Resort lấp hồ Đồng Mô: Tổ công tác nói đã khắc phục xong việc lấp hồ

T.CHÍ- C.NGUYÊN |

Chủ tịch UBND xã Sơn Đông (thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội), đại diện các doanh nghiệp lấp hồ Đồng Mô khẳng định, đã khắc phục xong việc lấp hồ Đồng Mô, trả lại hiện trạng ban đầu sau thông tin Báo Lao Động phản ánh.

Ngày 1.7, UBND thị xã Sơn Tây ra quyết định thành lập Tổ công tác giám sát về việc khắc phục ngay các vi phạm quản lý đất đai của các dự án khu vực ven hồ Đồng Mô thuộc xã Sơn Đông, Tổ trưởng là ông Nguyễn Duy Cường, Chủ tịch UBND xã Sơn Đông.

Trao đổi với phóng viên Lao Động ngày 26.7, ông Nguyễn Duy Cường khẳng định, Cty Xây dựng Đông Sơn (chủ đầu tư resort G9) đã đổ 400m2 đất lấp hồ Đồng Mô; hộ cá nhân bà Lê Thị Hiền (đại diện cho doanh nghiệp làm dự án resort Spa Cây Bồ Đề) đã đổ 350 m3 đất lấp hồ Đồng Mô. Đến ngày 5.7, hai đơn vị này đã khắc phục hoàn toàn việc lấp hồ Đồng Mô.

Phóng viên Lao Động đã có mặt tại hiện trường lấp hồ Đồng Mô trước đây để ghi nhận việc khắc phục này:

Tại khu đất đồi Mơ, hộ cá nhân bà Lê Thị Hiền đã san ủi 350 m3 đất xuống hồ, đến ngày 5.7, số đất này đã được múc lên. Ảnh: TC- CN
Tại khu đất đồi Mơ, hộ cá nhân bà Lê Thị Hiền đã san ủi 350m3 đất xuống hồ, đến ngày 5.7, số đất này đã được múc lên. Ảnh: TC- CN
Những dải đất chạy dài trước đây đã được múc trả lại nguyên trạng. Ảnh: TC- CN
Những dải đất chạy dài trước đây đã được múc trả lại nguyên trạng. Ảnh: TC- CN
Trước đây, khi PV Lao Động có mặt, xuất hiện dãy cọc dài để chắn đất, nay dãy cọc đã không còn nữa. Ảnh: TC-CN
Trước đây, khi phóng viên Lao Động có mặt, xuất hiện dãy cọc dài để chắn đất, nay dãy cọc đã không còn nữa. Ảnh: TC-CN
Còn tại khu vực resort G9, khoảng đầu tháng 6, chủ đầu tư resort này đổ đất làm tà uy đường, nay khối lượng đất đổ xuống đã được múc lên. Ảnh: TC- CN
Còn tại khu vực resort G9, khoảng đầu tháng 6, chủ đầu tư resort này đổ đất làm tà luy đường, nay khối lượng đất đổ xuống đã được múc lên. Ảnh: TC- CN
Tại khu vực đảo nổi trong hồ Đồng Mô, chủ đầu tư resort G9 lấy làm nơi tập kết đất đổ đất sau khi đào móng, nay số đất này đã được chuyển đi nơi khác. Ảnh: TC-CN
Tại khu vực đảo nổi trong hồ Đồng Mô, chủ đầu tư resort G9 lấy làm nơi tập kết đất, đổ đất sau khi đào móng, nay số đất này đã được chuyển đi nơi khác. Ảnh: TC-CN
Sau khi đất được múc lên tạo thành hố trên đảo nổi. Ảnh: TC-CN
Sau khi đất được múc lên tạo thành hố trên đảo nổi. Ảnh: TC-CN
T.CHÍ- C.NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Vụ lấp hồ Đồng Mô (Hà Nội): Làm rõ trách nhiệm ai tiếp tay cho vi phạm

NHÓM PV |

Trước phản ánh của Lao Động về việc các resort lấp hồ Đồng Mô, Sở NNPTNT cho rằng, Cty MTV Thủy lợi Sông Tích (Cty Sông Tích) không lập biên bản vi phạm, không có biện pháp ngăn chặn, thông báo cho chính quyền địa phương và phối hợp xử lý về các hành vi vi phạm. 

Chùm ảnh: Lấp hồ Đồng Mô, khắc phục đến đâu?

Thông Chí - Cao Nguyên |

Sau khi loạt bài báo “Ồ ạt san lấp trái phép hồ Đồng Mô: Cơ quan quản lý tiếp tay cho vi phạm?”, vào chiều 3.7, tại khu resort G9 khu vực làm ta-luy đường dạo, một máy xúc đang hoạt động. Bên cạnh máy xúc là đống đất cao, máy xúc đất liên tục cào đất từ tà luy đường đổ vào. Trong khi đó, tại khu đất đồi Mơ do bà Lê Thị Thu Hiền đang sử dụng, đoạn rãnh mà dự án này đã lấp hồ có 3 lao động và một máy xúc đang làm việc.

Ồ ạt san lấp hồ Đồng Mô: Xem xét trách nhiệm buông lỏng quản lý

C.NGUYÊN - T.CHÍ |

Trước hành vi vi phạm lấp hồ Đồng Mô, Sở NNPTNT đề nghị, xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân đã buông lỏng trong việc quản lý, chống vi phạm công trình thủy lợi hồ Đồng Mô, để xảy ra các hành vi vi phạm.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Vụ lấp hồ Đồng Mô (Hà Nội): Làm rõ trách nhiệm ai tiếp tay cho vi phạm

NHÓM PV |

Trước phản ánh của Lao Động về việc các resort lấp hồ Đồng Mô, Sở NNPTNT cho rằng, Cty MTV Thủy lợi Sông Tích (Cty Sông Tích) không lập biên bản vi phạm, không có biện pháp ngăn chặn, thông báo cho chính quyền địa phương và phối hợp xử lý về các hành vi vi phạm. 

Chùm ảnh: Lấp hồ Đồng Mô, khắc phục đến đâu?

Thông Chí - Cao Nguyên |

Sau khi loạt bài báo “Ồ ạt san lấp trái phép hồ Đồng Mô: Cơ quan quản lý tiếp tay cho vi phạm?”, vào chiều 3.7, tại khu resort G9 khu vực làm ta-luy đường dạo, một máy xúc đang hoạt động. Bên cạnh máy xúc là đống đất cao, máy xúc đất liên tục cào đất từ tà luy đường đổ vào. Trong khi đó, tại khu đất đồi Mơ do bà Lê Thị Thu Hiền đang sử dụng, đoạn rãnh mà dự án này đã lấp hồ có 3 lao động và một máy xúc đang làm việc.

Ồ ạt san lấp hồ Đồng Mô: Xem xét trách nhiệm buông lỏng quản lý

C.NGUYÊN - T.CHÍ |

Trước hành vi vi phạm lấp hồ Đồng Mô, Sở NNPTNT đề nghị, xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân đã buông lỏng trong việc quản lý, chống vi phạm công trình thủy lợi hồ Đồng Mô, để xảy ra các hành vi vi phạm.