Sai phạm đất đai ở Kon Tum: Nhiều quan chức chờ bị xử lý

THANH TUẤN |

Liên quan đến sai phạm đất đai ở tỉnh Kon Tum, cơ quan Cảnh sát điều tra đã vào cuộc, xem xét hồ sơ và triệu tập làm việc với nhiều cá nhân, đơn vị.

Trước đó, Thanh tra tỉnh Kon Tum đã có thông báo kết luận, nhiều cá nhân trên địa bàn TP.Kon Tum đã thu gom, mua đất với diện tích lớn, sau đó xin hiến đất để mở đường giao thông thuận lợi vào khu đất của mình, rồi phân lô, bán nền. Thủ đoạn này được tiếp tay bởi một số cán bộ, viên chức trong cơ quan nhà nước.

Sai phạm đất đai ở tỉnh Kon Tum làm phá vỡ quy hoạch đô thị. Ảnh T.Tuấn
Sai phạm đất đai ở tỉnh Kon Tum làm phá vỡ quy hoạch đô thị. Ảnh T.Tuấn

Từ đất nông nghiệp được chuyển đổi thành đất ở, các cá nhân rao bán nhà phố, biệt thự có giá trị nhiều tỉ đồng.

Sai phạm diễn ra tại nhiều địa điểm, nhiều vị trí đất ở các phường như Thắng Lợi, Quyết Thắng, Ngô Mây, Trường Chinh thuộc TP.Kon Tum. Việc tự lập dự án rồi phân lô, bán nền làm phá vỡ quy hoạch đô thị, quy hoạch nhà ở. Sai phạm đất đai ở TP.Kon Tum có liên quan đến trách nhiệm của nhiều lãnh đạo Sở ngành.

Ông Phan Văn Thế - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum – giải thích rằng, ông giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP.Kon Tum nhiệm kỳ 2011- 2016. Trong khi đó, Thanh tra tỉnh kết luận sai phạm đất đai nặng nhất là ở thời điểm từ 2017-2019.

“Thời điểm tôi còn làm Chủ tịch thì chưa có việc mua bán, chuyển nhượng gì đâu, mà chỉ có việc người dân đi xin phép nộp hồ sơ để mà tách thửa. Thanh tra tỉnh đã chỉ rõ trách nhiệm của từng giai đoạn, từng thời kỳ và tôi đang chờ ý kiến từ UBND tỉnh, về trách nhiệm đến đâu thì sẽ có các bước kiểm điểm để xử lý đến đó”, ông Thế nói.

Trước khi giữ cương vị Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Kon Tum thì ông Huỳnh Tấn Phục giữ chức Chủ tịch UBND TP.Kon Tum nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Phục phân bua, bản thân ông là người đứng đầu thành phố nên phải có trách nhiệm kiểm tra, giám sát. Tuy nhiên, thời điểm sai phạm do có nhiều việc phải xử lý nên có những khoảng hở không thể kiểm soát hết.

Còn ông Nguyễn Văn Lộc - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum – cho biết, bản thân ông vừa mới được điều động, bổ nhiệm về làm ở Sở hơn 1 năm. Trong khi các sai phạm về đất đai lại diễn ra trong thời kỳ 2 Giám đốc trước, hiện đã nghỉ hưu.

Ngay sau khi phát hiện ra các sai phạm thì Sở Tài nguyên và Môi trường Kon Tum đã ra văn bản chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị trên địa bàn chấn chỉnh ngay tình trạng. Đặc biệt chỉ đạo các Chi nhánh Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tuyệt đối không làm thủ tục hiến đất mở đường để dẫn đến vi phạm pháp luật.

Hiện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum đã lập Hội đồng kỷ luật để xử lý các cá nhân, đơn vị sai phạm và điều chuyển công tác khác đối với lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất TP.Kon Tum.

Lãnh đạo Chi nhánh này đã làm không đúng các quy trình, thủ tục về làm đường, tách thửa, dẫn đến việc tham mưu cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum cấp sổ đỏ không đúng mục đích.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Sai phạm đất đai 2.300 tỉ đồng và tội phạm nghiêm trọng

Lê Thanh Phong |

UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành kế hoạch thực hiện kết luận thanh tra gửi Thanh tra Chính phủ và các cơ quan chức năng của trung ương cho thấy những sai phạm xảy ra ở huyện đảo Phú Quốc chủ yếu liên quan đến đất đai. Tổng số tiền sai phạm phải thu hồi về cho ngân sách nhà nước hơn 2.312 tỉ đồng nhưng đến nay mới thu hồi được hơn 900 tỉ đồng.

Vụ sai phạm đất đai ở huyện Ba Vì: Bác đơn kêu oan của nữ phó phòng

Việt Dũng |

Bà Bùi Thúy Nga (nguyên Phó phòng Tài nguyên và Môi trường, kiêm Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Ba Vì, Hà Nội) cho rằng không lợi dụng chức vụ để hô biến 15 thửa đất, song cấp phúc thẩm bác đơn.

Vụ sai phạm đất đai tại huyện Ba Vì: Xét đơn kêu oan của nữ phó phòng

Việt Dũng |

Bùi Thúy Nga (64 tuổi, nguyên Phó phòng Tài nguyên và Môi trường, kiêm Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Ba Vì, Hà Nội) cho rằng không lợi dụng chức vụ để làm sổ đỏ cho loại đất nông nghiệp khai hoang.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Sai phạm đất đai 2.300 tỉ đồng và tội phạm nghiêm trọng

Lê Thanh Phong |

UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành kế hoạch thực hiện kết luận thanh tra gửi Thanh tra Chính phủ và các cơ quan chức năng của trung ương cho thấy những sai phạm xảy ra ở huyện đảo Phú Quốc chủ yếu liên quan đến đất đai. Tổng số tiền sai phạm phải thu hồi về cho ngân sách nhà nước hơn 2.312 tỉ đồng nhưng đến nay mới thu hồi được hơn 900 tỉ đồng.

Vụ sai phạm đất đai ở huyện Ba Vì: Bác đơn kêu oan của nữ phó phòng

Việt Dũng |

Bà Bùi Thúy Nga (nguyên Phó phòng Tài nguyên và Môi trường, kiêm Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Ba Vì, Hà Nội) cho rằng không lợi dụng chức vụ để hô biến 15 thửa đất, song cấp phúc thẩm bác đơn.

Vụ sai phạm đất đai tại huyện Ba Vì: Xét đơn kêu oan của nữ phó phòng

Việt Dũng |

Bùi Thúy Nga (64 tuổi, nguyên Phó phòng Tài nguyên và Môi trường, kiêm Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Ba Vì, Hà Nội) cho rằng không lợi dụng chức vụ để làm sổ đỏ cho loại đất nông nghiệp khai hoang.