Sân bay Long Thành: Bàn giao mặt bằng toàn bộ dự án trong tháng 6.2022

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 6.5, Thường trực tỉnh uỷ đã làm việc với Ban Thường vụ huyện Long Thành về dự án sân bay Long Thành. Ông Hồ Thanh Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - yêu cầu phải hoàn thành bàn giao mặt bằng khu vực ưu tiên để thực hiện dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 trong tháng 5.2022 và bàn giao mặt bằng toàn bộ dự án trong tháng 6.2022.

Đối với công tác bàn giao đất, đến nay, huyện Long Thành đã thực hiện bàn giao cho các đơn vị liên quan diện tích đất 2.243ha trên tổng số 2.532ha, đạt khoảng 88% diện tích đất cần bàn giao cho dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1.

Theo ông Võ Tấn Đức - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, để thực hiện cam kết với Chính phủ bàn giao toàn bộ mặt bằng giai đoạn 1 của dự án trong tháng 5.2022 và bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án trong tháng 6.2022, huyện Long Thành phải tập trung hoàn thành, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 183 trường hợp còn lại trong khu vực ưu tiên. Đồng thời, rà soát, xét tái định cư cho các hộ dân tại khu vực ưu tiên trong tháng 5.2022. Ngoài ra, Sở Tài nguyên và môi trường cũng sớm hoàn tất việc thu hồi diện tích đất còn lại của các tổ chức trong khu vực dự án.

Hiện nay, UBND huyện Long Thành đã thực hiện chi trả tiền đền bù, hỗ trợ cho hơn 5.000 trường hợp với số tiền hơn 11.000 tỉ đồng.

Các cơ quan chức năng của huyện Long Thành cũng đã phê duyệt tái định cư cho hơn 2.100 hộ dân.

Dự án sân bay Long Thành nằm ở xã Bình Sơn, huyện Long Thành có tổng diện tích thu hồi gần 5.000ha. Tổng số hộ gia đình cá nhân bị giải toả trắng thuộc diện phải bố trí tái định cư khoảng 4.330 hộ. Giai đoạn 1 ưu tiên có diện tích 1.810ha, sân bay Long Thành được đầu tư xây dựng 1 đường băng, 1 nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 25 triệu hành khách/năm, 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2020, hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2025.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Theo chân tổ bàn giao đất chạy đua tiến độ xây dựng sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Tỉnh Đồng Nai cam kết trước ngày 15.5 sẽ hoàn thành việc bàn giao toàn bộ 1.180 ha đất khu vực ưu tiên và 722 ha đất dự trữ thuộc giai đoạn 1 xây dựng sân bay Long Thành để thi công dự án đảm bảo tiến độ. Do đó, sau khi kỳ nghỉ lễ kết thúc, UBND huyện Long Thành và Tổng Công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã tiếp tục phối hợp bàn giao thêm gần 70 ha đất sạch để nhà thầu triển khai thi công ngay, "chạy đua" tiến độ.

Thi công xuyên lễ "đua" tiến độ trên đại công trường sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo Tổng Công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV) - chủ đầu tư dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1, để đảm bảo tiến độ các gói thầu cũng như tiến độ chung của dự án nhằm đưa sân bay vào khai thác năm 2025, trong kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5, lực lượng thi công chỉ nghỉ lễ 1 ngày, sau đó các nhà thầu tiếp tục duy trì việc thi công các hạng mục để đảm bảo tiến độ.

Tổ công tác sân bay Long Thành làm việc xuyên lễ kịp chi tiền cho người dân

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Huyện Long Thành đã quán triệt đối với các tổ làm nhiệm vụ bồi thường cho các hộ dân thuộc dự án sân bay Long Thành, yêu cầu trước ngày nghỉ lễ 30.4 và 1.5 phải xử lý xong hết các hồ sơ để ngay sau nghỉ lễ tiến hành chi tiền và cho người dân bốc thăm tái định cư nhận đất xây nhà ngay. Nếu trường hợp không xong kịp trước lễ, các tổ công tác cũng đã sẵn sàng tinh thần làm việc xuyên suốt cả ngày nghỉ lễ 30.4 và 1.5.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Theo chân tổ bàn giao đất chạy đua tiến độ xây dựng sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Tỉnh Đồng Nai cam kết trước ngày 15.5 sẽ hoàn thành việc bàn giao toàn bộ 1.180 ha đất khu vực ưu tiên và 722 ha đất dự trữ thuộc giai đoạn 1 xây dựng sân bay Long Thành để thi công dự án đảm bảo tiến độ. Do đó, sau khi kỳ nghỉ lễ kết thúc, UBND huyện Long Thành và Tổng Công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã tiếp tục phối hợp bàn giao thêm gần 70 ha đất sạch để nhà thầu triển khai thi công ngay, "chạy đua" tiến độ.

Thi công xuyên lễ "đua" tiến độ trên đại công trường sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo Tổng Công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV) - chủ đầu tư dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1, để đảm bảo tiến độ các gói thầu cũng như tiến độ chung của dự án nhằm đưa sân bay vào khai thác năm 2025, trong kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5, lực lượng thi công chỉ nghỉ lễ 1 ngày, sau đó các nhà thầu tiếp tục duy trì việc thi công các hạng mục để đảm bảo tiến độ.

Tổ công tác sân bay Long Thành làm việc xuyên lễ kịp chi tiền cho người dân

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Huyện Long Thành đã quán triệt đối với các tổ làm nhiệm vụ bồi thường cho các hộ dân thuộc dự án sân bay Long Thành, yêu cầu trước ngày nghỉ lễ 30.4 và 1.5 phải xử lý xong hết các hồ sơ để ngay sau nghỉ lễ tiến hành chi tiền và cho người dân bốc thăm tái định cư nhận đất xây nhà ngay. Nếu trường hợp không xong kịp trước lễ, các tổ công tác cũng đã sẵn sàng tinh thần làm việc xuyên suốt cả ngày nghỉ lễ 30.4 và 1.5.