Rộ tình trạng khai thác trộm đất tại Vĩnh Yên

Đức Thành |

Từ trước Tết Nguyên đán tới nay, tình trạng khai thác trộm đất tại khu vực phường Khai Quang (thành phố Vĩnh Yên – tỉnh Vĩnh Phúc) liên tục diễn ra công khai, song chưa được xử lý, mặc dù chính quyền địa phương đã nắm được tình hình từ sớm.

Qua một  thời gian nắm bắt thực tế, phóng viên Báo Lao Động ghi nhận việc nhiều xe vận tải cơi nới thùng, mang logo M&G công khai vận chuyển đất bất kể ban ngày trên nhiều tuyến đường, kể cả trên con đường lớn như đường Nguyễn Tất Thành (thành phố Vĩnh Yên) thường xuyên có lực lượng CSGT tuần tra.

 
Khai thác trộm đất công khai tại địa bàn phường Khai Quang (Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc) song không hề bị xử lý. Ảnh: Đ.T

Lần theo tuyến đường vận chuyển của những chiếc xe này, phóng viên phát hiện đất được khai thác tại một quả đồi ở dự án Trường Quốc tế UNIS CAMPUS trên địa bàn phường Khai Quang.

 
Sau khi "ăn đất" , chiếc xe tải ngang nhiên vận chuyển tới chân công trình giữa ban ngày mà không gặp bất kỳ khó khăn nào. Ảnh: Đ.T

Một số người dân gần khu vực này cho biết: “Tình trạng khai thác đất tại dự án Trường Quốc tế UNIS CAMPUS phường Khai Quang diễn ra nhiều tháng nay, mỗi ngày có hàng chục xe tải vào “ăn đất” sau đó chay ra khắp các tuyến đường ở thành phố Vĩnh Yên, trong quá trình di chuyển dù là ban ngày, do không che chắn nên đất vương vãi khắp nơi song chưa thấy lực lượng chức năng ngăn chặn, xử lý”.

 
Cung đường vận chuyển của 1 chiếc xe tải chở đất khai thác trộm bụi mù mịt. Ảnh: Đ.T 

Chiều ngày 13.3, phóng viên có mặt tại khu vực phường Khai Quang để ghi nhận phản ánh của người dân. Chỉ 30 phút có mặt tại đây, phóng viên ghi nhận hàng chục xe tải nối đuôi nhau vào lấy đất chủ yếu là xe có lô gô M&G, Thạch Anh... Đeo bám một chiếc xe mang logo M&G có biển kiểm soát là 88C – 174.34, nhận thấy hành trình của chiếc xe này đi từ mỏ đất ở thôn 2, phường Khai Quang ra đường 36, sau đó lẻn vào đường liên thôn rồi đổ đất vào một khu tái định cư thuộc huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc).

 
Ngay sau chiếc xe tải có dấu hiệu vi phạm, xe chở nước tưới đường xuất hiện. Ảnh: Đ.T

Suốt hành trình vận chuyển đất trên đường, ngay kể cả khi chạy trên tuyến đường lớn như đường Nguyễn Tất Thành, chiếc xe tải được cơi nới băng băng từ điểm khai thác đến chân công trường mà không vấp phải sự ngăn chặn hay xử lý của chính quyền và công an địa phương.

 
Tới tận chân công trình ở huyện Bình Xuyên để nhả đất, chiếc xe tải chở đất khai thác trộm không hề bị lực lượng chức năng nào ngăn cản. Ảnh: Đ.T

Trao đổi với Báo Lao Động, cán bộ địa chính phường Khai Quang - ông P.V.Đ xác nhận khu vực khai thác thuộc địa bàn phường mình quản lý, “phường cũng đã nắm được sự việc, chiều 12.2 tôi và Chủ tịch (UBND phường Khai Quang - PV) cũng đã chứng kiến hành vi khai thác sai phạm này. Việc này diễn ra từ trước Tết, sau Tết họ nghỉ một thời gian giờ lại khai thác tiếp” – ông P.V.Đ cho biết.

Lãnh đạo UBND phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cũng khẳng định đã nắm bắt được việc khai thác trộm đất tại khu vực thôn 2. “Hiện UBND phường đang phối hợp với đội trật tự đô thị của thành phố Vĩnh Yên đi khảo sát, đồng thời tôi sẽ thông báo với công an kinh tế, cảnh sát môi trường vào xác minh. Còn phường chỉ có thể vào bảo vệ hiện trường”, vị này nói.

 
Ngay sau khi nhả đất, máy ủi lập tức san lấp, không để tồn thành đống nên rất khó phát hiện. Ảnh: Đ.T

Về phía CSGT, khi trao đổi với Báo Lao Động, lãnh đạo Đội CSGT thành phố Vĩnh Yên cho biết do mới nhận nhiệm vụ nên chưa nắm bắt cụ thể tình hình, “sẽ cho anh em kiểm tra” – vị này khẳng định.

Đức Thành
TIN LIÊN QUAN

Một công ty bị xử phạt 185 triệu đồng vì vi phạm khai thác khoáng sản

LÊ PHI LONG |

Ngày 5.12, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa quyết định xử phạt 185 triệu đồng đối với Công ty TNHH một thành viên lâm công nghiệp Long Đại do vi phạm trong khai thác khoáng sản.

Bình Định yêu cầu xử lý nghiêm việc tự ý khai thác đất

N.T |

Ngày 9.10. UBND tỉnh Binh Định cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Châu đã có văn bản về việc xử lý khai thác đất tại gò Núi Một (xã An Tân, huyện An Lão).

Doanh nghiệp mặc sức khai thác đất trái phép, dân khốn khổ vì bụi

ANH ĐỨC |

Nhiều ngày gần đây, trên địa bàn xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An), hàng chục xe trọng tải lớn nối đuôi nhau chở đất ra khỏi địa bàn xã. Điều đáng nói, mỏ đất này hoạt động giữa "thanh thiên bạch nhật" nhưng chưa hề có giấy phép hoạt động khai thác mỏ.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Một công ty bị xử phạt 185 triệu đồng vì vi phạm khai thác khoáng sản

LÊ PHI LONG |

Ngày 5.12, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa quyết định xử phạt 185 triệu đồng đối với Công ty TNHH một thành viên lâm công nghiệp Long Đại do vi phạm trong khai thác khoáng sản.

Bình Định yêu cầu xử lý nghiêm việc tự ý khai thác đất

N.T |

Ngày 9.10. UBND tỉnh Binh Định cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Châu đã có văn bản về việc xử lý khai thác đất tại gò Núi Một (xã An Tân, huyện An Lão).

Doanh nghiệp mặc sức khai thác đất trái phép, dân khốn khổ vì bụi

ANH ĐỨC |

Nhiều ngày gần đây, trên địa bàn xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An), hàng chục xe trọng tải lớn nối đuôi nhau chở đất ra khỏi địa bàn xã. Điều đáng nói, mỏ đất này hoạt động giữa "thanh thiên bạch nhật" nhưng chưa hề có giấy phép hoạt động khai thác mỏ.