng xanh. Tôi vừa trồng tạo bóng mát vừa chơi cây cảnh. Nếu cần tôi có thể nhổ đi, đơn giản mà".

Ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND TP Cam Ranh sẽ kiểm tra, xem xét lại việc cho thuê sân vận động Cam Ranh. Được biết, ngày 26.11, UBND TP Cam Ranh đã tổ chức cuộc họp, yêu cầu Phòng Tài chính - kế hoạch báo cáo về việc xã hội hóa SVĐ Cam Ranh.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Từ 16.11, sân bay Cam Ranh sẽ ngưng phát thanh thông tin chuyến bay

Minh Hạnh |

Để giảm thiểu tiếng ồn tại nhà ga sân bay, từ ngày 16.11.2020 Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh sẽ ngưng phát thanh thông tin chuyến bay đến/đi tại nhà ga quốc nội.

"Thời cơ vàng" của thị trường Cam Ranh

Gia Miêu |

Cú hích hạ tầng từ đường hàng không, đường bộ đến đường biển, rồi Casino, sân Golf đã sẵn sàng, cùng với hàng loạt dự án 5 sao tại Bắc bán đảo Cam Ranh đã, đang và sẽ đưa vào hoạt động. Cam Ranh – nơi được bình chọn là một trong 10 bãi biển đẹp nhất hành tinh… đang đứng trước cơ hội vàng trở thành bệ phóng cho sự phát triển về du lịch miền Trung.

Khánh Hòa kiến nghị bổ sung 418 tỉ đồng nâng cấp sân bay Cam Ranh

Nhiệt Băng |

Ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa kiến nghị với Chính phủ tiếp tục bổ sung vốn còn thiếu (418 tỉ đồng) đối với dự án đường cất hạ cánh số 2, Cảng hàng quốc tế Cam Ranh.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Từ 16.11, sân bay Cam Ranh sẽ ngưng phát thanh thông tin chuyến bay

Minh Hạnh |

Để giảm thiểu tiếng ồn tại nhà ga sân bay, từ ngày 16.11.2020 Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh sẽ ngưng phát thanh thông tin chuyến bay đến/đi tại nhà ga quốc nội.

"Thời cơ vàng" của thị trường Cam Ranh

Gia Miêu |

Cú hích hạ tầng từ đường hàng không, đường bộ đến đường biển, rồi Casino, sân Golf đã sẵn sàng, cùng với hàng loạt dự án 5 sao tại Bắc bán đảo Cam Ranh đã, đang và sẽ đưa vào hoạt động. Cam Ranh – nơi được bình chọn là một trong 10 bãi biển đẹp nhất hành tinh… đang đứng trước cơ hội vàng trở thành bệ phóng cho sự phát triển về du lịch miền Trung.

Khánh Hòa kiến nghị bổ sung 418 tỉ đồng nâng cấp sân bay Cam Ranh

Nhiệt Băng |

Ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa kiến nghị với Chính phủ tiếp tục bổ sung vốn còn thiếu (418 tỉ đồng) đối với dự án đường cất hạ cánh số 2, Cảng hàng quốc tế Cam Ranh.