Sân bay Long Thành: Tháng 6.2021 xử lý xong 1.000 trường hợp giấy tay

HÀ ANH CHIẾN |

1.000 hồ sơ của các trường hợp cho tặng - thừa kế và chuyển nhượng đất bằng giấy tay dự án sân bay Long Thành, ông Lê Văn Tiếp – Quyền Chủ tịch UBND huyện Long Thành - cho biết sẽ xử lý xong trong tháng 6.2021 theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai.

Giải quyết cho các trường hợp mua bán giấy tay trọn thửa

Chia sẻ của người dân khi được giao đất trong khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn. CLIP: HÀ ANH CHIẾN

Theo UBND huyện Long Thành, đối với công tác đền bù hỗ trợ tái định cư dự án sân bay Long Thành, khó khăn nhất hiện nay là việc xử lý khoảng 1.000 hồ sơ của các trường hợp cho tặng - thừa kế và chuyển nhượng đất bằng giấy tay.

Hiện nay, đối với trường hợp chuyển nhượng đất giấy tay trọn thửa, khó khăn trong giải quyết là theo quy định của pháp luật, chỉ áp dụng chính sách đền bù, hỗ trợ đối với cá nhân đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chứ không áp dụng đối với người đang sử dụng đất.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, đối với các trường hợp chuyển nhượng đất giấy tay trọn thửa vẫn sẽ được tiến hành xử lý bình thường. Tuy nhiên, đối với các trường hợp cho - tặng thì đang được các ngành chức năng xác minh kỹ lưỡng về mặt thời gian.

Ông Lê Văn Tiếp – Quyền Chủ tịch UBND huyện Long Thành - cho biết: Đối với hộ chuyển nhượng, trao tặng giấy tay, UBND huyện Long Thành phối hợp các sở ngành tiếp tục tháo gỡ các trường hợp vướng mắc. “Hiện các trường hợp giấy tay chuyển nhượng trọn thửa, chúng tôi đang triển khai theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai là trong tháng 6.2021 sẽ xử lý xong” – ông Tiếp nói.

Những hộ đã được giao đất có thể xây dựng nhà cửa ngay

Cũng theo UBND huyện Long Thành: Để phục vụ xây dựng sân bay Long Thành, tổng số hộ dân thuộc diện phải giải toả trắng và thuộc diện bố trí tái định cư là 4.330 hộ.

Hiện đã có 634 hộ đã đủ điều kiện bố trí tái định cư. Trong đó đã có 24 hộ dân đầu tiên được nhận bàn giao đất trong khu tái định cư này, có thể xây dựng nhà cửa ngay để ở.

Ông Lê Văn Tiếp cho biết: Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn có diện tích 282,35 ha với hơn 5.000 lô đất. Đây là khu tái định cư với hệ thống hạ tầng đầy đủ với công trình xã hội, đường giao thông, điện nước, phòng cháy chữa cháy, hệ thống xử lý nước thải. Nay đã cơ bản hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật nên người dân có thể xây dựng nhà ở. Khi làm nhà người dân sẽ được hỗ trợ về hồ sơ, thủ tục pháp lý.

Ông Võ Tấn Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết: Hiện nay dự án chỉ còn khoảng 1.326 hộ gia đình và cá nhân chưa được duyệt, Đồng Nai đang rà soát hồ sơ phấn đấu thực hiện niêm yết – công khai – phê duyệt – hoàn thành chi trả trong quý 3/2021.

Người dân khảo sát khu vực nhận bàn giao đất tái định cư. Ảnh: Minh Châu
Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn dần hoàn thiện. Ảnh: Minh Châu
Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn dần hoàn thiện. Ảnh: Minh Châu
Người dân nhận đất thực tế sau khi được bàn giao đất, trao “sổ đỏ“. Ảnh: Minh Châu
Người dân nhận đất thực tế sau khi được bàn giao đất, trao “sổ đỏ“. Ảnh: Minh Châu
Ông Huỳnh Ngọc Ảnh nhận “sổ đỏ” tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn. Ảnh: Minh Châu
Ông Huỳnh Ngọc Ảnh nhận “sổ đỏ” tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn. Ảnh: Minh Châu
Thực hiện công tác đo vẽ, cắm mốc các lô đất trong khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn. Ảnh: Minh Châu
Thực hiện công tác đo vẽ, cắm mốc các lô đất trong khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn. Ảnh: Minh Châu
HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

9 hộ dân đầu tiên nhận "sổ đỏ" tái định cư dự án sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 21.5, đã có 24 người dân được bàn giao đất trong khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn thuộc dự án sân bay Long Thành. Trong số đó, có 9 hộ đã được trao sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) và có thể ngay lập tức xây dựng nhà cửa để ở.

1.000 trường hợp đất “giấy tay” sân bay Long Thành: Rà soát lại các quy định của pháp luật để có cơ sở giải quyết

Hà Anh Chiến |

Liên quan đến việc xử lý 1.000 trường hợp hồ sơ đất chỉ có giấy tay trong GPMB dự án sân bay Long Thành, Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chính sách bồi thường, hỗ trợ đối với các trường hợp chuyển nhượng, mua bán, cho tặng, thừa kế bằng “giấy tay” trọn thửa. Ông Võ Tấn Đức - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - đề nghị rà soát lại các quy định của pháp luật để có cơ sở thực hiện.

Đề xuất hướng bồi thường 1.000 trường hợp đất "giấy tay" sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Liên quan đến việc xử lý 1.000 trường hợp đất "giấy tay" (chuyển nhượng, mua bán, cho tặng, thừa kế bằng giấy viết tay) tại dự án sân bay Long Thành, ngành chức năng đề xuất UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chính sách bồi thường, hỗ trợ đối với các trường hợp đất "giấy tay" trọn thửa, có hợp đồng chuyển nhượng trước thời điểm ngày 1.7.2014, là thời điểm Luật Đất đai 2013 chính thức có hiệu lực.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

9 hộ dân đầu tiên nhận "sổ đỏ" tái định cư dự án sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 21.5, đã có 24 người dân được bàn giao đất trong khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn thuộc dự án sân bay Long Thành. Trong số đó, có 9 hộ đã được trao sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) và có thể ngay lập tức xây dựng nhà cửa để ở.

1.000 trường hợp đất “giấy tay” sân bay Long Thành: Rà soát lại các quy định của pháp luật để có cơ sở giải quyết

Hà Anh Chiến |

Liên quan đến việc xử lý 1.000 trường hợp hồ sơ đất chỉ có giấy tay trong GPMB dự án sân bay Long Thành, Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chính sách bồi thường, hỗ trợ đối với các trường hợp chuyển nhượng, mua bán, cho tặng, thừa kế bằng “giấy tay” trọn thửa. Ông Võ Tấn Đức - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - đề nghị rà soát lại các quy định của pháp luật để có cơ sở thực hiện.

Đề xuất hướng bồi thường 1.000 trường hợp đất "giấy tay" sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Liên quan đến việc xử lý 1.000 trường hợp đất "giấy tay" (chuyển nhượng, mua bán, cho tặng, thừa kế bằng giấy viết tay) tại dự án sân bay Long Thành, ngành chức năng đề xuất UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chính sách bồi thường, hỗ trợ đối với các trường hợp đất "giấy tay" trọn thửa, có hợp đồng chuyển nhượng trước thời điểm ngày 1.7.2014, là thời điểm Luật Đất đai 2013 chính thức có hiệu lực.