Sai phạm ở Khu công nghệ cao TPHCM: Tìm người để kiểm điểm cũng khó

MINH QUÂN |

Về việc xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan đến sai phạm ở khu công nghệ cao TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan cho biết, nhìn chung là phê bình, kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

2/3 quyết định thu hồi đất sai

Chiều tối 6.8, UBND TPHCM tổ chức họp báo thông báo tiến độ và kết quả thực hiện kết luận Thanh tra Chính phủ liên quan đến dự án Khu công nghệ cao TPHCM.

Tại cuộc họp, ông Trần Văn Bảy - Chủ tịch UBND quận 9, cho biết từ khi triển khai dự án Khu công nghệ cao đến nay, TPHCM đã ban hành 3 quyết định thu hồi đất vào năm 2002, 2003 và 2004.

Ông Trần Văn Bảy - Chủ tịch UBND quận 9.  Ảnh: M.Q
Ông Trần Văn Bảy - Chủ tịch UBND quận 9. Ảnh: M.Q

Trong 3 quyết định, quyết định thu hồi đầu tiên năm 2002 là đúng quy định. Còn 2 quyết định sau TPHCM thu thu hồi dựa trên định hướng quy hoạch Khu công nghệ cao nhưng thu hồi rồi mới báo cáo Thủ tướng là chưa đúng.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan cho biết trong 913ha dự án Khu công nghệ cao, thành phố thu hồi của dân khoảng 800ha, còn lại khoảng 113ha là đất đường giao thông, kênh rạch, đường công cộng bên trong.

Theo ông Hoan, sai sót của thành phố là thực hiện trình tự thu hồi chưa đúng. Tuy nhiên, ông Hoan cho rằng, kết luận của Thanh tra Chính phủ đã nêu, trong quá trình triển khai dự án, thành phố thường xuyên báo cáo, sửa sai và cuối cùng Thủ tướng có quyết định chấp thuận diện tích quy hoạch Khu công nghệ cao là 913ha.

Về việc xử lý, kỷ luật những tổ chức, cá nhân liên quan đến những thiếu sót trong dự án Khu công nghệ cao, ông Hoan cho biết nhìn chung là phê bình, kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Tuy nhiên, việc tìm người để kiểm điểm cũng khó vì nhiều cán bộ, công chức liên quan đến các sai sót đã về hưu, có người đã mất.

Mặt khác, các sai phạm tại dự án Khu công nghệ cao mang tính chất kỹ thuật, thiếu sót khi xử lý các văn bản quy phạm pháp luật. Ông Hoan cho biết thành phố sẽ xem xét nghiêm túc, tập thể, cá nhân nào liên quan phải làm rõ.

“Người dân nên nhận nhà, đất nền thay vì nhận tiền

Chủ tịch UBND quận 9 Trần Văn Bảy cam kết, sau khi UBND TPHCM có chủ trương thông qua chi trả bổ sung với 41 ha, UBND quận 9 sẽ tổ chức chi trả, cố gắng thực hiện trước Tết Nguyên đán năm nay, để người dân ổn định đời sống.

Cũng theo ông Bảy, hiện nay người dân nghe thông tin không chính xác là tất cả các hộ dân trong Khu công nghệ cao sẽ được bồi thường bổ sung. Ông Bảy khẳng định chỉ có những người dân có đất trong khu 41 ha sẽ được bồi thường theo chính sách.

Kết luận tại cuộc họp báo, Phó Chủ tịch UBND TPHCM ông Võ Văn Hoan mong muốn người dân ở Khu công nghệ cao sự chia sẻ đối với chính quyền thành phố trong quá trình giải quyết những thiếu sót tại dự án Khu công nghệ cao.

Theo ông Hoan, chính sách giải quyết đền bù cho người dân thế nào, thì cũng không thể nào thoả mãn mong muốn của người dân, vì còn liên quan đến pháp lý.

Sắp tới, ông Hoan cho rằng phải làm sao cho từng người dân, đặc biệt người dân trong 41 ha và 49 trường hợp tố cáo kéo dài chia sẻ, đồng thuận với thành phố.

Ông Hoan đề nghị rà soát lần cuối chính sách cho từng hộ dân, để người dân có liên quan biết với chính sách này người dân được lợi gì, như vậy sẽ được sự đồng thuận cao.

Ngoài ra, quận 9 phải tham mưu sớm cho thành phố về chính sách bồi thường để triển khai thực hiện bồi thường sớm cho người dân có liên quan. Ông Hoan mong muốn bà con nhận nhà, nhận nền là tốt nhất, được lợi hơn.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Chi thêm 1.400 tỉ bồi thường dự án Khu công nghệ cao TPHCM

MINH QUÂN |

Chiều 6.8, UBND TPHCM tổ chức họp báo về tiến độ, kết quả thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ và kết luận của phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, liên quan đến dự án Khu công nghệ cao TPHCM (thuộc quận 9).

HN xây đường mới rộng 40m; Công bố sai phạm dự án khu công nghệ cao TPHCM

Phan Anh |

Hà Nội xây đường rộng 40m nối Vành đai 3,5 với đường 70; Công bố chi tiết sai phạm trong thu hồi đất dự án Khu Công nghệ cao TPHCM; Hơn 23.000 căn hộ Hà Nội vẫn chưa được cấp sổ hồng... là những thông tin bất động sản đáng chú ý 24h qua.

CĐ Khu công nghệ cao & các KCN Đà Nẵng: Biểu dương 113 cá nhân tiêu biểu

Ngọc Chân |

Sáng 28.7, Công đoàn Khu công nghệ cao & các KCN Đà Nẵng tổ chức Lễ tuyên dương cán bộ, đoàn viên Công đoàn tiêu biểu và gặp mặt cán bộ Công đoàn qua các thời kỳ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Chi thêm 1.400 tỉ bồi thường dự án Khu công nghệ cao TPHCM

MINH QUÂN |

Chiều 6.8, UBND TPHCM tổ chức họp báo về tiến độ, kết quả thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ và kết luận của phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, liên quan đến dự án Khu công nghệ cao TPHCM (thuộc quận 9).

HN xây đường mới rộng 40m; Công bố sai phạm dự án khu công nghệ cao TPHCM

Phan Anh |

Hà Nội xây đường rộng 40m nối Vành đai 3,5 với đường 70; Công bố chi tiết sai phạm trong thu hồi đất dự án Khu Công nghệ cao TPHCM; Hơn 23.000 căn hộ Hà Nội vẫn chưa được cấp sổ hồng... là những thông tin bất động sản đáng chú ý 24h qua.

CĐ Khu công nghệ cao & các KCN Đà Nẵng: Biểu dương 113 cá nhân tiêu biểu

Ngọc Chân |

Sáng 28.7, Công đoàn Khu công nghệ cao & các KCN Đà Nẵng tổ chức Lễ tuyên dương cán bộ, đoàn viên Công đoàn tiêu biểu và gặp mặt cán bộ Công đoàn qua các thời kỳ.