Sẵn sàng cho hai điều quan trọng của Luật Đất đai có hiệu lực từ hôm nay

Hà Tường |

Hai điều trong Luật Đất đai sửa đổi sẽ có hiệu lực từ 1.4.2024 là điều 190 quy định về các hoạt động lấn biển và điều 248 với các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14. Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để thực thi hai điều sớm trong thực tế.

Trao đổi với Lao Động, PGS.TS Nguyễn Đình Thọ - Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết, Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường cần nỗ lực để đẩy nhanh quá trình áp dụng Luật Đất đai. Hiện tại, Bộ đang rất tích cực để chuẩn bị những điều kiện cần thiết để có thể áp dụng được những quy định của Luật Đất đai trong thời gian sớm nhất.

"Về những điều kiện để áp dụng quy định lấn biển (Điều 190) là điều đang rất được quan tâm, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chuẩn bị đầy đủ các quy định, nghị định liên quan đến hoạt động lấn biển. Theo tôi, sẽ không có vấn đề gì khó khăn khi áp dụng điều luật này trong thời hạn sớm", ông Thọ cho biết.

PGS.TS Nguyễn Đình Thọ cũng thông tin thêm, theo kế hoạch ban hành các văn bản pháp luật của Quốc hội cũng như kế hoạch triển khai Luật Đất đai, sẽ có 9 nghị định được ban hành, trong đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang chuẩn bị 6 nghị định và các nghị định này đã được chuẩn bị sẵn sàng. Hiện nay, Bộ đang rất tích cực chuẩn bị những dự thảo cuối cùng để lấy ý kiến nhân dân.

Trả lời báo chí, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân cho biết, việc ban hành Luật Đất đai rất quan trọng, nhưng để luật đi vào cuộc sống thì việc tuyên truyền, hướng dẫn thi hành luật là hết sức quan trọng.

Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân. Ảnh: Phạm Thắng
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân. Ảnh: Phạm Thắng

Ngay sau khi luật được thông qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ động tham mưu cho Chính phủ ban hành quyết định triển khai thi hành Luật Đất đai, trong đó có 2 nội dung chính gồm giao nhiệm vụ xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành luật thuộc thẩm quyền của Chính phủ, thẩm quyền của Bộ và địa phương và công tác truyền thông chính sách để tạo sự đồng thuận, người dân, doanh nghiệp nắm rõ quy định để tổ chức triển khai tốt.

Với vai trò của Bộ Tài nguyên và Môi trường, sau khi tham mưu, ngày 5.3, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 222/QĐ-TTg 2024, phê duyệt kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai, trong đó giao Bộ Tài nguyên và Môi trường tham mưu, soạn thảo 9 Nghị định thi hành. Đến thời điểm này, Bộ đã gửi lấy ý kiến của các địa phương, các bộ, ngành theo đúng luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời hoàn thiện trình cơ quan thẩm định và Chính phủ trong 5.2024.

Nói về 2 điều luật sẽ có hiệu lực từ tháng 4.2024, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân cho biết, về hoạt động lấn biển, Quốc hội cho phép có hiệu lực từ 1.4.2024, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường soạn thảo trình Nghị định đó và có hiệu lực đồng thời vào 1.4. Với tính chất quan trọng của hoạt động lấn biển, cùng với điều luật, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chuẩn bị Nghị định lấn biển, có nhiều hội thảo và lấy ý kiến đối với những đối tượng chịu tác động, nhất là các địa phương có biển cùng các bộ, ngành có liên quan để hoàn thiện Nghị định.

Hà Tường
TIN LIÊN QUAN

Hai điều quan trọng của Luật Đất đai 2024 có hiệu lực ngay từ ngày mai

Huy Hùng |

2 quy định của Luật Đất đai mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1.4.2024 là Điều 190 quy định về các hoạt động lấn biển và và Điều 248 với các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14.

Các trường hợp không được cấp sổ đỏ theo Luật Đất đai 2024

nam dương |

Bạn đọc có email dinhtuxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, trường hợp nào sẽ không được cấp sổ đỏ theo Luật Đất đai 2024?

Hạn mức giao đất nông nghiệp theo Luật Đất đai 2024

nam dương |

Bạn đọc có email thanhthuyxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, hạn mức giao đất nông nghiệp được quy định thế nào theo Luật Đất đai 2024?

Lãnh đạo công ty bị bắt, hàng trăm lao động mỏi mòn chờ lương

Đại Long |

Nửa năm sau khi các lãnh đạo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương (Công ty Thái Dương) bị bắt, hàng trăm người lao động vùng cao Yên Bái vẫn mòn mỏi chờ thanh toán lương, bảo hiểm.

Khách bức xúc vì bị taxi, xe điện dẫn đến quán hải sản "nhái" ở Nha Trang

Chí Long |

Vụ taxi, xe điện câu kéo, chở khách đến địa chỉ quán hải sản "nhái", bán giá đắt đỏ, cân điêu ở Nha Trang đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Sở Du lịch Khánh Hòa vào cuộc xác minh.

Sẽ dạy đúng chương trình đào tạo nghề sau phản ánh của Báo Lao Động

PHÚC ĐẠT |

Huế - Sau khi Báo Lao Động phản ánh việc Trường Cao đẳng Giao thông Huế (trước sáp nhập) cắt 50% thời lượng chương trình đào tạo nghề, lãnh đạo Trường Cao đẳng Huế khẳng định sẽ dạy đúng chương trình và xem xét, xử lý trách nhiệm những người liên quan.

Nhạc sĩ Tô Hiếu: Tôi không kiện Thương Tín tội vu khống, anh đã có bài học đắt giá

ĐÔNG DU |

Nhạc sĩ Tô Hiếu chia sẻ với phóng viên vào ngày 2.4, câu chuyện với Thương Tín, anh muốn khép lại, không kiện đàn anh tội vu khống như dự định trước đó.

Bắc Ninh chỉ đạo xử lý cơ sở mỳ gạo gây ô nhiễm

Vân Trường |

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có văn bản chỉ đạo với các Sở, ngành liên quan kiểm tra, xử lý đối với cơ sở mỳ gạo bị phản ánh gây ô nhiễm.

Hai điều quan trọng của Luật Đất đai 2024 có hiệu lực ngay từ ngày mai

Huy Hùng |

2 quy định của Luật Đất đai mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1.4.2024 là Điều 190 quy định về các hoạt động lấn biển và và Điều 248 với các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14.

Các trường hợp không được cấp sổ đỏ theo Luật Đất đai 2024

nam dương |

Bạn đọc có email dinhtuxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, trường hợp nào sẽ không được cấp sổ đỏ theo Luật Đất đai 2024?

Hạn mức giao đất nông nghiệp theo Luật Đất đai 2024

nam dương |

Bạn đọc có email thanhthuyxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, hạn mức giao đất nông nghiệp được quy định thế nào theo Luật Đất đai 2024?