Rộ tình trạng đất nhà nước bị "vẽ" thành dự án đất nền “ma” để lừa đảo

Thế Lâm |

Không chỉ Công ty cổ phần đầu tư Angel Lina (viết tắt Angel Lina) táo tợn biến một số khu đất công, đất thuộc quản lý của các tổ chức, doanh nghiệp nhà nước thành dự án “ma” để lừa đảo khách hàng, mà gần đây, tình trạng lừa rao bán đất xuất hiện khá nhiều trên mạng, không ít lần đã được các cơ quan chức năng cảnh báo.

Gần đây nhất, trên một số website, mạng xã hội xuất hiện tình trạng một số cá nhân và tổ chức rao bán đất của Học viện Cán bộ TPHCM tại phường 12, quận Bình Thạnh. Theo các thông tin rao bán này, khu đất thuộc Học viện Cán bộ TPHCM có mặt tiền đường Chu Văn An, được rao bán với mức giá chỉ 1,2 tỉ đồng mỗi nền khoảng 80m2, rất rẻ so với giá thị trường.

Đối tượng lừa đảo “chọn mặt gửi vàng” là khu đất thuộc Học viện Cán bộ TPHCM vì khu đất này đang được rào vây triển khai xây dựng, nhằm dễ đánh lừa người mua; bên cạnh đó còn gần khu cư dân hiện hữu sầm uất, gần chợ, trường, hàng quán…, để người mua thấy “ngon ăn”, càng dễ sa bẫy.

Trước tình hình này, trong tháng 10 vừa qua, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Thạnh đã thông tin đến người dân để cảnh giác tránh bị lừa.

Những khu đất được đối tượng lừa đảo biến thành dự án “ma” rao bán nhằm thu lợi bất chính thường có vị trí thuận lợi, đắc địa hoặc thậm chí là đất “vàng”. Đối tượng lừa đảo thậm chí còn để lại số điện thoại của cá nhân, hoặc tên doanh nghiệp. Song trong trường hợp ngang nhiên rao bán đất của Học viện Cán bộ TPHCM, tên “chủ đầu tư” là “Công ty bất động sản Lộc Phát” được xác minh là không có đăng ký kinh doanh.

Trong số 9 dự án mà Angel Lina “vẽ” thành dự án đất nền “ma” để lừa khách hàng nhằm thu lợi bất chính, có những khu đất “ngon ăn” ở TPHCM là đất công, đất của các tổ chức, doanh nghiệp nhà nước. Cụ thể là khu đất ở phường Hiệp Thành, quận 12 đã được quy hoạch xây dựng công trình công cộng; khu đất ở phường Linh Trung, quận Thủ Đức thuộc quản lý của Đại học Quốc gia TPHCM nằm trong dự án đang triển khai bồi thường, giải phóng mặt bằng; khu đất ở phường Phước Long B, Quận 9, thuộc quản lý của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn…

Khu đất thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM bị Angel Lina “vẽ” thành dự án “ma” rao bán cho khách hàng nhằm thu lợi bất chính.
Khu đất thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM bị Angel Lina “vẽ” thành dự án “ma” rao bán cho khách hàng nhằm thu lợi bất chính.

Thậm chí, khu đất “vàng” mà rất nhiều người biết vốn là nơi tọa lạc của Nhà thi đấu Phan Đình Phùng ở quận 3 đã được tháo dỡ và rào vây bốn phía chờ xây dựng công trình nhà thi đấu mới, cũng bị đối tượng lừa đảo biến thành dự án đất nền “ma” và rao bán.

Trong trường hợp này, khu đất Nhà thi đấu Phan Đình Phùng đã quá nhiều người biết, tuy nhiên nếu rơi vào những người không nắm rõ thông tin, hoặc nhẹ dạ cả tin vào đối tượng đồng thời ham rẻ, rất dễ đặt cọc dẫn đến tiền mất tật mang. Đối tượng lừa bán dường như tránh xuất đầu lộ diện trừ phi đã chắc bẩm con mồi đã sập bẫy.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Angel Lina thậm chí còn táo tợn hơn địa ốc Alibaba như thế nào?

Thế Lâm |

Trong vụ Công ty cổ phần đầu tư Angel Lina (viết tắt Angel Lina) “vẽ” dự án đất nền “ảo” để bán và lừa đảo khách hàng, nhận định bước đầu của cơ quan chức năng là chiêu thức của Angel Lina cũng tương tự như của địa ốc Alibaba. Tuy nhiên, ở một góc độ khác, Angel Lina thậm chí còn táo tợn hơn địa ốc Alibaba.

“Chìa khóa” lừa đảo từ địa ốc Alibaba đến Angel Lina

Thế Lâm |

Tình trạng “đất nền ảo” tiếp tục vỡ lở với trường hợp Công ty cổ phần đầu tư Angel Lina (viết tắt Angel Lina) lừa đảo hàng trăm khách hàng với số tiền gần 300 tỉ đồng. Chiêu thức của Angel Lina được cơ quan chức năng cho rằng gần giống với Alibaba.

Công ty Angel Lina tự vẽ nhiều dự án 'ma': Chiêu thức giống Công ty Alibaba

Huân Cao |

Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư Angel Lina (quận 1, TP HCM) đã tự vẽ ra cả chục dự án đất động sản "ma" rồi lừa bán cho hàng trăm người thu lợi bất chính gần 300 tỉ đồng. Điều đáng nói, chiêu thức lừa đảo của công ty này có nhiều điểm giống với chiêu thức mà Công ty Alibaba đã lừa hàng nghìn người trong thời gian qua.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Angel Lina thậm chí còn táo tợn hơn địa ốc Alibaba như thế nào?

Thế Lâm |

Trong vụ Công ty cổ phần đầu tư Angel Lina (viết tắt Angel Lina) “vẽ” dự án đất nền “ảo” để bán và lừa đảo khách hàng, nhận định bước đầu của cơ quan chức năng là chiêu thức của Angel Lina cũng tương tự như của địa ốc Alibaba. Tuy nhiên, ở một góc độ khác, Angel Lina thậm chí còn táo tợn hơn địa ốc Alibaba.

“Chìa khóa” lừa đảo từ địa ốc Alibaba đến Angel Lina

Thế Lâm |

Tình trạng “đất nền ảo” tiếp tục vỡ lở với trường hợp Công ty cổ phần đầu tư Angel Lina (viết tắt Angel Lina) lừa đảo hàng trăm khách hàng với số tiền gần 300 tỉ đồng. Chiêu thức của Angel Lina được cơ quan chức năng cho rằng gần giống với Alibaba.

Công ty Angel Lina tự vẽ nhiều dự án 'ma': Chiêu thức giống Công ty Alibaba

Huân Cao |

Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư Angel Lina (quận 1, TP HCM) đã tự vẽ ra cả chục dự án đất động sản "ma" rồi lừa bán cho hàng trăm người thu lợi bất chính gần 300 tỉ đồng. Điều đáng nói, chiêu thức lừa đảo của công ty này có nhiều điểm giống với chiêu thức mà Công ty Alibaba đã lừa hàng nghìn người trong thời gian qua.